Thông báo các pác e thấy Cầu Tân Thuận 1 hướng Q7--->Q4 ngay vòng xoay tân thuận GTCC đã sơn lại vạch liền không còn là nét đứt nữa. Vậy nếu di chuyển đúng luật và không cán vạch liền thì hướng đi từ Huỳnh Tấn Phát lên cầu sẽ phải đi làn trái, còn Trần Xuân Soạn lên sẽ phải đi làn phải qua phía Q4 mới có thể chuyển làn được!
Vài thông tin xin hầu các pác!
 
Hạng D
7/4/14
1.349
1.885
113
Vâng, chúng em phân làn như thế để tiện cho việc quảng cáo, phát tờ rơi.
 
  • Like
Reactions: khongtainan
Có thể e đoán GTCC có ý muốn các phương tiện không xung đột khi phải chuyển lane chéo nhau từ 2 hướng lên cầu nên sau 1 thời gian sơn vạch đứt lại trả về hiện trạng như ban đầu là sơn lại vạch liền!
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng D
11/10/10
1.957
1.968
113
Ngày xưa cũng vạch lìên em đi đúng luật vào lan phải bị các anh hai bánh nhìn đắm đuối trên cầu
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
31/12/12
638
878
93
Cha con nó toàn làm khó dân tình.
Xe máy từ hướng HTP đi lên thì xin mời ôm lane trái, xe con từ TXS qua phải chạy lane bên phải. Qua tới đầu Tôn Thất Thuyết mới được chuyển làn.
Mẹ cha thằng nào kẻ cái vạch liền chừa lại hơn mét sát tiểu đảo, bác nào tay lái lụa lách qua đó đê :D
Em thì dự lạ sẽ không có cái lò nào ở đó, tại vì đó là cái dốc lên cầu, chắc chả thằng xxx nào thiếu não đến mức dừng xe trên cầu, mà lại là biên giới 2 quận.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: BinAn