Hạng B2
11/11/07
439
20
18
36
Lùi hạn thu phí bảo trì đường bộ 6 tháng
(Dân trí) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện phương án, giải pháp thu phí bảo trì đường bộ. Do thời hạn 1/6 Bộ GTVT đề xuất quá gấp, Chính phủ cho lùi hạn thu phí 6 tháng.
>> Bộ GTVT chốt các mức phí bảo trì đường bộ
>> Hiệp hội Vận tải Hà Nội kiến nghị giảm phí bảo trì đường bộ
>> Thu phí bảo trì đường bộ: “Sự công bằng chỉ là tương đối!”

Trong buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều nay, 4/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam thông tin, Chính phủ vừa bàn lại việc thu các loại phí giao thông theo đề xuất của Bộ GTVT.

phi31017d_129be.jpg
Đến năm 2013, người dân mới phải đóng phí bảo trì đường bộ.​
Cụ thể, đối với loại phí liên quan đến Quỹ bảo trì đường bộ, ông Đam khẳng định, đây là loại phí đã quy định trong Luật Giao thông đường bộ. Loại phí này đáng ra phải thu từ lâu (cùng thời điểm Luật này có hiệu lực năm 2006 - PV).
“Tuy nhiên, xét thấy đây là vấn đề liên quan đến nhiều người dân, trong khi đề xuất thời hạn thực hiện từ 1/6 tới của Bộ GTVT quá gấp, Chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành hoàn thiện lại phương án, đề xuất giải pháp lỹ thuật liên quan đến việc thu, có lộ trình, kế hoạch truyền thông đến người dân để tạo sự đồng thuận. Chính phủ quyết định lùi hạn thực hiện 6 tháng, đến 1/1/2013” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết.
Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Mai thông tin thêm, việc lùi thời hạn thu phí này, theo tính toán, sẽ giúp giảm nghĩa vụ đóng góp cho các doanh nghiệp trong năm 2012 khoảng 3.000-3.300 tỷ đồng.
Đối với 2 loại phí hạn chế phương tiện giao thông cá nhân và phí hạn chế ô tô đi vào trung tâm giờ cao điểm, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ xác nhận, các bộ đã xây dựng phương án, báo cáo thường trực Chính phủ.
Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng các bộ liên quan cần chuẩn bị đề án kỹ hơn, có đánh giá khoa học về những tác động đến người dân cũng như phương án kỹ thuật, giải pháp áp dụng khi tiến hành thu phí. Thủ tướng đã giao Bộ GTVT yêu cầu chuẩn bị thêm nội dung này.
Bộ trưởng Đam nhấn mạnh, khi Thủ tướng đồng ý, đề án mới được đưa ra Chính phủ bàn. Qua “cửa” Chính phủ, đề xuất thu 2 loại phí này mới được trình ra Quốc hội và nếu Quốc hội thông qua mới được triển khai.
Phương Thảo​
Nguồn : dantri.com.vn
 
Hạng B2
16/5/11
460
177
43
Đây mới gọi là <span style=""background-color: #ffffff;"">hot!!!</span>
<h1>Phí giao thông: Dân không chấp nhận, phải xem lại</h1>
logo.gif
- Trước nhận xét của cử tri Hà Nội rằng Bộ trưởng Đinh La Thăng "quá ngây thơ" với đề án thu phí giao thông đường bộ, Tổng bí thư nói, nếu không được dân chấp nhận nghĩa là đề án không ổn.


Chỉ bộ trưởng mới biết
Bộ trưởng Thăng nhận lỗi với dân
Bộ trưởng Thăng: 'Chưa thu phí xe trong năm nay'


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc tiếp xúc với cử tri quận Ba Đình, Hà Nội sáng nay (4/5), trước kỳ họp QH sắp diễn ra.
Không hợp lòng dân
Đề xuất thu phí phương tiện giao thông của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khiến nhiều cử tri không hài lòng.
Ông Huỳnh Ngọc Chung (phường Thành Công) nhận định thu phí là một biện pháp "lấy nó sửa nó" có thể hiệu quả trong khắc phục tình trạng ùn tắc, song cần hết sức cân nhắc thu như thế nào, vào lúc nào.
20120504165044_LAD_4298.jpg
Các cử tri cao tuổi quận Ba Đình trao đổi với Tổng bí thư nhiều bức xúc muốn chuyển đến Quốc hội.

Theo ông Chung, ùn tắc giao thông hiện nay chủ yếu do hạ tầng yếu kém, tiếp theo mới là số lượng phương tiện và ý thức tham gia giao thông của người dân.
Ông Chung phân tích khá kỹ: Những nguy cơ của giao thông đã được cảnh báo từ cách đây 10-20 năm, nhưng không được coi trọng trong công tác quy hoạch, dẫn đến hậu quả tất yếu là ùn tắc. Đây là trách nhiệm của các cơ quan, trong đó có Bộ Xây dựng và Bộ GTVT.
“Các cơ quan này không làm tốt lại đổ hết lỗi cho dân là không có văn hoá giao thông, phương tiện cá nhân nhiều”, ông Chung bức xúc. “Trong khi không có phương tiện thì người dân làm sao làm ăn, buôn bán? Đời sống nhân dân đã khó khăn, giờ còn phải gánh thêm các loại thuế, phí”.
Ông Chung thấy đề xuất thu phí “chỉ giải quyết phần ngọn mà chưa giải quyết tận gốc”. Ông đề nghị QH xem xét, có thu thì phải đúng thời điểm, đó là khi giao thông đã được cải thiện, vậy mới có được sự đồng thuận của dân.
Cử tri Vũ Trọng Hốt (phường Trúc Bạch) còn mạnh dạn đề nghị QH không thông qua đề án này. Ông Đỗ Vũ, đại diện cử tri các phòng ban quận Ba Đình, thì thấy nên trưng cầu ý kiến nhân dân về đề xuất này.
Cử tri Phạm Quy (phường Ngọc Khánh) nhận xét: “Đề xuất thu phí không hợp lòng dân. Bộ trưởng Đinh La Thăng nói “đóng phí là yêu nước” nhưng tôi cho nói thế là quá ngây thơ và vô lý. Chả nhẽ tôi chưa đóng phí đồng nghĩa tôi không yêu nước hay sao?”.
Trao đổi với cử tri, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đường lối, chủ trương, chính sách đều phải xuất phát từ thực tiễn đời sống, từ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
“Những đề xuất như việc thu phí giao thông nếu không được dân chấp nhận nghĩa là không ổn, phải xem xét, điều chỉnh lại”, Tổng bí thư khẳng định.
Chống tham nhũng không thể lùi bước
Cũng với tinh thần đó, Tổng bí thư đáp lại hy vọng của cử tri vào Nghị quyết Trung ương 4 về công tác cán bộ của Đảng với sự “lo lắng không thực hiện được hiệu quả như mong đợi”, vì đây là trách nhiệm nặng nề, là nhiệm vụ khó.
20120504165044_1.jpg
Tổng bí thư trò chuyện với tướng Nguyễn Quốc Thước

“Tham nhũng, tiêu cực không phải bây giờ mới có, trước đây cũng đã có nhiều nghị quyết, cuộc vận động về chống tham nhũng, tiêu cực. Song trong điều kiện mới của cơ chế thị trường, hội nhập, tham nhũng ngày càng có phạm vi rộng, tính chất nghiêm trọng, phức tạp”, ông Nguyễn Phú Trọng nói.
Chia sẻ với nhận định của Tổng Bí thư về chống tham nhũng, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước (phường Vĩnh Phúc) nhấn mạnh đây là “cuộc chiến không thể lùi bước, nếu không thực hiện được, tất cả sẽ trở về số 0”.
Cử tri Phan Ba (phường Thành Công) thấy tuy Nghị quyết TƯ 4 đã “tuyên chiến với một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thoái hoá biến chất đang làm tổn hại đến lòng tin của dân với Đảng”, vẫn phải bao quát nhiều đối tượng cao cấp hơn “để không một cánh tiêu cực nào có thể hạ an toàn”.
Cử tri Phạm Quy kiến nghị cơ quan phòng, chống tham nhũng nên độc lập, để không "vừa đá bóng, vừa thổi còi”.
“Nếu độc lập và đủ quyền năng để thực hiện nhiệm vụ, làm hiệu quả, thu về được số tiền bị tham nhũng thì thừa đủ chi phí để nuôi bộ máy và hoạt động của cơ quan này”, ông Quy nhận định.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định “Trung ương quyết tâm rất cao trong phòng chống tham nhũng”.
“Không phải cứ thi hành nhiều kỷ luật là thành công, mà cần nhìn vấn đề một cách bình tĩnh, tỉnh táo, khách quan, thận trọng, làm bước nào, đi chắc bước ấy, mang lại hiệu quả là Đảng và Nhà nước mạnh lên, đoàn kết Đảng và nhân dân chặt chẽ, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị”.
Bãi miễn đại biểu công khai, minh bạch
Ông Phạm Quy cũng bày tỏ băn khoăn về trường hợp đại biểu QH Đặng Thị Hoàng Yến.
“Một số báo chí đã phản ánh, một số vị lão thành cách mạng đã lên tiếng, nhưng các cơ quan QH không nhanh chóng xác nhận đúng sai khiến dân không có thông tin”, ông Quy nói.
Về việc này, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “Về tư cách đại biểu, nếu chỉ nghe báo chí nói mà QH tuyên bố ngay đúng hay sai thì rất khó, phải điều tra, xác minh theo đúng quy trình, luật pháp một cách thận trọng”.
“Theo đúng luật, không đủ tư cách đại biểu là bãi miễn, bãi nhiệm, công khai, minh bạch”, Tổng bí thư khẳng định.
 
Hạng D
19/10/09
4.739
14.309
113
Tel : 0949999684 .
Phải làm từ từ " Kiên quyết lập lại trật tự giao thông" lùa dân đi xe máy không cho vào làn ô tô trong giờ cao điểm như trên đường Trường Chinh,để cho xe kẹt cứng dù xe máy chạy lên hết lề đường và tìm đường khác.Vài tháng sau đó là cái cớ hợp lý để Cấm Cấm Cấm
 
Hạng B1
10/4/12
90
0
18
41
Khuyến khích người dân đi xe 2 bánh rồi bác # ơi. Ngành công nghiệp ô tô chắc năm 3000 mới phát triển quá!
 
Hạng D
15/6/11
4.619
810
113
41
Phải trảm ngay những kẻ nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại như bác ... ngay thì VN mới phát triển được.
 
Hạng C
19/10/11
639
29
28
35
Các bác lưu ý nhé lùi chứ ko phải là hủy. Một loại phí phi lý như thế, bị phản đối quyết liệt như thế mà nó nói lùi thì các bác cũng hiểu là... bọn nó đang tìm mọi cách lấy được cái khoản này các bác cứ chờ xem có đúng ko.
 
Hạng B2
12/9/11
158
5
18
Đúng là thùng rỗng kêu to
Ra nhiều "Quyết sách" chẳng đổi thay được gì!
Dân la, dân oán như ri?
Dân chẳng là cái Đinh gì đối với L #
Khuyên ông tỉnh sớm, rất cần
Lo ngay cho chính bản thân đi mà
Mau chóng trở lại quê nhà
Chức Trưởng thôn ấy mới là…hợp Ông!