hihi, chỉ cần nó không cấm chứ khó mà không cấm nó vẫn làm được.Thấy các bác tranh luận vụ thuế VAT dữ quá. Mình thấy có bác đang hiểu nhầm từ: hoàn thuế VAT và khấu trừ thuế VAT thôi.
- Việc được khấu trừ thuế VAT của xe là đương nhiên, nhưng đối với DN không KD vận tải thì mức thuế được khấu trừ tối đa là 160tr (trường hợp mua xe giá trên 1,6 tỷ). Hầu như tất cả các DN nghiêm túc khi làm ăn điều phát sinh khoảng dương thuế VAT đầu ra hàng tháng, quý (tức là phải nộp thuế VAT cho NN). Khi bạn mua xe thì phần thuế VAT của xe được trừ dần vào phần thuế VAT dương nói trên, nên gọi là khấu trừ thuế VAT.
- Việc hoàn thuế VAT thì khó hơn rất nhiều. Hiểu nôm na là: DN muốn lấy tiền phần VAT (của xe) dư sau khi khấu trừ VAT phát sinh trong kinh doanh ra từ cơ quan thuế (nôp vô rất dễ, lấy ra thì khó ăn của ngoại lắm). Cái này chỉ có đối với DN xuất khẩu, DN KD vận tải... Còn DN chỉ KD trong nước thì không hợp lý tí nào (Anh thuế vụ hỏi: KD kiểu gì mà không phát sinh dương VAT???).
Mình không phải dân kế toán nên biết gì viết đó, chỉ mong đóng góp ý kiến cho diễn đàn.
Thân!
Ngay như thuế thu nhập doanh nghiệp, trừ các doanh nghiệp nhà nước, Công ty CP... nó hay để lợi nhuận lớn chứ mấy công ty nhỏ, TNHH... của cá nhân hoặc 1 nhóm nhỏ người thì thường chi phí rất lớn để lợi nhuân dương chút xíu với mục đích là lách thuế TNDN. Món này thì đội kế toán doanh nghiệp phải bốc thuốc.