Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Ford sẽ không tham gia triển lãm Geneva Motor Show 2019
Các triển lãm lớn, đặc biệt Geneva Motor Show là nơi mà các hãng xe giới thiệu với công chúng những mẫu xe mới nhất của mình cùng định hướng phát triển xe tương lai. Tuy nhiên, cùng với Volvo, Ford quyết định sẽ bỏ kỳ triển lãm Geneva 2019.[pagebreak][/pagebreak]

Theo đó, Ford tiết lộ với giới truyền thông rằng họ không có kế hoạch ra mắt xe đặc biệt nào vào thời điểm Geneva Motor Show tổ chức, tức tháng 3/2019. Do đó, việc hiện diện tại triển lãm danh giá và đắt giá hàng đầu thế giới là tốn kém và không hiệu quả.

Đại diện phát ngôn của Ford châu Âu phát biểu rằng: "Nó tốn một đống tiền. Nếu như bạn không kiếm được doanh thu từ nó để bù vào khoản đầu tư cho sự hiện diện ở đó và các yếu tố truyền thông, thì sao bạn phải làm?"

Thay vào đó, hãng xe Oval xanh sẽ tự tổ chức một sự kiện của riêng mình vào mùa xuân năm sau. Sự kiện này sẽ chủ yếu tập trung vào các mẫu xe điện mới của hãng. Ford cũng đồng thời bỏ luôn triển lãm Paris Motor Show diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Ford tiết lộ thêm về sự kiện "Go Further" diễn ra tại châu Âu sắp tới rằng họ sẽ giới thiệu các phiên bản mới của Mondeo, Mustang và Fiesta. Hãng cũng sẽ ra mắt một mẫu xe hoàn toàn mới cũng như giới thiệu hàng loạt xe hybrid và xe chạy điện. Thậm chí những chiếc xe van như Transit cũng sẽ có phiên bản plug-in hybrid.

Ford sẽ không tham gia triển lãm Geneva Motor Show 2019


Vậy việc các hãng xe bỏ những triển lãm lớn có ưu điểm gì?

Dù biết rằng việc thiếu vắng một số hãng xe ở các kỳ triển lãm sẽ khiến cho sự kiện trở nên thiếu tính cạnh tranh và màu sắc nhưng nó cũng có ưu điểm. Ít nhất, khi đặt chân đến với các triển lãm, người tiêu dùng có thể được diện kiến nhiều mẫu xe mới và hoàn toàn mới hơn, thay vì cứ phải ngắm các xe cũ trưng bày đi trưng bày lại.

Các bác có nghĩ như vậy không?

Ford sẽ không tham gia triển lãm Geneva Motor Show 2019

 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
ford sao không ra fiesta 2019 với focus 2019 tại việt nam nhỉ, mẫu xe hiện tại doanh số èo uột quá mà không chịu thay đổi.
Ford thì truyền thống là mới ra hùng hùng hổ hổ, vài tháng thì chết dí. Giơaf đem thêm Fiesta và Focus về còn chết nữa. Láy lắt sống nương nhờ Ranger vậy mà ổn
 
  • Like
Reactions: muaxegiatot
Hạng D
24/10/15
3.602
2.474
113
33
Có triễn lãm mới ngồi thử được mấy chiêc mình không có khả năng mua:D
 
Hạng D
25/10/10
4.518
3.575
113
Không có đâu bác, ngoài Ranger - Ford có Transit với Ecosport làm trụ rồi thì sao gọi là sống nương được. Mỗi thương hiệu chỉ cần 3 dòng xe chiến lược là sống khỏe. Ví như Toyota có ViosInnova, Altis vậy. Hoặc Kia có Morning, với Cerato.
Ý của em ở đây là mấy mẫu Ranger, Eco thì nhanh đổi mẫu. Còn sao Fiesta, với Focus lại chậm vậy mặc dù bán ế.
Eco và Transit bán tốt, nhưng không có lựa chọn khác trong phân khúc đó, còn phân khúc của Fiesta và Focus thì quá nhiều đối thủ bác à