Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota
Sau 9 tháng cân nhắc, Toyota và Suzuki đã chính thức thỏa thuận quan hệ hợp tác kinh doanh. Đây là tin vui cho Suzuki khi mối quan hệ 4 năm giữa họ và VW có vẻ không đem lại nhiều tiến triển.[pagebreak][/pagebreak]

Sau mối quan hệ không "hạnh phúc" với VW, Suzuki đã tìm được "bến bờ" mới là Toyota. Với đối tác mới này, Suzuki cũng sẽ nhận được những lợi ích từ việc nghiên cứu và phát triển công nghệ môi trường, an toàn và kết nối của Toyota.
Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota

Đổi lại, mối quan hệ hợp tác này sẽ giúp 2 hãng xe Nhật tạo ra 1 tiêu chuẩn công nghiệp mới, thứ mà "rõ ràng đứng sau sự thành công của các đối thủ tại Bắc Mỹ và châu Âu". Cả 2 công ty hứa hẹn sẽ mở rộng việc liên kết cho các công ty khác, nhằm hướng đến 1 tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô.

Dù hợp tác nhưng Suzuki và Toyota thỏa thuận sẽ tiếp tục cạnh tranh với nhau 1 cách công bằng và độc lập, đặc biệt ở mảng xe nhỏ thành thị.
Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota

Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota Chán VW, Suzuki mở rộng quan hệ hợp tác với Toyota
 
Hạng B2
14/11/15
424
644
93
53
mấy ông Nhật bổn này mà cam kết cạnh tranh lành mạnh chả ai tin... Mua bán quan hệ gì các ông ấy cũng chỉ gói gọn trong đám Nhật bản các ông ấy thôi, còn "ngoại bang" là không cho làm ăn cùng đâu... cũng chẳng chia sẻ gì đâu...
 
Hạng D
27/5/13
1.526
1.911
113
:3dcuoigif: sẽ có dòng xe mới ở thị trường thiêng đường này, đó là dòng xe TOY-SU
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
mấy ông Nhật bổn này mà cam kết cạnh tranh lành mạnh chả ai tin... Mua bán quan hệ gì các ông ấy cũng chỉ gói gọn trong đám Nhật bản các ông ấy thôi, còn "ngoại bang" là không cho làm ăn cùng đâu... cũng chẳng chia sẻ gì đâu...

Thế ông nghĩ thằng nào chia sẻ? đóng góp giúp mấy doanh nghiệp để nó biết đường lầm ăn với.
 
  • Like
Reactions: love_arsenal
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
Chuyên gia Tây lông đã phân tích chán chê rồi. Vấn đề của nền công nghiệp xe hơi Nhật là có nhiều hãng xe nhỏ cạnh tranh nhau mà thiếu đi những ông lớn thực sự để cạnh tranh với các trùm sò xe Mỹ và Châu Âu (sở hữu nhiều thương hiệu con nên có thể cạnh tranh đc trên nhiều thị trường khác nhau). Nhật chỉ cần 3 - 4 ông trùm xe hơi như Toyota là đủ, nên trong tương lai có thể xảy ra những vụ thâu tóm như Nissan đang làm với Mitsubishi. Mặc dù trên danh nghĩa vẫn là 2 thương hiệu xe hoạt động liên minh với nhau nhưng 1 khi Nissan đã nắm đc quyền kiểm soát Mitsubishi thì tương lai của thương hiệu xe hơi này sẽ khó mà đoasn định đc.