Theo Reuters, Honda Motor Co sẽ ngừng bán xe mới tại Nga từ năm 2022. Đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc hoạt động của công ty Nhật sau những ảnh hưởng nặng nề của Covid và sự cạnh tranh.
Honda sẽ ngừng cung cấp xe con cho các đại lý Nga từ năm 2022. Tuy nhiên, công ty Nhật cho biết họ sẽ duy trì sự hiện diện của mình trên thị trường Nga bằng việc bán xe máy và thiết bị điện, đồng thời duy trì các hoạt động liên quan đến dịch vụ hậu mãi ô tô.
Việc rút khỏi Nga là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc của Honda, nhằm thu gọn lại bộ máy, rút khỏi các thị trường yếu điểm, dồn nguồn lực cho việc phát triển sản phẩm tương lai. Honda không có nhà máy ở Nga nên việc "ra đi" này là tất yếu.
Không giống như các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác như Toyota và Nissan, việc không có nhà máy tại Nga khiến cho Honda khó lòng cạnh tranh về giá cả hoặc sản lượng. Theo Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu ( Association of European Businesses) trong tháng 11 vừa rồi, doanh số của Honda chỉ vỏn vẹn
79 xe, giảm 50% so với một năm trước đó.
Doanh số nói trên chỉ là đỉnh điểm của việc buôn bán bết bát của hãng xe Nhật tại Nga. Tổng doanh số cộng dồn từ tháng 1 đến tháng 11 của Honda ở xứ tuyết phủ này chỉ có
1.383 xe, giảm 15% so với năm trước. Trong khi đó, dung lượng thị trường xe ở Nga từ đầu năm đến nay lên đến
1,3 triệu xe.
Kế hoạch tái cấu trúc của Honda tại châu Âu cũng bao gồm việc loại bỏ dần dần các phiên bản xăng và diesel vào năm 2023. Từ thời điểm này, các sản phẩm của hãng chủ yếu là xe hybrid hoặc chạy điện hoàn toàn.
Theo Ian Howells, giám đốc điều hành Honda, họ cũng tin tưởng vào các động cơ sử dụng nhiên liệu thay thế. Bởi thời điểm hiện tại thế giới có thể chưa sẵn sàng sử dụng động cơ hoàn toàn chạy bằng điện. Động cơ điện EV thường đắt hơn từ 1/3 đến 50% so với xe thông thường hoặc xe hybrid.
Tuy nhiên, Howells biết rằng xe hybrid không phải là một giải pháp lâu dài. Nó chỉ là một sản phẩm chuyển giao công nghệ, có nhiệm vụ bắc cầu để đưa chúng ta tiến đến thế hệ sản phẩm tương lai, vốn cần sự đầu tư đồng bộ từ công nghệ đến cơ sở hạ tầng.
Các bác nghĩ gì về việc rút khỏi thị trường Nga của Honda và định hướng tương lai của hãng?