Hạng D
17/8/09
3.309
1.788
113
quyết định mới này của Q1 gần như khóa chân bác Hải về việc lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường. thật sự thành phố giờ cần những cán bộ hành động trực tiếp hơn là ngồi văn phòng chỉ đạo, tùy quan điểm về nhìn nhận vụ việc khác nhau về những việc làm của bác Hải. nhưng riêng e thì ủng hộ quyết liệt như vậy
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-nay-...in-y-kien-chu-tich-quan-20171014103224561.htm
 
Hạng F
26/2/07
5.094
436
83
Xứ dừa Miền Tây
quyết định mới này của Q1 gần như khóa chân bác Hải về việc lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường. thật sự thành phố giờ cần những cán bộ hành động trực tiếp hơn là ngồi văn phòng chỉ đạo, tùy quan điểm về nhìn nhận vụ việc khác nhau về những việc làm của bác Hải. nhưng riêng e thì ủng hộ quyết liệt như vậy
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-nay-...in-y-kien-chu-tich-quan-20171014103224561.htm
Quyết định thành lập tổ nhóm mà ko có chương trình cụ thể, ko có kết quả cần thiết phải đạt được, ko có thời gian thực hiện.... nói chung là 20 phường vẫn .... ấm như trước và công văn của chủ tịt vẫn rơi vào quên lãng như hơn 40 năm qua....
 
Hạng B2
2/10/15
306
646
93
34
quyết định mới này của Q1 gần như khóa chân bác Hải về việc lập lại trật tự vỉa hè lòng lề đường. thật sự thành phố giờ cần những cán bộ hành động trực tiếp hơn là ngồi văn phòng chỉ đạo, tùy quan điểm về nhìn nhận vụ việc khác nhau về những việc làm của bác Hải. nhưng riêng e thì ủng hộ quyết liệt như vậy
http://dantri.com.vn/xa-hoi/tu-nay-...in-y-kien-chu-tich-quan-20171014103224561.htm

Lập lại trật tự là OK. Việc nên làm, nhưng mà:
* Phải cung cấp cho người dân đầy đủ chỗ đậu xe trong trung tâm. Không có cái kiểu nói tôi thấy quận 1 khách sạn Nikko còn nhiều chỗ nên không thiếu chỗ, kiểu nói đó là nói lấy được, lấp liếm, nói bậy nói bạ, không có tâm làm lãnh đạo. Có ai đi ra trung tâm quận 1 gửi xe ở KS Nikko?
* Xe người ta trong garage vừa chạy ra là đứng sẵn đó để bắt, bắt như vậy với ý đồ và mục đích gì? Vì xe đi ra từ trong garage muốn xuống đường thì phải đi qua vỉa hè, bắt xe như vậy là mục đích và ý đồ không trong sáng, rõ ràng hoạt động của ông Hải có dụng ý và mục đích riêng.
* Ông Hải đến nay vẫn chưa có lời xin lỗi người dân U Minh. Làm lãnh đạo mà 1 lời nói sai hay vô ý của mình động chạm đến người khác thì nên có lời xin lỗi, lời nói không bao giờ mất tiền mua. Hành động của ông Hải chứng tỏ ông không phải là người có văn hóa trong khi Bí thư Quận đã mở lời xin lỗi trước.
 
  • Like
Reactions: oainguyen