Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Trong động thái mới nhất liên quan đến bê bối an toàn của Daihatsu, hãng xe Daihatsu sẽ tạm dừng tất cả hoạt động sản xuất tại Nhật Bản cho đến cuối tháng 1/2024.

Daihatsu--.jpg


Kyodo News đưa tin, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Daihatsu đã thông báo rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động sản xuất trong nước cho đến ít nhất là cuối tháng 1. Động thái này không chỉ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của hãng xe này mà còn ảnh hưởng đến các nhà cung cấp linh kiện và phụ tùng của hãng, với khoảng 8.000 công ty ở Nhật Bản cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp sản phẩm hoặc dịch vụ cho Daihatsu.

daihatsu production.jpg


Theo các nguồn tin tin cậy cho biết, Daihatsu đã ngừng đặt hàng linh kiện và đã bắt đầu đàm phán bồi thường với các nhà cung cấp của mình và cũng đang thảo luận với liên đoàn lao động Nhật Bản về tiền lương của nhân viên trong thời gian ngừng sản xuất.

Trong khi đó, Reuters đưa tin Daihatsu sẽ bồi thường cho 423 nhà cung cấp trong nước mà họ có quan hệ kinh doanh trực tiếp.

3079540-6a5610ec3c28340154d03d9fe66ec2af.jpg


Bê bối an toàn của Daihatsu lên đỉnh điểm vào sáng ngày 20/12/2023 khi Soichiro Okudaira, Chủ tịch Daihatsu Motor, đã đến Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản báo cáo kết quả kiểm định an toàn 6 mẫu xe ô tô. Một thông báo sẽ được đưa ra về việc tạm thời ngừng bán và giao các loại xe do Daihatsu phát triển dưới thương hiệu Daihatsu và Toyota. Cho đến khi lỗ hổng trong quy trình an toàn được sửa chữa.

Vấn đề được phát hiện vào tháng 4/2023 khi Daihatsu thừa nhận gian lận kiểm tra an toàn va chạm bên hông, tổng cộng 174 hạng mục, chẳng hạn như sử dụng bộ điều khiển túi khí khác với phiên bản sản xuất ở các mẫu xe như Daihatsu Move, Subaru Stella, Daihatsu Cast, Toyota Pixis Joy, Daihatsu Gran Max, Toyota Town Ace và Mazda Bongo..

Daihatsu đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vì đã phản bội lòng tin của khách hàng. Daihatsu cho biết họ chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về bất kỳ vụ tai nạn nào do làm sai lệch kết quả kiểm tra an toàn nói trên và đang trong quá trình kiểm tra kỹ thuật kỹ lưỡng.

3080297-df0c90a17116ba6c9dbe7abeda489b74.webp


Giữa tháng 12/2023, Daihatsu Motor, công ty con của Toyota, đã thông báo ngừng bán và giao xe tại Nhật Bản và ở nước ngoài. Động thái này sau khi có kết quả điều tra và phát hiện những bất thường liên quan đến các thử nghiệm an toàn bổ sung trên 64 mẫu ô tô.

Theo báo cáo của The Japan Times vào 25/12, chính quyền Indonesia đã xác nhận sự an toàn của những mẫu xe của Daihatsu và bật đèn xanh cho việc giao xe trở lại. Daihatsu là thương hiệu ô tô bán chạy số 2 ở Indonesia, Toyota là số 1.

Perodua_Ativa_Hybrid_vs_Turbo_Malaysia-1-1260x709.jpg


Cả đối tác Perodua của Daihatsu cũng như nhà phân phối Toyota UMW Toyota Motor đều đưa ra tuyên bố rằng họ đang đánh giá chi tiết về vấn đề này và đang thảo luận với chính quyền.

>>> Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
23/1/16
1.872
1.182
113
Tại sao về vna lại gắn logo toy lên.... mấy nc khác lại logo daihatsu, toyota ra toyota
Ở vna ko qtrong xuất xứ, thích lket gắn logo nào là gắn và ăn t chênh quá cao... bất chấp
giờ con Kia mà nhập về thì giá nó cũng ngất thôi chứ có rẻ đâu
Còn Daihatsu tẩy chay là đúng, người dùng nên phân biệt được đâu là hàng real để mua
 
Hạng C
22/3/16
973
9.041
93
giờ con Kia mà nhập về thì giá nó cũng ngất thôi chứ có rẻ đâu
Còn Daihatsu tẩy chay là đúng, người dùng nên phân biệt được đâu là hàng real để mua
TOY làm mưa gió ở VN, xe thùng tôn từ thời Vios, Innova, rồi sau này thế giới tiến lên ô tô bay thì Toy lại mang thêm siêu phẩm WIGO, làm tốn bao giấy mực và nước bọt của sit đờ
 
Hạng D
24/4/17
1.892
1.520
138
34
giờ con Kia mà nhập về thì giá nó cũng ngất thôi chứ có rẻ đâu
Còn Daihatsu tẩy chay là đúng, người dùng nên phân biệt được đâu là hàng real để mua
Kia lắp ráp chủ yếu mà.... hàng nhập bán ko được.,,, mà đồ lắp ráp còn tệ hơn đồ nhâtn daihatsu nữa.... ngay xe t đội lốp H và F bán ầm ầm đó
 
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
Daihatsu đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vì đã phản bội lòng tin của khách hàng.
Các cụ mua xe toy/dai hài lòng nhé. Lãnh đạo Cty họ xin lỗi rồi, họ hối hận đánh mất niềm tin các cụ rồi, gập lưng cũng sắp gãy rồi.
Thôi, bỏ qua cho họ, tội quá các cụ ạ.
 
Hạng B2
26/7/16
378
653
93
Daihatsu đã đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất. Vì đã phản bội lòng tin của khách hàng.
Các cụ mua xe toy/dai hài lòng nhé. Lãnh đạo Cty họ xin lỗi rồi, họ hối hận đánh mất niềm tin các cụ rồi, gập lưng cũng sắp gãy rồi.
Thôi, bỏ qua cho họ, tội quá các cụ ạ.
các cụ gánh còng lưng
 
  • Haha
Reactions: DucMT
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Cách đây vài năm là Toshiba, giờ đến lượt Daihatsu. Chắc cũng không còn là ngẫu nhiên. Áp lực kinh tế, xã hội, và sức ì trong nội tại nước Nhật đã lớn đến mức người ta phải nghĩ đến chuyện gian lận, lấp liếm kết quả để đạt mục đích (chuyện mà người Nhật từng muốn tránh khi xây dựng thương hiệu quốc gia thời hậu chiến) ... Cũng có những trường hợp lựa chọn không gian lận nhưng rồi cũng thua lỗ suy thoái hoặc tự bán mình.
 
Chỉnh sửa cuối: