Cắm thế nào nổi khi dân VN ngày càng tăng, đường thì nhỏ, phương tiện thích hợp chỉ là xe 2B. Cái cần hạn chế phải là xe cá nhân, trong đó chính là xe 4B , rồi mới 2B. Hạn chế dễ hơn là bằng phí mà thu phí thì chỉ thu được xe 4B, nên chắc chắn trong 7,8 năm nữa là hạn chế được xe 4B

Em ủng hộ hạn chế xe 2B
- Để không khí được trong lành hơn
- Để bớt những kiểu tai nạn giao thông như ngã ra đường rồi xe phía sau ko xử lý kịp, đa số chết vì cái kiểu này.
- Để bớt đua xe bằng xe máy (xe máy rẻ nên khi bị bắt chúng sẵn sàng vứt xe mua xe khác tiếp tục đua, còn nó đua bằng oto tịch thu bán lấy tiền ủng hộ dân nghèo được nhiều tiền hơn)
- Để bớt cướp giật bằng xe máy, nó giật túi xách người bị nạn ngã ra đường, nhẹ thì bị thương nặng thì die, cướp bằng xe máy khi bị truy đuổi nó tông vào người vô tội, nhẹ thì người vô tội bị thương nặng thì die (tuy là cấm xe máy nó sẽ chuyển sang cướp và móc trên xe buýt nhưng mà lỡ có bị cướp hoặc móc túi trên xe buýt thì cũng đỡ bị die hơn, và khi nó cướp, móc túi trên xe buýt cshs trà trộn vào xe buýt dễ bắt hơn là bọn cướp ngoài đường bằng xe máy)
- ...
Tuy là sẽ bất tiện vì nhịp sống bị thay đổi nhưng theo lộ trình 5-10 năm thì sẽ quen hơn, không có sự thành công nào mà không phải đỗ mồ hôi và nước mắt, nên để mọi thử tốt đẹp hơn thì nên hy sinh 1 chút quyền lợi của bản thân, một người vì mọi người !
Bạn muốn được tự do trên chiếc 2B để hít khói bụi, để đối mặt vs tử thần hằng ngày, để rồi không thể về nhà kịp giờ ăn bữa cơm gia đình, ko có thời gian để chơi đùa vs đứa con yêu thương của mình .. Hay là chịu gò bó 1 trên chiếc xe buýt nếu ko có điều kiện để đổi lại sự an toàn, đổi lại có nhiều thời gian vs gia đình hơn ! .. Bạn chọn cái nào ???
- Để không khí được trong lành hơn
- Để bớt những kiểu tai nạn giao thông như ngã ra đường rồi xe phía sau ko xử lý kịp, đa số chết vì cái kiểu này.
- Để bớt đua xe bằng xe máy (xe máy rẻ nên khi bị bắt chúng sẵn sàng vứt xe mua xe khác tiếp tục đua, còn nó đua bằng oto tịch thu bán lấy tiền ủng hộ dân nghèo được nhiều tiền hơn)
- Để bớt cướp giật bằng xe máy, nó giật túi xách người bị nạn ngã ra đường, nhẹ thì bị thương nặng thì die, cướp bằng xe máy khi bị truy đuổi nó tông vào người vô tội, nhẹ thì người vô tội bị thương nặng thì die (tuy là cấm xe máy nó sẽ chuyển sang cướp và móc trên xe buýt nhưng mà lỡ có bị cướp hoặc móc túi trên xe buýt thì cũng đỡ bị die hơn, và khi nó cướp, móc túi trên xe buýt cshs trà trộn vào xe buýt dễ bắt hơn là bọn cướp ngoài đường bằng xe máy)
- ...
Tuy là sẽ bất tiện vì nhịp sống bị thay đổi nhưng theo lộ trình 5-10 năm thì sẽ quen hơn, không có sự thành công nào mà không phải đỗ mồ hôi và nước mắt, nên để mọi thử tốt đẹp hơn thì nên hy sinh 1 chút quyền lợi của bản thân, một người vì mọi người !
Bạn muốn được tự do trên chiếc 2B để hít khói bụi, để đối mặt vs tử thần hằng ngày, để rồi không thể về nhà kịp giờ ăn bữa cơm gia đình, ko có thời gian để chơi đùa vs đứa con yêu thương của mình .. Hay là chịu gò bó 1 trên chiếc xe buýt nếu ko có điều kiện để đổi lại sự an toàn, đổi lại có nhiều thời gian vs gia đình hơn ! .. Bạn chọn cái nào ???
Muốn dẹp 2b thì trước nhất phải dẹp hết được hẻm cái đã, không thì đừng bao giờ nói tới viẹc cấm 2b.