Hạng D
2/12/03
1.564
3.963
113
Vietnam
Cơ quan chức năng cho xe ô tô vào gián đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phía TP.HCM để giảm tải bớt cho tuyến đường này, do có tai nạn gây ùn ứ hướng đi các tỉnh miền Trung.

cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.jpg

Cơ quan chức năng cho đóng gián đoạn đường vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây do tai nạn gây ùn tắc - Ảnh: LÊ PHAN
Theo ghi nhận vào 9h sáng 3-2, tại đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây phía TP.HCM, lực lượng cảnh sát giao thông đang cho ô tô vào gián đoạn để giảm tải xe cộ khi trên cao tốc có tai nạn gây ùn ứ.

Dòng xe khi vào nút giao An Phú đến cầu Bà Dạt được hướng dẫn quay đầu trở lại để đi theo lộ trình khác. Việc đóng này diễn ra gián đoạn, cứ khoảng 10-15 phút cơ quan chức năng cho xe vào trở lại khi tình hình trên cao tốc tạm ổn hơn.

Trước đó đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô.

Vụ tai nạn khiến khu vực bị ùn ứ, các xe phải nhích từng chút một khi đi qua đây.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết đến 8h ngày 3-2, hướng TP.HCM đi Long Thành - Dầu Giây từ km3+00/PT đến km12+00/PT xe cộ đông, di chuyển chậm.

Tại km34+700/PT xảy ra va chạm giữa 4 xe, tổ tuần tra đang hỗ trợ xử lý. Xe cộ di chuyển 2 làn qua vị trí xe va chạm. Từ km22/PT đến km34+700/PT xe cộ đông, di chuyển chậm.

Hướng Dầu Giây - Long Thành đi TP.HCM xe cộ di chuyển ổn định.

Có sự cố ùn, cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, xử lý sao?

Theo Khu quản lý đường bộ IV, Tết này lượng xe cộ đi lại qua các cửa ngõ TP.HCM tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các đơn vị tăng cường lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với các vị trí xung yếu, có nguy cơ xảy ra ùn tắc trên tuyến quốc lộ huyết mạch, lực lượng phải được bố trí liên tục điều tiết giao thông và dự kiến phương án xử lý, phân luồng khi xảy ra tình trạng ùn tắc.

Đối với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khi có sự cố trên cầu Long Thành sẽ xử lý như sau:

Hướng TP.HCM - Long Thành (hướng phải tuyến): Điều động xe cứu hộ trực tại Tam An di chuyển ngược chiều tiếp cận hiện trường. Nếu xảy ra hỏa hoạn và có người bị thương liên hệ với PCCC Long Thành và cấp cứu Bệnh viện Long Thành đi vào đường cao tốc từ quốc lộ 51. Sau đó chuyển hướng đi ngược chiều tại km15+600 để tiếp cận hiện trường.

Hướng Long Thành - TP.HCM (hướng trái tuyến): Điều động xe cứu hộ trực tại trạm thu phí Long Phước di chuyển ngược chiều tiếp cận hiện trường. Nếu xảy ra hỏa hoạn và có người bị thương liên hệ với PCCC Thủ Đức và Cấp cứu Bệnh viện Lê Văn Thịnh di chuyển vào đường cao tốc từ nút giao vành đai 2, đi ngược chiều sau khi qua trạm thu phí Long Phước để tiếp cận hiện trường.

H1.jpg

Dòng xe ùn ứ trên đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn qua Thủ Đức - Ảnh: LÊ PHAN

h2.jpg

Do xe cộ phải quay đầu tại cầu Bà Dạt nên xe cộ hướng từ Đồng Nai về TP.HCM cũng bị ảnh hưởng - Ảnh: LÊ PHAN

H3.jpg

Dòng xe kẹt cứng trên đường Mai Chí Thọ, đoạn giao với đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (phường An Phú, Thủ Đức), sáng 3-2 - Ảnh: MINH HÒ

H4.jpg

Người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để chạy vì bị các xe ô tô lấn hết - Ảnh: MINH HÒA

H5.jpg
Dòng xe hơi rẽ từ đường Mai Chí Thọ vào cao tốc TP.HCM - Long Thành kẹt cứng do bị ngăn lại để điều tiết - Ảnh: MINH HÒA
H7.jpg

Do kẹt xe kéo dài, tài xế tự xuống để phân luồng - Ảnh: MINH HÒA

H6.jpg

Xe máy len lỏi vào dòng xe đang kẹt tại giao lộ Mai Chí Thọ - đường dẫn cao tốc - Ảnh: MINH HÒA
Theo Tuổi Trẻ
>>>> Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: chat2004
Hạng D
16/11/20
2.647
7.898
113
37
Tết này tai nạn còn dài dài, đi CT mà kẹt thì hay có vụ luồn lách, đạp nhanh, thắng gấp và gặp nhiều người lâu lâu mới lái thì còn dễ gặp tai nạn hơn nữa.
 
Hạng B2
26/10/07
454
420
63
37

Trước đó đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường cao tốc số 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua huyện Long Thành (hướng từ TP.HCM đi Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai) xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô.
hôm đó đúng xui. Mình vừa chạy xe tới đầu đường dẫn lúc 6h18 sáng. Sắp được lên cao tốc, thì 2 anh CSGT lại khóa, và vẩy tay kêu đi hướng khác.
Móa, làm mình phải chạy ra Tân Vạn, Biên Hòa để đi ql51.
Tới Tân Vạn thì 2 vụ tai nạn cách nhau 100m ngay ngã tư Vũng Tàu.Kẹt còn hơn cao tốc, container thì đông như giòi.
Cuối cùng tới Vũng Tàu 12h trưa (thay vì 8h như dự định)
Kinh khủng.
 
  • Like
Reactions: PhiKimTuan
Hạng B2
24/6/17
418
676
93
46
Tui ghét cay gét đắng mấy tài xế lấn hết làn xe máy gây mất kiểm soát giao thông, phần lớn (dẫn đầu lane này) là các thể loại xe biển vàng & xe Taxi.
Bác này nói chính xác nè. Bây giờ thì thằng xanh sm dẫn đầu chạy ẩu, đường đang kẹt xe, nó quay đầu đường 2 vạch vàng liền luôn.