Hạng D
29/1/13
1.351
14.132
113
Nguồn ô nhiễm không khí trong nhà cực lớn mà mọi người ít để ý là từ việc đốt nhang. Khi đốt nhang đo mức ô nhiễm trong nhà thường lên rất cao trên 300 PM2.5 mức cảnh báo màu tím nguy hiểm và có thể tồn tại trong nhà hơn 3 giờ sau khí đốt nhang . Mọi chứng bệnh viêm đường hô hấp trong nhà cũng từ khói nhang . Cách từ bỏ nguồn ô nhiễm này mà cũng không mất đi lòng tín ngưỡng của gia đình là chuyển qua nhang điện.
Vừa rồi có dịp đi 1 vòng các chùa phía Bắc cũng đã thấy nhiều chùa không cho đốt nhang mà sử dụng nhang đèn bằng điện , hiện đại nhưng cũng không mất đi nét tôn nghiêm của chùa.
Nhà tôi,mỗi sáng vợ đều thắp nhang 4 nơi : Bàn thờ Phật, bàn thờ Gia tiên,Bàn thờ thần Tài,thổ địa, bàn thờ Ông Táo. Sau khi đấu tranh và bàn cãi với vợ tôi thay toàn bộ bằng NHANG ĐIỆN mỗi ngày vợ chỉ thay nước ,trái cây trên bàn thờ và khấn lạy trong lòng mình vẫn trang nghiêm lòng thành kính cẩn . Riêng ngày mùng 1 và rằm thì mới thắp nhang .
@Nhulan nhờ bác cho ý kiến
NHANG ĐIỆN - Có nên không ?
NHANG ĐIỆN - Có nên không ?
NHANG ĐIỆN - Có nên không ?
 
Hạng D
29/1/13
1.351
14.132
113
Vong và thần thánh thích hít mùi nhang. Còn đốt bàn Phật thì ko phải là nhang mà là cái tâm & động tác khi cầm cay nhang cắm lên. Đốt nhang điện thì thôi khỏi đốt luôn cho lành anh.
Do tâm mình thôi bác ! Thiên chúa đứng trước Chúa tâm niệm đâu cần nhang .
View attachment 2066755

Bác hoán đổi vị trí của 2 vị Thần Tài và Thổ Địa nhe!
Có nhiều quan điểm về chỗ ngồi của 2 vị này .
 
  • Like
Reactions: Nbson217
Hạng C
3/12/07
843
4.854
93
CAN THO
Tôta nhất là không đốt nhang gì cả. Họ không cần gì khác ngoài phước báu. Muốn trang nghiêm thì hoa tươi là OK. Muốn sáng sủa thì dùng nến hoặc đèn, sợ ô nhiểm thì đèn điện cũng ko sao.