Hạng D
2/12/03
1.566
3.967
113
Vietnam
Để giảm tải cho nút giao Vĩnh Hảo (cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận), lực lượng CSGT phải điều tiết bớt lượng xe ra quốc lộ 1.

Chiều 17 và 18/2, giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ngày cuối tuần tiếp tục căng thẳng do lượng người về quê ăn Tết trở lại TP.HCM tăng cao.

Xe cộ nhích từng mét .jpg

Xe cộ nhích từng mét một trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chiều 17/2.

Theo ghi nhận từ 13h chiều cùng ngày, ô tô hướng từ Ninh Thuận khi đến nút giao Vĩnh Hảo thì nườm nượp rẽ vào cao tốc, đi về hướng TP.HCM.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Duy Lân, phụ trách Trung tâm Quản lý vận hành cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Công ty CP Đầu tư xây dựng công trình giao thông 238) cho biết, đến 14h, lượng phương tiện trên tuyến tăng đột biến.

"Để giải tỏa bớt xe cộ, lực lượng CSGT đã phân luồng điều tiết ra QL1 để tránh cao tốc quá tải. Đến 16h30, giao thông dần ổn định, lực lượng chức năng tiếp tục cho xe ô tô rẽ vào cao tốc", ông Lân nói.

CSGT đóng nút giao cao tốc tránh quá tải, ô tô theo quốc lộ 1 về TP.HCM- Ảnh 2...jpg

Nhân viên tuần đường phối hợp CSGT điều tiết giao thông, giảm áp lực trên cao tốc.

Đến khoảng 17h, lượng phương tiện hướng cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây tiếp tục quá tải.

Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) buộc phải điều tiết bớt xe ra quốc lộ 1 tại nút giao Km63 (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).
Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 16/2, trên cao tốc đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, (tỉnh Đồng Nai) hướng từ tỉnh Bình Thuận đi TP.HCM đã xảy ra vụ va chạm giữa xe khách và 3 ô tô.

cao tốc đoạn qua Bình Thuận, Đồng Nai quay về TP.HCM .jpg

Hai ngày qua dòng xe ô tô liên tục đổ dồn về cao tốc đoạn qua Bình Thuận, Đồng Nai quay về TP.HCM gây quá tải, ùn tắc kéo dài.

Để tránh ùn tắc, tổ tuần tra đã tạm đóng lối vào cao tốc tại nút giao Xuân Lộc và điều tiết phương tiện qua QL1.

Vụ tai nạn không có thương vong về người nhưng gây ùn ứ trên cao tốc.
Nguyên nhân ban đầu chưa được xác định nhưng trong đó có nguyên nhân các tài xế không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn.
>>>> Xem thêm:
Thông tin đến các bác
 
Last edited by a moderator:
  • Haha
Reactions: anhtuanpro
Hạng D
1/7/10
1.981
1.195
133
giaotoviet.com
Chạy chỉ tiêu cao tốc => làm trước 2 lane, không có lane khẩn cấp => ngày nào cũng có tai nạn; quá rủi ro cho dân đen.
 
  • Like
Reactions: yeuvo_2
Hạng D
9/8/13
1.294
1.569
113
Chạy chỉ tiêu cao tốc => làm trước 2 lane, không có lane khẩn cấp => ngày nào cũng có tai nạn; quá rủi ro cho dân đen.
tiền ít muốn muốn ăn gạo ST25 chỉ đủ cho 3 miệng ăn, còn muốn ăn gạo nở xốp thỉ đủ cho 6 miệng ăn, anh là trụ cột cho gia đình, anh chọn 3 miệng nào nhịn ạh?
Sau khi cao tốc xong, triển khai thu phí thì số lớn các xe tải khách sẽ dạt ra quốc lộ, lúc này tai nạn sẽ giảm, hiện nay đang free nhà nhà ng ng phóng dô thay vì tai nạn ở Ql1a như mọi năm thì năm nay dồn vào cao tốc
 
  • Like
Reactions: job 2