Chuyên
16/6/22
582
489
63
Theo khảo sát, nhiều người dân tại Australia mong muốn chuyển sang sử dụng xe ô tô điện. Tuy vậy, điều này không dễ thực hiện vì vẫn gặp nhiều trở ngại.

Gần 50% người dân Úc muốn sử dụng xe điện


Kết quả một nghiên cứu mới của BMW công bố tại Australia cho thấy, khoảng 48% người lái xe tham gia cuộc khảo sát muốn đổi từ ô tô chạy bằng xăng sang ô tô điện. Cuộc khảo sát cũng cho thấy chỉ còn khoảng 50% người lái xe muốn tiếp tục sử dụng xe ô tô chạy bằng xăng vào năm 2025.

Nghiên cứu cũng cho thấy người dân Australia coi công nghệ là tương lai của lĩnh vực giao thông và hầu hết mọi người đều cho rằng xe ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel sẽ được thay thế bằng xe điện trong tương lai

Gần 50% người dân Úc muốn sử dụng xe điện


Mặc dù số lượng xe điện có sẵn ở Australia tiếp tục tăng, tuy nhiên quốc gia này vẫn kém xa nhiều quốc gia khác về doanh số bán xe điện và các cơ sở sạc điện. Giá thành của xe ô tô điện hiện vẫn cao và sự thiếu hụt của các địa điểm sạc xe ô tô điện.

Bất kỳ ai muốn mua ô tô điện đều phải bỏ ra số tiền lớn. Một mẫu xe mới thường có giá lên tới 60.000 AUD (khoảng 40.200 USD), khiến hầu hết người dân Australia không mua nổi.

Gần 50% người dân Úc muốn sử dụng xe điện


Số liệu do Liên đoàn công nghiệp ô tô Australia mới công bố cho thấy, xe ô tô điện chỉ chiếm 7,7% số xe mới được bán ra trong tháng 5 vừa qua, nâng tổng số xe ô tô điện chiếm 7% tổng số xe mới được bán ra trong năm qua.

Chính phủ Australia đang lấy ý kiến về việc xây dựng tiêu chuẩn đối với các xe ô tô sử dụng tại thị trường nước này để gây sức ép tới các nhà sản xuất xe trong việc giảm nguồn cung các xe thải ra nhiều khí nhà kính tại thị trường Australia, với mục tiêu cuối cùng là giảm lượng khí thải nhà kính thải ra từ các phương tiện đi lại, đưa Australia từng bước đạt được mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050

Xem thêm:​
Theo Carscoops
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Osin
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Ở Úc, nhà nhà có năng lượng mặt trời, vì vậy nên việc sử dụng xe điện sẽ không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu hóa thạch, họ có thể chủ động xạc pin cho xe và chủ động chi phí. Ngoài ra, ÚC cũng có mỏ than khổng lồ, điện xài không phải nghĩ. hehe
 
  • Like
Reactions: thienkhoi81
1 thằng Trung Quốc hỏi 1 thằng Úc Đại Lợi:

Nước mày có F35 không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tên lửa lục địa không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tàu sân bay không?
Nước Mỹ có

Nước mày có bom hạt nhân không?
Nước Mỹ có

Vậy nước mày éo có cc gì hả?
Nước tao có Công nghệ Lõi
 
Hạng B2
18/2/21
285
401
63
29
1 thằng Trung Quốc hỏi 1 thằng Úc Đại Lợi:

Nước mày có F35 không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tên lửa lục địa không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tàu sân bay không?
Nước Mỹ có

Nước mày có bom hạt nhân không?
Nước Mỹ có

Vậy nước mày éo có cc gì hả?
Nước tao có Công nghệ Lõi
may nước Úc ko có mấy người nói chuyện tào lao như ông này
 
Hạng D
9/1/15
2.583
3.878
113
40
khảo sát là chuyện thực tế lại chuyện khác. nếu khảo sát vn chắc 90% quá
 
  • Like
Reactions: parksonghiep
Hạng B2
18/2/21
285
401
63
29
khảo sát là chuyện thực tế lại chuyện khác. nếu khảo sát vn chắc 90% quá
Có thể thực tế là 90% người Úc muốn mua xe điện chăng? Đúng là khảo sát khác thực tế thật.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
1 thằng Trung Quốc hỏi 1 thằng Úc Đại Lợi:

Nước mày có F35 không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tên lửa lục địa không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tàu sân bay không?
Nước Mỹ có

Nước mày có bom hạt nhân không?
Nước Mỹ có

Vậy nước mày éo có cc gì hả?
Nước tao có Công nghệ Lõi
Nước mày có thằng tào lao như tao không? Thua mày đi, bố chịu thui...khà khà..
 
Hạng D
13/4/16
1.067
2.786
128
36
Không khảo sát ở VN nhỉ
100% muốn sử dụng xe điện, xe xăng cũng được
Nhưng mà mua 1 cái phải nộp địa tô thêm 1 cái nữa nên chưa đủ tiền để thoả lòng mong muốn :p
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Không khảo sát ở VN nhỉ
100% muốn sử dụng xe điện, xe xăng cũng được
Nhưng mà mua 1 cái phải nộp địa tô thêm 1 cái nữa nên chưa đủ tiền để thoả lòng mong muốn :p
Địa tô tương đương chiếc xe vừa mua, mua 2 được 1.
Chưa kể ở VN mua xe là không có chỗ đậu, lại thêm tiền chỗ đậu.
Khổ nặng.
 
may nước Úc ko có mấy người nói chuyện tào lao như ông này

Nước mày có thằng tào lao như tao không? Thua mày đi, bố chịu thui...khà khà..


em kể tiếp chuyện thằng Trung Quốc hỏi thằng Đài Loan nha 2 anh



1 thằng Trung Quốc hỏi 1 thằng Đài Loan:

Nước mày có F22 Raptor không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tên lửa liên lục địa không?
Nước Mỹ có

Nước mày có tàu sân bay không?
Nước Mỹ có

Nước mày có bom hạt nhân không?
Nước Mỹ có

Vậy nước mày éo có cc gì hả?
Nước tao có Nước Mỹ
:oops:
 
  • Haha
Reactions: hoanganhdhyhp