Hạng B2
26/4/09
110
354
63
Toyota-ME-WE-Concept-1%25255B2%25255D.jpg


Mặc dù triển lãm ô tô Thượng Hải 2013 đang diễn ra sôi nổi và thu hút nhiều hãng xe lớn góp mặt, thế nhưng Toyota dường như không quan tâm tới triển lãm này khi vừa giới thiệu chiếc xe ý tưởng ME.WE tại trung tâm trải nghiệm của Toyota ở Champs Elysées, Pháp có tên Le Rendez-vous Toyota.

Được biết, ME.WE là kết quả của sự hợp tác giữa phòng thiết kế châu Âu ED2 ở Nice, Pháp và kiến trúc sư người Pháp, Jean-Marie Massaud. Cái tên ME.WE mang ý nghĩa vừa hướng tới cá nhân (ME), vừa hướng tới số đông (WE). Hãng xe Nhật Bản cho biết, họ đã tìm cách để đưa những từ như "niềm đam mê" và "địa vị" ra khỏi phong cách thiết kế của một chiếc ô tô, đồng thời tạo ra một cái gì đó có ít đặc tính hơn. Không những vậy, Toyota còn muốn chuyển từ nền văn hóa "hơn" đến nền văn hóa "tốt hơn".

Sở hữu kích thước tổng thể 3.440 mm, 1.750 mm, 1.600 mm tương ứng với các chiều dài, rộng, cao, ME.WE ngắn hơn nhưng lại rộng và cao hơn so với chiếc Fiat Panda Mk3. ME.WE sử dụng hệ thống khung nhôm dạng ống và thân vỏ làm từ nhựa PP (Polypropylene) giúp trọng lượng tổng thể chỉ ở mức 750 kg, giảm 20% so với một chiếc xe sử dụng chất liệu thép thông thường. Các tấm thân xe làm từ nhựa PP này có trọng lượng 14 kg và có thể tái chế 100%. Để tăng tính linh hoạt thì các kỹ sư Toyota đã thiết kế để ME.WE có thể chuyển đổi giữa các phong cách bán tải, mui trần hoặc hatchback.

Bên trong, nội thất của ME.WE hướng đến sự thoải mái cho người lái và hành khách với không gian rộng rãi nhờ các gói pin lắp dưới sàn. Nóc xe được làm từ chất liệu chịu nhiệt tốt trong khi sàn xe làm từ tre, chất liệu rất quen thuộc đối với người Việt Nam. Để tăng khả năng chở hành lý, đồ đạc thì hàng ghế thứ ba được thiết kế để có thể tháo ra, lắp vào một cách dễ dàng. Bảng điều khiển trung tâm của xe có thiết kế khá đơn giản và hầu như không có nút bấm, chỉ có một màn hình gắn trước tay lái mà thôi.

Toyota cho biết, ME.WE sử dụng hệ thống điều hòa được cung cấp bởi một máy bơm khí năng lượng thấp và hệ thống sưởi bằng điện để giảm năng lượng tiêu thụ cho xe. Một tính năng đóng vai trò cốt yếu trong việc giúp xe chuyển đổi linh hoạt từ bán tải, mui trần hoặc hatchback đó là tất cả các cửa kính đều có thể mở ra, kể cả kính chắn gió.

ME.WE sử dụng hệ thống động cơ điện tích hợp trong bốn bánh với các bộ pin lắp ở sàn xe giống như người anh em i-ROAD. Toyota không tiết lộ thông số kỹ thuật chi tiết mà chỉ cho biết xe có hai chế độ hoạt động là bốn bánh hoặc hai bánh. Hiện ME.WE đang được trưng bày tại trung tâm trải nghiệm Le Rendez-vous Toyota của Toyota tại Pháp.

Toyota-ME-WE-Concept-3%25255B2%25255D.jpg

Toyota-ME-WE-Concept-4%25255B2%25255D.jpg

Toyota-ME-WE-Concept-5%25255B2%25255D.jpg

Toyota-ME-WE-Concept-6%25255B2%25255D.jpg