Hạng D
2/12/03
1.564
3.963
113
Vietnam
Thành phố chi hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng 600 m đường Chu Văn An, quận Bình Thạnh, từ 5-6 m lên 23 m, kinh phí cao tốp đầu trong các dự án nâng cấp đường trên địa bàn.

Dự án mở rộng đường Chu Văn An đoạn từ ngã 5 Bình Hoà tới Phan Chu Trinh, vừa được HĐND TP HCM đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng vốn 1.067 tỷ đồng. Nguyên nhân là thay đổi quy mô và thời gian thực hiện.

Với mức đầu tư trên, đây là dự án có kinh phí cao tốp đầu trong các công trình nâng cấp đường ở thành phố. Công trình hiện do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư, thực hiện trong giai đoạn từ nay tới năm 2026.

Hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng 600 m đường ở TP HCM


Hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng 600 m đường ở TP HCM

Đường Chu Văn An nhỏ hẹp, quanh co, thường xuyên ùn tắc, ngập sâu khi mưa lớn. Ảnh: Đình Văn

Lý giải mức vốn cao như trên, đại diện UBND quận Bình Thạnh cho biết do dự án có khối lượng giải phóng mặt bằng rất lớn. Trong tổng vốn thực hiện, chi phí đền bù dự toán chiếm gần 982 tỷ đồng (khoảng 92%). Cụ thể, có 176 trường hợp bị ảnh hưởng, tổng diện tích thu hồi gần 11.000 m2.

"Công trình nằm ở khu vực đô thị phát triển, mức giá cũng được tính sát thị trường, thay đổi nhiều so với trước nên tổng kinh phí thực hiện cao", đại diện quận Bình Thạnh nói.

Đường Chu Văn An dài gần 2 km, là một trong những tuyến giao thông chính ở quận Bình Thạnh, kết nối nhiều đường lớn như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Chu Trinh, Nơ Trang Long, Phan Văn Trị... Trong đó, đoạn từ ngã 5 Bình Hoà tới đường Phan Chu Trinh đang bị "thắt cổ chai" gây ùn tắc thường xuyên, ảnh hưởng đi lại của người dân cũng như việc hoạt động kinh doanh hai bên.

Hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng 600 m đường ở TP HCM

Vị trí đoạn đường Chu Văn An sắp được mở rộng. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cách đây 7 năm, thành phố đã duyệt chủ trương đầu tư nâng cấp tuyến đường trên với tổng chiều dài 900 m, mở rộng lên 25 m. Khi đó, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 677 tỷ đồng, riêng tiền giải phóng mặt bằng gần 500 tỷ đồng. Sau nhiều năm chưa triển khai, dự án được điều chỉnh với quy mô và phạm vi mở rộng nhằm đồng bộ hạ tầng xung quanh. Tuy nhiên, vốn đầu tư tăng lên vì giá đất đã cao hơn nhiều so với trước.

Trước đó hồi tháng 9, HĐND TP HCM thông qua chủ trương đầu tư dự án Vành đai 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến Võ Nguyên Giáp, dài 3,5 km, tổng vốn hơn 9.300 tỷ đồng. Đây cũng là dự án giao thông chi phí đầu tư đắt đỏ bậc nhất thành phố khi trung bình một km cần hơn 2.600 tỷ đồng để hoàn thành. Công trình này có vốn đầu tư cao cũng do phần lớn phục vụ bồi thường, với tổng chi phí khoảng 6.675 tỷ đồng.

Theo các chuyên gia, kinh phí xây đường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vị trí, số làn xe, cầu cạn, nút giao... Tuy nhiên, đường trong nội đô sẽ tốn kém hơn nhiều so với khu vực nông thôn, đất nông nghiệp.
Theo VNExpress
>>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao ạ?
 
Hạng B2
20/3/19
391
2.825
121
mấy năm sau lại thấy thông tin khác ngay bây giờ ấy mà :D !!!!