Giao Thông
22/3/19
1.049
2.518
131
34
Hai cơn mưa lớn kéo dài tới gần 15h ngày 30/7 đã khiến đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng, hiện giao thông qua QL20 tạm thời bị chia cắt

Screen Shot 2023-07-30 at 16.43.10.png

Giao thông trên đèo Bảo Lộc từ trưa nay, ảnh: Vĩnh Trần

Vào sáng ngày 30/7 trên đèo Bảo Lộc đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến việc lưu thông qua đèo gặp khó khăn. Các điểm sạt lỡ tập trung gần thành phố Bảo Lộc. Trong buổi sáng đến trưa trên đèo đã xảy ra 3 điểm sạt lở khiến đất đá tràn ra đường gây ùn tắc giao thông.

Screen Shot 2023-07-30 at 16.43.34.png

Screen Shot 2023-07-30 at 16.43 copy.jpg

Sạt lở buổi trưa trên đèo

Sau đó vào buổi chiều, mưa lớn kéo dài đến 15h30 khiến tình trạng sạt lở trên đèo còn nghiêm trọng hơn buổi sáng.

Theo ghi nhận vào lúc gần 15h một điểm sạt lở ngay tại trạm cảnh sát giao thông Madagui trên đèo Bảo Lộc, hàng chục tấn đất đá sạt lở từ đỉnh đồi xuống mặt đường.

Một phần trạm CSGT ở đây đã bị vùi lấp hoàn toàn khiến 4 người mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đang huy động máy khoan, máy xúc,... để cứu nạn cứu hộ.


Screen Shot 2023-07-30 at 17.03.42.png


Screen Shot 2023-07-30 at 16.52.05.png

Sạt lở tại trạm CSGT

Tới 16h ngày 30/7 giao thông trên tuyến đèo Bảo Lộc đã hoàn toàn ách tắc do đất đá tràn xuống cả 2 chiều. Các bác tài cân nhắc lộ trình khác để di chuyển.

Screen Shot 2023-07-30 at 16.59.20.png

Lộ trình thay thế do đèo Bảo Lộc sạt lở

Ngoài ra do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, Quốc lộ 55 đoạn qua đèo Đa Ma thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận đã ghi nhận nhiều điểm bị sạt lở. Xe hướng Bình Thuận lên TP Bảo Lộc và ngược lại không thể di chuyển, đều phải quay đầu trở lại.

Screen Shot 2023-07-30 at 16.57.54.png

Giao thông trên QL55 bị chia cắt do ngập sâu