Hạng C
18/9/19
772
830
93
Tphcm
Mời chứng minh tôi trốn thuế, hợp đồng chuyển nhượng giá trị công chứng, giá đất ko nhỏ hơn giá đền bù nhà nước, vậy lấy gì bảo tôi trốn?

Đến cả thanh tra ngân hàng nhà nước đi kiểm hồ sơ vay vốn, tôi kẹp cả giấy cọc giá trị thật lẫn hợp đồng công chứng còn chưa bắt bẻ được nữa là...

Như tôi nói, tính thuế và báo thuế là việc của bên thuế, tôi ko tự tính, thông báo nhiêu tôi đóng bấy nhiêu, ok.

Nhà nước muốn chơi triệt để có giỏi thì bỏ bảng giá đất nhà nước đi, đền bù giá thị trường bằng giá người dân đóng thuế, thích thì chơi cho công bằng
A nói cũng có ý đúng. Nhưng tờ khai thuế là mình khai và chịu trách nhiệm. Còn bên thuế là bên thẩm định. Công an làm nhiệm vụ xác minh và khởi tố...
 
Hạng C
11/3/16
907
1.253
93
32
Nếu công an vào cuộc nó muốn tra thì nó tra được thôi
đến lúc đó ,ko đơn giản là làm lại khai thuế,mà phải vòng lao lý.cái gì cũng có giá của nó
 
Hạng D
26/8/05
3.929
22.698
133
Nếu công an vào cuộc nó muốn tra thì nó tra được thôi
đến lúc đó ,ko đơn giản là làm lại khai thuế,mà phải vòng lao lý.cái gì cũng có giá của nó
Nhiều người cứ tưởng nói ngang là được.

CA họ mời bên môi giới và bên mua lên lấy lời khai độc lập.

100 % là 2 bên sẽ lên, vì nếu không, Giấy mời thành Giấy triệu tập là lớn chuyện (hoàn toàn có khả năng, vì dấu hiệu trốn thuế do giá quá thấp so với thị trường).

Lời khai độc lập của 2 bên, 100 % là sẽ lòi ra giá chuyển nhượng thật, vì chả ai dại gì tiếp tục khai gian không công, trong khi rủi ro quá lớn.

Tới lúc này, 100 % bên bán sẽ đối mặt việc bị phạt gấp 3 lần số tiền trốn thuế hoặc khởi tố.

Chuyện gian dối sơ đẳng cỏn con mà nghĩ CA không điều tra ra và xử được, thì quá ngây thơ, nhất là trong bối cảnh hụt thu, bội chi lớn như lúc này. Vấn đề là họ có rãnh rờ tới mình hay không mà thôi. Liều lĩnh vì vài mươi triệu, hoặc quá ngâu, hoặc quá nghèo mới làm thôi!
 
Hạng D
11/6/11
1.166
2.178
113
Nếu là căn nhà duy nhất thì được miễn thuế thu nhập mà. Còn giá công chứng thì đừng khai thấp quá để bị trả hồ sơ lại là được rồi
 
  • Like
Reactions: phamdaithach
Hạng D
26/8/05
3.929
22.698
133
Ai hỏi?
Tôi ở bình dương mua đất chưa ai hỏi hết nhé
Chưa có 1 văn phòng đăng ký đất ở bất cứ huyện, tx, thành phố nào ý kiến ý cò cả

Bản chất đi làm sổ chỉ có 1 giấy nộp thuế sử dụng phi nông nghiệp, 1 giấy khai báo thuế đúng theo số tiền công chứng (ko nhỏ hơn giá nhà nước) là ok

Trừ khi các ông mua bán nhằm mục đích khác thì mới làm đúng giá thôi, mà mấy trò mèo vớ vẩn, làm đến cả ra thông báo thuế rồi hủy cơ
A có mua bán đất đai gì ở TP Thủ Đức trong vòng 12 đến 8 tháng nay không?

Ở đây đang nói chuyện TP HCM, mà cụ thể là từ câu hỏi liên quan đến TP Thủ Đức (Quận 2 cũ).

Năm 2019 khai 1/3 giá thực vẫn không bị nói gì. Nhưng giờ khai 1/2 giá thực vẫn bị Phòng CC cảnh báo, yêu cầu khai cao hơn, không ra thuế sẽ bị trả hồ sơ về, ách tắc tùm lum.

Bình Dương không liên quan anh ạ.
 
Hạng C
5/3/14
869
1.907
118
Ai hỏi?
Tôi ở bình dương mua đất chưa ai hỏi hết nhé
Chưa có 1 văn phòng đăng ký đất ở bất cứ huyện, tx, thành phố nào ý kiến ý cò cả

Bản chất đi làm sổ chỉ có 1 giấy nộp thuế sử dụng phi nông nghiệp, 1 giấy khai báo thuế đúng theo số tiền công chứng (ko nhỏ hơn giá nhà nước) là ok

Trừ khi các ông mua bán nhằm mục đích khác thì mới làm đúng giá thôi, mà mấy trò mèo vớ vẩn, làm đến cả ra thông báo thuế rồi hủy cơ
Mình ko muốn mất thuế 4 lần so với trước đây hay làm ( theo bảng giá nhà nước). Ngày 3/11 mình phải làm lại phụ lục công chứng do bị trả lại.
 
  • Like
Reactions: phamdaithach
Hạng D
26/8/05
3.929
22.698
133
Anh xàm quá
Miễn sao tôi khai báo giá ko thấp hơn giá nhà nước là xong.
Cơ sở nào phòng công chứng nói tôi khai 1/2, 1/3 giá, anh khoe à
Anh có thực sự mua bán ở TP Thủ Đức trong 1 năm trở lại không?
Công chứng chỉ cảnh báo, chứ không có quyền gì cả.
Thuế trả hồ sơ, không nhận. Yêu cầu khai lại. Họ bảo nếu không sẽ chuyển hồ sơ sang CA, không giải quyết, không sang tên gì cả.
Người mua thấy rủi ro không chịu, yêu cầu làm lại hồ sơ, người bán phải chịu theo yêu cầu người mua và thuế.
 
Hạng C
11/3/16
907
1.253
93
32
hành vi khai gian giá bán,nếu số tiền chênh lệch x 2% mà từ 100 tr đồng trở lên thì có thể coi là tội phạm kinh tế
vấn đề từ trc tới nay dân chỉ cần khai trên giá niêm yết của nhà nước thì thường thuế sẽ bỏ qua.nhưng dạo gần đây cơ quan đã siết chặt hơn.cơ quan vùng nào siết,ông nào siết thì hên xui
ko thì anh cứ ghi giá thấp xem trót lọt ko. nếu qua thì mừng cho anh , nếu ko qua thì có thể bị trả hồ sơ, xui hơn nữa thì bị gửi hồ sơ qua bên CA
vấn đề ở đây ,anh khai gian là đã vi phạm pháp luật.chứ ko phải cứ khai cao hơn giá niêm yết của nhà nước là ko có tội gì đâu
ở đây chả ai dc lợi nhuận gì từ anh hay chính quyền mà chỉ đang nhắc nhở anh thôi