Em nghĩ nước ngoài họ quy định làn trái để vượt là có lý do đó bác. Dù bác chạy max 120km/h trên cao tốc LT-DG thì cũng nên chạy làn bên phải vì có những trường hợp xe cấp cứu cần cứu người khẩn cấp, họ có thể chạy quá 120 km/h, hoặc khi người lưu thông đang chở 1 người già yếu, đột nhiên bị bệnh nguy kịch, khẩn cấp thì họ sẵn sàng vượt quá tốc độ 120 km/h để tăng thêm hy vọng cứu người, đó là lý do em nghĩ nước ngoài trải qua 1 quá trình sử dụng cao tốc lâu dài, họ rút ra 1 điều như thế để ra luật nhường làn bên trái ngoài cùng cho các xe cần vượt.Hàng ngày mình đi trên cao tốc, rất bức xúc với các bác chạy khoảng trên dưới 80km/h ở sát con lươn trong khi cao tốc cho phép tối thiểu 60 tối đa 120. Lâu lâu gặp 2 anh cùng tốc độ 70 - 80 chạy song song, phía sau ứ hàng luôn!
Quan điểm của mình, nếu chạy đủ 119-120km/h, khỏi phải vào làn phải làm gì, nếu chạy dưới tốc độ vừa nêu thì nên nhường làn trái cho các xe có tốc độ cao hơn.
Em lên cao tốc cũng chỉ chạy 100-110, thỉnh thoảng 120 nhưng chủ yếu ôm làn phải, khi vượt thì em qua làn trái nhưng trừ khi gặp bác nào ở làn phải chạy hơi chậm, cỡ 70-90 thì em mới vượt, còn lại toàn đu theo, giữ khoảng cách khá xa cho an toàn, vì bản thân cảm thấy cũng không vội và cũng chưa tự tin lắm với con xe của mình, sợ nó bị trục trặc gì thì cũng mệt, ...