Chuyên
16/6/22
582
489
63
Jim Farley, Giám đốc điều hành của Ford đã chia sẻ rằng, hãng đã từng nghiên cứu khả năng rời bỏ thị trường Úc do doanh số thấp và nhờ thành công của Ranger thế hệ mới đã giúp tránh điều này xảy ra.

Ford-Ranger-Wildtrak-2023 HERO-Australia.jpg


Ford Ranger đã kết thúc năm 2023 với tư cách là nhà vô địch không thể tranh cãi về doanh số bán xe mới của Úc. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành của Ford, Jim Farley, đã gây hiểm lầm lớn khi tiết lộ rằng nhà sản xuất ô tô này từng cân nhắc việc rút khỏi thị trường Úc hoàn toàn.

Trong buổi thảo luận tại Hội nghị Wolfe 2024 ở New York, ông Farley đã tập trung vào thành công ngoạn mục của mẫu xe Ranger mới nhất của Ford trên thị trường toàn cầu. Doanh số của Ranger thậm chí còn vượt xa dòng bán tải hạng nặng Super Duty.

"Chúng tôi hiện đứng thứ 2 trong lĩnh vực xe bán tải bên ngoài Hoa Kỳ và xe bán tải đang phát triển mạnh mẽ" Farley chia sẻ. Ông tiếp tục rõ ràng: "Chúng tôi đã bán 5.000 chiếc Raptor (F-150 Raptor) ở Trung Quốc với giá 150.000 USD mỗi chiếc và Ranger đang là mẫu xe bán chạy nhất ở Úc dù chúng tôi gần như đã rút khỏi Úc. Ranger là số một ở Nam Phi, thị trường xe bán tải khổng lồ. Chúng tôi cũng dẫn đầu về xe bán tải ở Châu Âu."

Ford cân nhắc rời bỏ thị trường ô tô tại Úc


Những phát ngôn của Farley về việc rời bỏ thị trường Australia đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng Ford Authority. Các đại diện từ Ford đã được liên hệ để có phản hồi chính thức và báo chí sẽ cập nhật thông tin ngay khi nhận được thông tin phản hồi.

>>> Cập nhật: Đại diện Ford Global cho biết, phát ngôn của Farley ám chỉ trước đây hãng từng xem xét việc rút khỏi Úc tương tự như GM/Holden đã làm, nhưng nhừ thàng công của Ranger thế hệ mới đã giúp doanh số của hãng xe này tại Úc tăng vọt, đồng thời giúp tiếp tục duy trì thương hiệu Ford tại đây.

Mặc dù Ranger là mẫu xe bán chạy nhất của Ford tại Úc, thương hiệu này còn cung cấp nhiều dòng sản phẩm khác như F-150, Transit, Everest, Mustang Mach-E, Escape và phiên bản mới của Mustang nhưng doanh số không cao. Trong khi Ford đã ngừng bán mẫu Puma chạy bằng động cơ đốt trong tại Úc, có nhiều dự đoán về việc sẽ ra mắt mẫu xe điện hoàn toàn mới vào cuối năm nay tại nhiều thị trường trên thế giới.

Vài nét về thị trường ô tô Úc năm 2023
Thị trường xe mới của Úc đã đạt kỷ lục bán hàng theo năm cao nhất mọi thời đại vào năm 2023 khi thị trường này phục hồi sau nhiều năm thiếu hụt nguồn hàng, lần đầu tiên vượt qua mốc 1,2 triệu chiếc.

Tổng cộng có 1.216.780 xe chở khách và xe thương mại mới được tính là đã bán vào năm 2023, tăng 12,5% so với năm trước, vượt qua kỷ lục mọi thời đại trước đó là 1.189.116 chiếc từ năm 2017.

Nhà vô địch về doanh số bán hàng mới là Ford Ranger đã vượt qua Toyota Hilux, kết thúc 7 năm bán chạy nhất liên tiếp của Toyota Hilux.

Top 20 xe bán chạy tại Úc năm 2023:
  1. Ford Ranger: 63,356
  2. Toyota HiLux: 61,111
  3. Isuzu D-Max: 31,202
  4. Toyota RAV4: 29,627
  5. MG ZS: 29,258
  6. Tesla Model Y: 28,769
  7. Mitsubishi Outlander: 24,263
  8. Mazda CX-5: 23,083
  9. Hyundai Tucson: 21,224
  10. Toyota Prado: 20,710
Với Ford, hãng xe này đứng thứ 3 với 87.800 xe, xếp sau Mazda với 100.008 xe và Toyota với 215.240 xe.

>>> Xem thêm:​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
  • Haha
Reactions: Quocdp
Hạng F
12/10/16
7.500
6.358
113
Thị trường Úc toàn xe nhập khẩu, dù dân số khoảng 30tr thôi nhưng doanh số gấp 3 VN :D
 
Hạng D
26/3/17
2.620
4.697
113
Nhập xe về bán k có Lời hay sao mà phải rút nhỉ???
 
Hạng C
25/11/21
635
15.479
93
Câu này là thì quá khứ, chúng tôi gần như đã rút khỏi TT Úc chứ không phải chúng tôi sẽ rút ra khỏi TT Úc, lỗi diễn dịch sai.

"Chúng tôi hiện đứng thứ 2 trong lĩnh vực xe bán tải bên ngoài Hoa Kỳ và xe bán tải đang phát triển mạnh mẽ" Farley chia sẻ. Ông tiếp tục rõ ràng: "Chúng tôi đã bán 5.000 chiếc Raptor (F-150 Raptor) ở Trung Quốc với giá 150.000 USD mỗi chiếc và Ranger đang là mẫu xe bán chạy nhất ở Úc dù chúng tôi gần như đã rút khỏi Úc. Ranger là số một ở Nam Phi, thị trường xe bán tải khổng lồ. Chúng tôi cũng dẫn đầu về xe bán tải ở Châu Âu."
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
5/12/12
1.153
1.388
113
Nhà
gosolar.vn
Câu này là thì quá khứ, chúng tôi gần như đã rút khỏi TT Úc chứ không phải chúng tôi sẽ rút ra khỏi TT Úc, lỗi diễn dịch sai.

"Chúng tôi hiện đứng thứ 2 trong lĩnh vực xe bán tải bên ngoài Hoa Kỳ và xe bán tải đang phát triển mạnh mẽ" Farley chia sẻ. Ông tiếp tục rõ ràng: "Chúng tôi đã bán 5.000 chiếc Raptor (F-150 Raptor) ở Trung Quốc với giá 150.000 USD mỗi chiếc và Ranger đang là mẫu xe bán chạy nhất ở Úc dù chúng tôi gần như đã rút khỏi Úc. Ranger là số một ở Nam Phi, thị trường xe bán tải khổng lồ. Chúng tôi cũng dẫn đầu về xe bán tải ở Châu Âu."
“We’re the best-selling vehicle in Australia. We almost pulled out of Australia.”

 
Hạng D
7/3/18
1.166
2.427
113
Dân ÚC khả năng dạo này Bê Đuê hết cmnr; 2.0 yếu sinh lý thế mà vẫn bán chạy;
 
Hạng C
6/8/17
851
689
103
bốn bể
Úc to rộng thế mà quy mô TT cũng chỉ như Thái Lan nhỉ. Riêng Thái Lan lượng bán tải của Isuzu và Toy đã là hơn 300 nghìn chiếc, chưa kể cả chục hãng khác nữa.
 
Hạng C
25/11/21
635
15.479
93
Úc to rộng thế mà quy mô TT cũng chỉ như Thái Lan nhỉ. Riêng Thái Lan lượng bán tải của Isuzu và Toy đã là hơn 300 nghìn chiếc, chưa kể cả chục hãng khác nữa.
Úc rộng nhưng dân số chỉ có 25 triệu, TL 70 triệu dân, nhiều gần gấp 3 lần.
 
  • Like
Reactions: ntvinh1503