Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
CEO của Tesla và SpaceX là Elon Musk cho biết sẽ gửi chiếc Tesla Roadster của chính ông vào vũ trụ trong ngày 06/02/2018 trong chuyến phóng thử nghiệm tên lửa SpaceX Falcon Heavy đầu tiên. Ban đầu Musk dự định sẽ cho phóng tên lửa Falcon Heavy vào tháng 01/2018 nhưng kế hoạch đã bị hoãn và chỉ mới được thông báo lại trên Twitter.[pagebreak][/pagebreak]

Elon Musk đã nói về ý định gửi chiếc Tesla Roadster của mình vào vũ trụ từ cuối năm ngoái. Và không ngạc nhiên khi có nhiều người thắc mắc là liệu ông ta có nói cho vui hay không. Nhưng với hình ảnh chiếc Tesla Roadster đang được đặt vào khoang chở hàng của tên lửa thì có vẻ điều này sắp thành sự thật.

Tên lửa Falcon Heavy sẽ được phóng vào không gian vào tuần tới trong một chuyến bay thử. Mới đây thì SpaceX đã thử nghiệm kích hoạt thành công 27 động cơ của tên lửa Falcon Heavy và nó đã sẵn sàng để bay vào vũ trụ. Kết cấu của Falcon Heavy bao gồm 3 lõi tên lửa Falcon 9 ghép lại với nhau và biến nó trở thành một con tàu vũ trụ mạnh mẽ nhất từng được chế tạo.

Ngày 06/02/2018, Elon Musk sẽ gửi chiếc Tesla Roadster của ông vào vũ trụ


Theo chia sẻ của Elon Musk thì sở dĩ ông muốn mang một chiếc Tesla Roadster vào vũ trụ là vì ông thích ý tưởng một chiếc xe ô tô trôi lơ lửng vô tận trong không gian và biết đâu nó sẽ được phát hiện bởi người ngoài hành tinh. Tuy nhiên, nói gì thì nói thì đây vẫn là một cách quảng bá hình ảnh cho cả Tesla, SpaceX hay những gì mà Elon Musk đang làm.

Hy vọng tên lửa SpaceX Falcon Heavy sẽ được phóng đúng hẹn chứ không bị hoãn thêm lần nào nữa. Hồi cuối 2017, Elon Musk đã từng khiến mọi người hụt hẫng khi kế hoạch phóng tên lửa Falcon Heavy đã không diễn ra như ông công bố.


Việc phóng thử nghiệm Falcon Heavy là để kiểm tra khả năng thực hiện các nhiệm vụ vũ trụ như đưa vệ tinh, hàng hoá hay con người vào quỹ đạo; thậm chí là đưa những vị khách nhiều tiền đi du lịch vũ trụ, chẳng hạn là quanh Mặt trăng. SpaceX cho biết hiện họ đã kiếm được các hợp đồng đưa vệ tinh viễn thông vào không gian, hay quân đội Mỹ cũng đang có kế hoạch nhờ Falcon Heavy phóng vệ tinh dự báo thời tiết lên không gian và cuối năm nay. Ngoài ra, có 2 người đã đặt cọc để được đi du lịch vòng quanh Mặt trăng với Falcon Heavy, có thể là ngay trong năm 2018.

Theo thông tin từ SpaceX thì chi phí cho mỗi lần phóng của tên lửa Falcon Heavy là vào khoảng 90 triệu USD, đắt hơn khoảng 45% so với Falcon 9. Về lý thuyết, Falcon Heavy có lực đẩy mạnh gấp 3 lần so với Falcon 9 vì nó được ghép lại từ 3 tên lửa Falcon 9 và so về hiệu suất/giá thành thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều so với một số đối thủ khác, chẳng hạn như tên lửa Delta IV Heavy của United Launch Alliance - liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin với chi phí dự kiến khoảng 400 triệu USD cho một lần phóng.

Sở dĩ chi phí phóng tên lửa của SpaceX rẻ hơn so với nhiều đối thủ là nhờ khả năng quay trở về lại Trái đất của tên lửa và tiếp tục được tái sử dụng. paceX hiện nay là nhà sản xuất tên lửa đầu tiên và duy nhất trên thế giới có thể đưa tầng 1 của tên lửa quay về mặt đất an toàn sau khi phóng nó lên quỹ đạo. Trong sứ mệnh đầu tiên, 2 động cơ của Falcon Heavy được tái sử dụng từ tên lửa Falcon 9 từng làm nhiệm vụ trước đó. Trong sứ mệnh kế, SpaceX kỳ vọng có thể hạ cánh thành công cả 3 phần của tên lửa về lại Trái Đất, trong đó, 2 phần sẽ đáp xuống Trung tâm Vũ trụ Kennedy trong khi phần còn lại đáp xuống sà lan ngoài biển.

 

Attachments

  • Like
Reactions: Johnnie371
Hạng D
18/8/15
1.634
1.307
113
Bình Chánh
Ông gửi vô không gian thì đâu có ai nhận, ông gửi qua VN đi tui chịu tiền đăng ký cho
 
Hạng D
8/10/11
3.066
5.960
133
Ông gửi vô không gian thì đâu có ai nhận, ông gửi qua VN đi tui chịu tiền đăng ký cho
Chủ yếu ảnh muốn phe với người ngoài hành tinh bác ơi.
 
Hạng C
22/5/16
867
398
63
Mang lên đặt trên mặt trăng thấy hay hơn là xả rác trôi lơ lửng trong vũ trụ
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Đúng là dọa gà thì được. Có cái chuyện gửi cái xe vô ngoại tầng không gian....để nhân tố khác trong vũ trụ...bắt được, chắc cái mảnh vụn của nó thì có. Còn nếu cái xe nó vẫn tồn tại được , chắc tiền và chất liệu làm cái tesla nầy ngang với cái tầu Endeavour. Thiệt lố bịch với cái thằng xe điện nầy !
 
Tập Lái
5/9/16
9
7
3
38
Hy vọng Vinfast kết hợp anh B-Phone cũng làm quả tương tự, để người ngoài hành tinh biết sản phẩm "MADE IN VN" là như thế nào ?
Ý bác sắp có them thương hiệu Vinfast.BKV à
 
Hạng C
8/10/17
684
2.179
93
Đúng là dọa gà thì được. Có cái chuyện gửi cái xe vô ngoại tầng không gian....để nhân tố khác trong vũ trụ...bắt được, chắc cái mảnh vụn của nó thì có. Còn nếu cái xe nó vẫn tồn tại được , chắc tiền và chất liệu làm cái tesla nầy ngang với cái tầu Endeavour. Thiệt lố bịch với cái thằng xe điện nầy !
Mấy ông điên điên khùng khùng vầy mới làm được mấy thứ mà người thường không làm được bác ah. Ai cũng bình thường thì mãi thế giới loài người không phát triển nổi.
 
  • Like
Reactions: luckybach
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Mấy ông điên điên khùng khùng vầy mới làm được mấy thứ mà người thường không làm được bác ah. Ai cũng bình thường thì mãi thế giới loài người không phát triển nổi.
Hehe, thôi kệ. Cũng hy vọng đúng như bác nói. Còn báo đài mà. Muốn viết gì viết. Cái bitcoin 10 ngàn đồng 1 cắc mà gần 5 vạn anh em dạng " sành điệu " ở 1 cái xứ nghèo như Vn , đua nhau chơi 1 ông vài chục đến vài trăm xu. Thì ba cái chuyện như nầy cũng là thường. Mình thấy sao nói vậy, nên mong bác thông cảm.