Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Em hiểu như bác NisterNo , luật đã quy định rõ thế mà nhiều bác vẫn cố tình không hiểu , bởi vậy xxx còn rất nhiều đất sống .
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Hungtech nói:
tin_truc22 nói:
Cậu 3 nói:
Mong chờ hồi âm từ các tờ báo
Em đang ngồi trong chung phòng với tòa soạn VNExpress tại miền Nam nè bác. Mà khổ thân không quen biết nên cái gì cũng khó lắm bác à :(.

Đề nghị bác Hungtech đi đúng vào chủ đề nhé. Người ta hỏi A: Có văn bản dưới luật nào quy định "....". Thì đừng có trả lời B: "phạt như vậy là đúng". Còn cố tình không hiểu ý chắc mình report chờ mấy mod min xử lý tội spam đấy.
Thì ai ăn BB điều có qđ xử phạt ghi : vi phạm mục 3 điều 13 luật GTDB. Còn ai cãi theo mục 2 thì về tỉnh cãi ở TP, không còn xe thô sơ nên không xét mục 2 được . Luật rất rõ, không cần văn bản dưới luật. Cái này la hiểu là spam thì thua luôn.
Lúc trước đã hỏi Hungtech 1 lần nhưng vẫn làm ngơ như chưa biết. Theo mục 3 điều 13 thì xe ôtô khách 45 chỗ chạy trong thành phố trên đường có 2 làn ví dụ Lý Thường Kiệt thì sẽ chạy ở làn đường nào cho đúng luật. Làn bên trái dành cho xe ôtô con có tốc độ cao hơn 50km/h. Làn bên phải còn lại dành cho những xe có tốc độ thấp 40km/h nhỉ? Còn nếu không trả lời được thì mình sẽ đi report ban quản trị về việc đi spam nói nhãm nhí nhăng cuội gây hoang mang và ảnh hưởng đến hiểu biết luật của người khác đấy.
 
Hạng D
4/5/12
4.401
26.585
175
Cậu 3 nói:
ignore hắn đi bác ơi
Ignore là sống cam chịu, mặc kệ. làm sao cho cái tư tưởng của hắn bị ban ra khỏi diễn đàn mới chứng minh được điều đúng.
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
Theo mục 3 của điều 13 thì Bất cứ phương tiện cơ giới đường bộ nào có tốc độ thấp hơn thì phải đi vào phần đường bên phải.
Nhưng ở mục 2 lại ghi là xe cơ giới đi làn đường bên trái.
Trên đường có nhiều loại phương tiện và không có tốc độ tối thiểu cho từng loại phương tiện nên cũng có thể xe 4b lại đi chậm hơn xe 2b hoặc xe thô sơ thì sao?
Nếu theo mục 2 thì sai còn nếu theo mục 3 thì xe có tốc độ chậm phải đi vào phía bên phải của đường. Xe nào muốn vượt bắt buộc phải sang bên trái để vượt.

 
Hạng C
5/6/09
665
5.166
93
48
Nếu không có biển phân làn, chỉ có 2 làn đường cùng chiều thì mặc định làn bên phải dành cho xe thô sơ, làn bên trái dành cho xe cơ giới nên nếu bác đi xe cơ giới không tấp lề phải mà đi vào làn bên phải là sai rồi.
Điều khó hiểu nhất là có nhiều làn đường cùng chiều ngoài đô thị, giả sử các xe đều đi tốc độ tối đa cho phép và không có biển phân làn thứ tự từ trái qua phải theo luật là xe con 80km/hr, xe khách 70km/hr, xe máy 60km/hr, xe tải nặng và container 50km/hr, xe thô sơ. Nhưng thực tế lại là xe con, xe khách, xe container, xe máy và xe thô sơ. Như vậy là sai luật?
Em hiểu luật như thế có đúng không?
 
Hạng B2
27/6/12
139
11
18
Chào các Bác,
Các Bác tranh luận trên đây cũng nên cử đại diện phán mạnh vào, chứ theo mình thấy xx cũng vô đây đọc mà thấy AE os lập lờ nó dựa vào đây phạt điểu không khéo lại vẻ đường cho hươu chạy thì khổ
Thân!
 
Hạng B2
9/10/12
115
14
18
Hungtech nói:
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải. Như vậy nếu đường có 2 làn xe , theo quy định về tốc độ thì xe 2 Bánh phải đi bên phải, xe 4B phải đi bên trái, biển phân làn thường chỉ có ở đường từ 3 làn trở lên. Xe 4B đi bên phải là đi sai làn đường , bị phạt và cả giam bằng luôn thì phải.

Mình mới bị phạt 1.7tr và giam bằng lái 30 ngày tại Giao lộ Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi vì vô tình đậu sai làn đường (né ko kịp đường 2 vạch), đoạn HVT hơn tháng trước
 
9/12/12
155
44
63
haivnnet nói:
Theo mục 3 của điều 13 thì Bất cứ phương tiện cơ giới đường bộ nào có tốc độ thấp hơn thì phải đi vào phần đường bên phải.
Nhưng ở mục 2 lại ghi là xe cơ giới đi làn đường bên trái.
Trên đường có nhiều loại phương tiện và không có tốc độ tối thiểu cho từng loại phương tiện nên cũng có thể xe 4b lại đi chậm hơn xe 2b hoặc xe thô sơ thì sao?
Nếu theo mục 2 thì sai còn nếu theo mục 3 thì xe có tốc độ chậm phải đi vào phía bên phải của đường. Xe nào muốn vượt bắt buộc phải sang bên trái để vượt.
em không đồng ý với bác ở cái phần tô đậm. Vi theo em đọc thì luật chỉ nói là đi về bên phải,còn theo em hiểu 1 cách linh động ( tùy vào tình huống nào có lợi cho em) thì cái bên phải đó có thể là làn bên phải hay bên phải của làn đường.... Tóm lại có thể hiểu sao cũng được!
 
Hạng C
26/3/13
940
750
93
46
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

cái này 100 % là tốc độ di chuyển hiện tại , hãy chú ý chữ " di chuyển ", " di chuyển với tốc độ thấp " có ý nghĩa ám chỉ những phương tiện đang lưu thông chạy chậm trong thời điểm đó việc xác định 1 phương tiên đang di chuyển chậm hay nhanh thì đơn giản, nhưng nếu ý trên mà dựa vào tốc độ thiết kế tối đa cho xe là ko hợp lí, vì người lưu thông thực chất làm sao nhìn thoáng qua các loại xe rồi nhanh chóng định hướng cho cách di chuyển của mình , giả sử các bác đi có xe tải, xe lamborghini, bugatti veron... etc phải dùng đầu để tính ra xem bác chạy chỗ nào là đúng? Luật ko thể hiểu theo như vậy vì đó là cách nghĩ phức tạp hóa vấn đề , mà nếu người làm luật muốn như vậy thì họ đã ghi một cách rõ ràng hơn, ví dụ:
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ có tốc độ thiết kế tối đa lớn hơn phải đi về bên phải.



XIn trích dẫn lại post trước

MisterNo nói:
2. Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
3. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.

phân tích rõ cho các bác phần này cho khỏi lăn tăn

mục 2 nói rõ đến "làn đường".
mục 3 ko có hai từ "làn đường" mà chỉ có nói đến từ "bên" trong cụm từ "bên phải" nên ko thể hiểu "bên phải" có nghĩa là "làn đường bên phải" mà là " phía bên phải của làn đường"

giả sử xe hai làn
1 . mô tô (40km/h) , bốn bánh (30km/h) , xe đạp (12km/h) (xe bò 5km/h)

==> thứ tự đi đúng từ trái qua phải là moto-> bốn bánh | xe đạp--> xe bò

2. mô tô (30km/h) , bốn bánh (40km/h) , xe đạp (12km/h) (xe bò 5km/h)

==> thứ tự đi đúng từ trái qua phải là bốn bánh->moto-> | xe đạp--> xe bò

cách đi như vậy thỏa mãn cả 2 và 3 của điều 13

nhưng nếu trong cùng làn đường nếu các xe di chuyển sai vi phạm mục 3 thì hình như ko có chế tài nào phạt và cũng rất khó phạt trong thực tế nếu có chế tài . Đi sai làn thì có chế tài phạt, đi sai phía trong 1 làn thì ko có chế tài phạt. (nếu có thì ai đó trich dẫn dùm có thể tôi ko biết)vì vậy các bác cứ phang nhiệt tình ko cần để ý mục 3 điều 13, nó thuộc về tính đúng sai, nhưng ko sinh ra tiền mặt cho xxx được nên xxx sẽ chẳng bao giờ thổi phạt