Hạng D
23/10/18
1.131
23.235
113
40
Quan trọng là ở bạn, muốn có tiền sinh lợi từ đó là bao nhiêu?
1- nếu muốn giàu hơn người khác, tài sản tăng 2 3 lần giá trị thì đầu tư đất đai, chơi BDS (Rủi ro: nếu bạn không "hợp nghề" thì có khi bay cả chì lẫn chài, mất tiền, mất việc - vì chỉ tập trung đi tìm đất, có khi cả mất luôn các mối quan hệ gần gũi).
2- nếu muốn có tiền thu nhập hàng tháng, cafe, giao lưu bạn bè, cho tiền ông bà, thoải mái thư thái với mối quan hệ bình dân, thì gửi Bank.
3- nếu muốn phát triển giá trị cốt lõi bản thân, đầu tư việc học tập, kiến thức, tham gia các khóa học hoàn thiện chính mình, giá trị này vô hình, nhiều người có tiền cũng không có được.
Tôi chỉ khuyên được những thứ thực dụng thế thôi. Quan trọng là bản thân mình cần gì, định hướng cuộc đời mình tiến tới Chân Thiện Mỹ, thì khi có tuổi mình còn có cái để hoài niệm cùng tuổi già. Còn chạy đua với đồng tiền thì kẻ thắng người thua, rất nhiều bài học mất mát mà bạn có thể nhìn những người xung quanh để tự định hướng bản thân mình.
Rất hay, rất chân thành, rất nhân văn!
 
  • Like
Reactions: mebomsg