mình nghĩ là đây là việc rất nên làm:
Nhưng quang trọng là làm thế nào? Khi mà thuế nhập khẩu xe 4b cao hơn cả giá thành mua chiếc xe nguyên bản.
Tất nhiên là khi cấm xe máy thì người dân sẽ có sự lựa chọn cho việc đi lại của mình. Từ bên xe buýt tới chỗ làm hoặc tới nhà nếu gần có thể đi bộ, xa hơn chút có thể đi xe đạp. Và tất nhiên là trong thành phố thì sẽ chẳng có chỗ nào cách bến xe buyt tới 1-2km đâu.
Chợ búa họp ngoài đường sẽ giảm đi bởi chẳng có cái xe ô tô nào dừng lại giữa đường để mua 1 mớ rau cả. Đi siêu thị sẽ là 1 giải pháp hợp lý tốt nhất.
Những hàng quán lấn chiếm vỉa hè sẽ tự động mất và trả lại được vỉa hè cho người đi bộ.
nói chung là trong kế hoạch 50 năm nữa hi vọng VN sẽ làm được việc này.
Nhưng quang trọng là làm thế nào? Khi mà thuế nhập khẩu xe 4b cao hơn cả giá thành mua chiếc xe nguyên bản.
Tất nhiên là khi cấm xe máy thì người dân sẽ có sự lựa chọn cho việc đi lại của mình. Từ bên xe buýt tới chỗ làm hoặc tới nhà nếu gần có thể đi bộ, xa hơn chút có thể đi xe đạp. Và tất nhiên là trong thành phố thì sẽ chẳng có chỗ nào cách bến xe buyt tới 1-2km đâu.
Chợ búa họp ngoài đường sẽ giảm đi bởi chẳng có cái xe ô tô nào dừng lại giữa đường để mua 1 mớ rau cả. Đi siêu thị sẽ là 1 giải pháp hợp lý tốt nhất.
Những hàng quán lấn chiếm vỉa hè sẽ tự động mất và trả lại được vỉa hè cho người đi bộ.
nói chung là trong kế hoạch 50 năm nữa hi vọng VN sẽ làm được việc này.