Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Vào giờ cao điểm, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau "lết lết" trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức). Hiện tại, ở khu vực đường này và đường Kha Vạn Cân (thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước) có ít nhất 2 đoạn rào chắn đã án ngữ suốt nhiều tháng qua.


Cuối năm, đường sá ở TP.HCM bị xới tung, lô cốt khắp nơi mà phát ngán


Đơn cử, một đoạn rào chắn dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 2,5 mét nằm giữa đường Võ Văn Ngân (gần với giao lộ đường Đặng Văn Bi) khiến mặt đường hai bên bị thu hẹp đáng kể. Do đó, xe buýt và ô tô buộc phải chạy lên vỉa hè thường xuyên để "lách" qua. Việc này khiến mặt đường, vỉa hè bị nứt toác, nham nhở.

Người dân khu vực cho biết trong suốt quá trình thi công dự án đã có những vụ ngã xe vì hàng rào chắn đổ sập hoặc do đường hẹp nên xe chen chúc, va chạm với nhau. Hiện tại, đoạn hàng rào tại đây cũng đang trong trạng thái liêu xiêu, có thể bị sập đổ, đè người đi đường bất cứ lúc nào.

Cuối năm, đường sá ở TP.HCM bị xới tung, lô cốt khắp nơi mà phát ngán


Cách đó khoảng 1km, dự án sửa chữa đường số 10 (phường Linh Đông) cũng đang được thi công, tại khu vực này vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang, không có người điều tiết giao thông. Một số miệng cống mở toang không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

"Tôi ủng hộ việc sửa chữa lại tuyến đường này nhưng thời gian thi công cần được sắp xếp hợp lý hơn. Việc để vật liệu xây dựng bừa bộn trên đường và trước cửa nhà dân khiến cái Tết của chúng tôi không trọn vẹn", chị Hoàng Ngân (phường Linh Đông) chia sẻ.

Còn tại đường Lương Định Của (đoạn giao với đường Trần Não, TP Thủ Đức) những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn đang tất bật thi công nền đường. Một làn đường này bị rào chắn, làn còn lại có nhiều xe hai chiều chen chúc nhau. Vào giờ cao điểm, giao thông tại đây luôn trong tình trạng ùn ứ.

Cuối năm, đường sá ở TP.HCM bị xới tung, lô cốt khắp nơi mà phát ngán


Tước giấy phép thi công

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, có 79 vị trí đang rào chắn trên 51 tuyến đường tại TP.HCM (tính đến tháng 11). Tuy vị trí rào chắn không nhiều bằng mọi năm nhưng một số dự án có vi phạm đến việc bố trí rào chắn không đúng quy định, thi công cẩu thả… Do đó, Thanh tra sở đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM áp dụng một số biện pháp xử lý "mạnh mẽ".

Đối với dự án thi công hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) làm việc bê bối, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết trong quá trình thi công bắt đầu từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2022, dự án đã nhiều lần vi phạm nên sở đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và nhắc nhở 15 lần, nhưng vẫn còn tồn tại.

Cuối năm, đường sá ở TP.HCM bị xới tung, lô cốt khắp nơi mà phát ngán


Mới đây, Thanh tra sở đã tước quyền sử dụng giấy phép thi công dự án nêu trên trong vòng hai tháng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện thông báo tước quyền sử dụng giấy phép thi công, dừng mọi hoạt động thi công mới cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đại diện Đội thanh tra giao thông số 5 (thuộc Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP.HCM), từ đầu năm 2022 đến nay đội đã thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các công trình thi công có rào chắn, đào và tái lập mặt đường (trong đó có đường Võ Văn Ngân và đường Lương Định Của).

Cuối năm, đường sá ở TP.HCM bị xới tung, lô cốt khắp nơi mà phát ngán


Trong thời gian tới, đặc biệt dịp cận Tết, theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đội thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra xử lý nghiêm các dự án vi phạm. Yêu cầu tháo các đoạn rào chắn không hợp lý gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến người đi đường.

Riết rồi có những con đường mà mình đi qua bữa nào mà không thấy lô cốt cái thấy lạ lẫm ngay, sống trong cái khổ nhiều ngày quá quen luôn cảm giác sung sướng các bác ạ

Theo Tuổi trẻ
 
Hạng D
28/9/13
1.139
22.972
113
đến dịp là phải giải ngân đầu tư công ! ko thì năm sau cắt mẹ nó ngân sách ! vì thế năm nào gần Tết là đào đường , đào vỉa hè !
 
Hạng B2
19/7/19
114
159
43
TP HCM
đến dịp là phải giải ngân đầu tư công ! ko thì năm sau cắt mẹ nó ngân sách ! vì thế năm nào gần Tết là đào đường , đào vỉa hè !
Bác trả lời chuẩn nhất, nó muốn xin dc ngân sách thì nó phải chạy marathon cả năm để chủ đầu tư xin vốn NSNN, từ đây đã chi tiền HH rồi, xin dc còn chạy cho ngân sách về trong năm, ko sử dụng thì bảo ko biết làm việc, còn sử dụng thì ko đủ năng lực làm của nhóm cty BCD, nên cố rào chắn, xới tung để gọi là dở dang, năm sau bố trí vốn làm tiếp. Tôi từng làm trong ngành này tôi biết. Ra kho bạc còn cho phong bì để nó giải ngân nhanh kìa.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng D
14/8/11
4.167
88.001
113
Mà lạ !! Năm nào cũng vậy, cả năm im lìm đến gần tết là đào lên làm vội làm vàng !! :mad:
 
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Vào giờ cao điểm, hàng ngàn xe cộ nối đuôi nhau "lết lết" trên đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức). Hiện tại, ở khu vực đường này và đường Kha Vạn Cân (thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước) có ít nhất 2 đoạn rào chắn đã án ngữ suốt nhiều tháng qua.


View attachment 2844209

Đơn cử, một đoạn rào chắn dài khoảng 20 mét, rộng khoảng 2,5 mét nằm giữa đường Võ Văn Ngân (gần với giao lộ đường Đặng Văn Bi) khiến mặt đường hai bên bị thu hẹp đáng kể. Do đó, xe buýt và ô tô buộc phải chạy lên vỉa hè thường xuyên để "lách" qua. Việc này khiến mặt đường, vỉa hè bị nứt toác, nham nhở.

Người dân khu vực cho biết trong suốt quá trình thi công dự án đã có những vụ ngã xe vì hàng rào chắn đổ sập hoặc do đường hẹp nên xe chen chúc, va chạm với nhau. Hiện tại, đoạn hàng rào tại đây cũng đang trong trạng thái liêu xiêu, có thể bị sập đổ, đè người đi đường bất cứ lúc nào.

View attachment 2844207

Cách đó khoảng 1km, dự án sửa chữa đường số 10 (phường Linh Đông) cũng đang được thi công, tại khu vực này vật liệu xây dựng được bố trí ngổn ngang, không có người điều tiết giao thông. Một số miệng cống mở toang không có nắp đậy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi đường.

"Tôi ủng hộ việc sửa chữa lại tuyến đường này nhưng thời gian thi công cần được sắp xếp hợp lý hơn. Việc để vật liệu xây dựng bừa bộn trên đường và trước cửa nhà dân khiến cái Tết của chúng tôi không trọn vẹn", chị Hoàng Ngân (phường Linh Đông) chia sẻ.

Còn tại đường Lương Định Của (đoạn giao với đường Trần Não, TP Thủ Đức) những ngày cuối năm, nhiều công nhân vẫn đang tất bật thi công nền đường. Một làn đường này bị rào chắn, làn còn lại có nhiều xe hai chiều chen chúc nhau. Vào giờ cao điểm, giao thông tại đây luôn trong tình trạng ùn ứ.

View attachment 2844206

Tước giấy phép thi công

Theo Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM, có 79 vị trí đang rào chắn trên 51 tuyến đường tại TP.HCM (tính đến tháng 11). Tuy vị trí rào chắn không nhiều bằng mọi năm nhưng một số dự án có vi phạm đến việc bố trí rào chắn không đúng quy định, thi công cẩu thả… Do đó, Thanh tra sở đã kiến nghị Sở Giao thông vận tải TP.HCM áp dụng một số biện pháp xử lý "mạnh mẽ".

Đối với dự án thi công hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) làm việc bê bối, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết trong quá trình thi công bắt đầu từ tháng 10-2020 đến tháng 12-2022, dự án đã nhiều lần vi phạm nên sở đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và nhắc nhở 15 lần, nhưng vẫn còn tồn tại.

View attachment 2844208

Mới đây, Thanh tra sở đã tước quyền sử dụng giấy phép thi công dự án nêu trên trong vòng hai tháng. Đồng thời, yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện thông báo tước quyền sử dụng giấy phép thi công, dừng mọi hoạt động thi công mới cho đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đại diện Đội thanh tra giao thông số 5 (thuộc Thanh tra giao thông Sở Giao thông vận tải TP.HCM), từ đầu năm 2022 đến nay đội đã thường xuyên kiểm tra, xử lý đối với các công trình thi công có rào chắn, đào và tái lập mặt đường (trong đó có đường Võ Văn Ngân và đường Lương Định Của).

View attachment 2844205

Trong thời gian tới, đặc biệt dịp cận Tết, theo chỉ đạo của Sở Giao thông vận tải TP.HCM, đội thanh tra giao thông sẽ tăng cường công tác tuần tra, thanh tra xử lý nghiêm các dự án vi phạm. Yêu cầu tháo các đoạn rào chắn không hợp lý gây ách tắc giao thông và nguy hiểm đến người đi đường.

Riết rồi có những con đường mà mình đi qua bữa nào mà không thấy lô cốt cái thấy lạ lẫm ngay, sống trong cái khổ nhiều ngày quá quen luôn cảm giác sung sướng các bác ạ

Theo Tuổi trẻ
Ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần thấy đào đường lập hàng rào là người dân biết đó là tín hiệu của mùa xuân đã về.........