Hiện nay, có nhiều bạn nữ tự mua các loại thuốc tránh thai khẩn cấp để phá thai. Sẽ đặc biệt nguy hiểm ở trong trường hợp họ uống quá liều vì... uống mãi mà thai nhi không ra, ngoài bị những tai biến khác do việc dùng thuốc không đúng.
Cần biết rằng, thuốc tránh thai khẩn cấp và thuốc phá thai nội khoa là không giống nhau, nếu cùng một loại dược chất thì thuốc phá thai nội khoa cao hơn rất nhiều so với liều thuốc tránh thai khẩn cấp.
Có trường hợp nữ giới uống 10 - 20 viên thuốc tránh thai khẩn cấp với suy nghĩ rằng “cộng dồn là đủ liều để phá thai” nhưng thuốc được sản xuất để ngừa thai khẩn cấp chỉ dùng để tránh thai khẩn cấp, cho nên không được nghiên cứu uống cộng dồn liều để có tác dụng như thuốc phá thai. Nếu dùng quá vô liều tránh thai khẩn cấp, nguy cơ gặp các tác dụng phụ của thuốc ngừa thai khẩn cấp chẳng hạn như tiêu chảy, buồn nôn, ớn lạnh, sốt , rét run… sẽ tăng lên rất nhiều lần và tác dụng phá thai nếu có thì chắc chắn sẽ gây tai biến do không có sự theo dõi y khoa.​

Phá thai nội khoa​

Phương pháp dùng thuốc để đình chỉ thai được gọi là phá thai nội khoa. Cần biết rằng, phá thai nội khoa bằng thuốc cũng rất nguy hiểm nên cần được thực hiện tại bệnh viện.
Trong phá thai nội khoa sẽ dùng 2 loại thuốc phối hợp, 1 là mifepriston (còn gọi RU486, biệt dược Mifestad®200 sẽ hoàn toàn khác với Mifestad®10 dùng tránh thai khẩn cấp) và 2 là misoprostol. Mifepriston có tác dụng làm niêm mạc tử cung không phát triển thuận lợi trong việc làm tổ của trứng thụ tinh. Còn misoprostol có tác dụng làm co thắt tử cung để tống trứng thụ tinh đã thành bào thai ra ngoài.
Một trong hai nội tiết tố (hoóc-môn) sinh dục nữ giới là progesteron đóng vai trò quan trọng trong việc thụ thai ở phụ nữ. Progesteron có tác dụng làm dày và chắc niêm mạc tử cung chuẩn bị cho trứng thụ tinh làm tổ, đồng thời ức chế sự co bóp cơ tử cung giúp duy trì thai. Nếu trứng đã được thụ tinh mà sự tiết progesteron không đầy đủ sẽ sinh sinh non hay sẩy thai. Vào những năm 1970, người ta khám phá ra bên trong tế bào niêm mạc tử cung có các receptor (thụ thể) mà progesteron gắn vào phát huy tác dụng. Lập tức, các nhà nghiên cứu nghĩ đến việc tìm ra hợp chất dùng làm thuốc với progesteron không cho nó gắn vào thụ thể đó, Progesteron không còn chỗ gắn vào nữa sẽ không thuận lợi làm tổ để trứng thụ tinh có thể gắn vào hình thành thai nhi.
Vào năm 1980, hợp chất có tên mifepriston được tổng hợp và có tác dụng kháng progesteron bằng cách tương tranh gắn vào thụ thể progesteron. Năm 1982 thuốc này được thử trên người để xem có tác dụng chống thụ thai sớm, tức là làm cho thai ngừng phát triển. Năm 1990, Silvestre và các cộng sự đã phối hợp mifepriston & một dẫn chất prostaglandin là misoprostol trên 2.115 phụ nữ ở Pháp để chấm dứt sớm sự thụ thai (misoprostol có tác dụng làm co thắt để tống thai không phát triển ra ngoài).
Tuyệt đối không tự mua thuốc về uống mà phải đến cơ sở y tế để làm xét nghiệm lâm sàng trước khi thực hiện phá thai nội khoa.​

Phá thai nội khoa có thể áp dụng ở trường hợp nào?​

Phụ nữ mang thai 7 tuần tuổi trở xuống (tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng), vì một lý do nào đó mà buộc phải chấm dứt thai kỳ thì có thể sử dụng phương pháp này. Đặc biệt lưu ý, tuyệt đối không được tự ý mua thuốc về uống mà phải đến địa chỉ y tế để làm xét nghiệm lâm sàng trước khi thực hiện phá thai nội khoa. Và phương pháp này chỉ an toàn khi người cung cấp dịch vụ là cán bộ y tế đã được đào tạo và có đủ kỹ năng thực hiện biện pháp phá thai này. Nếu phá thai bằng thuốc tại những nơi không phải là địa chỉ y tế được cho phép thì rất nguy hiểm vì sẽ bị những tai biến do người không chuyên sâu chuyên môn dùng những biện pháp không an toàn.​

Phá thai nội khoa ở đâu là an toàn?​

Chị em có nhu cầu chấm dứt thai, có thể đến cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ khám và nếu thấy thích hợp, bác sĩ sẽ chỉ định dùng thuốc để thực hiện phá thai nội khoa (nếu phát hiện có thai sớm hơn thì có thể dùng biện pháp hút điều hòa kinh nguyệt thay vì dùng thuốc).

Tại địa chỉ y tế được cho phép, nữ giới có nhu cầu chấm dứt thai sẽ được thăm khám. Nhân viên y tế sẽ hỏi một số câu hỏi về tình trạng sức khỏe, giải thích về quá trình đình chỉ thai và tư vấn về các biện pháp tránh thai và sau đó yêu cầu ký vào một bản cam kết phá thai. Sau đó, nhân viên y tế sẽ đưa cho nữ giới một viên thuốc tên mifepriston để uống tại cơ sở. Người phụ nữ sẽ cảm thấy bình thường sau khi uống viên thuốc nhưng cũng có thể ra máu âm đạo và sẽ về nhà sau khi uống viên thuốc này. Sau khi uống mifepriston 2 ngày, nữ giới uống loại thuốc tiếp theo là 2 viên misoprostol. Thông thường trong vòng 30 phút - 4h sau khi uống misoprostol, nữ giới sẽ đau bụng, ra máu nhiều và ra máu cục thai được tống ra ngoài. Sau đó, phần lớn phụ nữ ra máu như hành kinh trong 10 ngày kể từ khi uống thuốc, tuy nhiên một số ít phụ nữ có thể ra máu nhẹ dài hơn 1 tháng.

Nếu bạn ở khu vực TP. Vinh - Nghệ An đang có nhu cầu và cần được tư vấn, thì có thể liên hệ với Phòng khám đa khoa Lê Lợi qua:
Hotline: 039 863 8725
Hoặc Fanpage: https://www.facebook.com/phongkhamphathaitaitpvinh/
Hoặc Facebook: https://www.facebook.com/phongkhamdakhoaleloi/