Hạng F
8/8/06
6.454
20.789
113
40
Em móc cái thớt này lên tí, đầu tháng 11 em thuê ở Los đi Las và bề Los trả xe. Giá này đã full chưa hay khi nhận xe sẽ có cộng cộng thêm ạ. Em xảm ơn các bác :)
Nhờ tư vấn thủ tục thuê xe khi sang Mỹ
 
Hạng B2
21/6/13
388
373
63
Em móc cái thớt này lên tí, đầu tháng 11 em thuê ở Los đi Las và bề Los trả xe. Giá này đã full chưa hay khi nhận xe sẽ có cộng cộng thêm ạ. Em xảm ơn các bác :)
View attachment 828969
ok rồi bác. cứ chạy thông thả thôi, đường xá ở Mẽo tương đối dễ chạy, bác nhờ chuẩn bị cái ĐT có sóng 4G LTE để xài MAP nhé, cái này là rất cần thiết
 
  • Like
Reactions: Xe dap
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Dân VN sang US công việc, hoặc du lich, thăm người quen, v.v., có cơ hội đi xe hơi trên các cung đường của US là những trải nghiệm thật thú vị....
Chia sẻ của AEOS rất giá trị. Qua 3 lần thuê xe tự lái tại US, tôi xin bổ sung một số chú ý, hy vọng có ích cho AE chuẩn bị thuê xe tự lái tại US, nếu đi hành trình xa, dài ngày (nếu chỉ lái vòng vòng trong ngày thì không cần...hihi)
LẦN 1: Hành trình trong vòng 2 tuần (Nissan Versa SV, 4 chổ): Nhận xe từ Sacramento (Cali) -> Los Angeles -> Arizona (Phoenix) -> Grand Canyon -> Los Angeles -> Yreka (Cali) -> Seattle -> San Jose -> SFO (trả xe lại sân bay).
=> Chuyện 1 (Ngày 29/12/2016): Xuất phát từ Los Angeles đi Seattle, khi đến gần ranh giới bang Cali và Oregon thì trời sụp tối, đường đèo dốc quanh co rất nhiều. Nhìn đồng hồ báo xăng thấy còn trên 1 nấc, nghĩ rằng vẫn an toàn, cho đến khi gặp thị trấn sẽ ở lại nghỉ đêm...cố gắng tìm chổ để chế thêm xăng, nhưng chạy hoài, chỉ toàn đèo dốc và rừng, trời tối đen thui..bắt đầu lo..nhìn thấy biển báo có trạm xăng, rẻ vào, chạy vô một đường nhỏ, 2 bên sao vẫn toàn là rừng, đường lại có ổ gà..tiến thêm một chút thì thấy bên trái...một cây xăng bỏ hoang, lật đật quay đầu xe chạy trở ra lại i5N...đi tiếp..và lại thấy một biển báo có trạm xăng, rẻ vào, chạy lòng vòng, không thấy đâu...sợ lạc nếu đi vào sâu quá, nên quay ra chạy tiếp..(lần sau, trên đường về ban ngày, mới thấy thì đây là khu vực đường đèo dốc, chỉ rải rác vài khu nhà, không có dân cư tập trung)...lần 3, nhìn thấy biển báo rõ ràng, nhiều trạm xăng hơn, lần này thì rẻ phải vào, rồi rẻ trái chui qua cầu là thấy cây xăng và cả McDonald's. Đây là thị trấn Yreka, ranh giới Cali và Oregon.
CHÚ Ý:
1. Do chủ quan, đi suốt ngày ko chuẩn bị kết nối 3G/4G từ điện thoại nên trời tối không biết phía trước là địa danh nào, bao xa.
2. Trạm xăng rất nhiều, nhưng nếu qua những đoạn đèo dốc, lại không có khu dân cư thì phải đi rất xa mới có trạm xăng vì vậy tốt nhất thêm xăng đầy bình cho chắc ăn, đừng nấn ná, trước khi vượt qua những đoạn đường dài, hẻo lánh.
3. Lần đầu, hành trình xa, tốt nhất không nên chạy ban đêm qua những vùng hẻo lánh. Thà nghỉ ngơi sớm nơi thị trấn đông người.
=> Chuyện 2 (Ngày 03/01/2017): trên hành trình từ Seattle về San Jose, khi đến Ashland lúc chiều tối, chúng tôi bị kẹt trong bão tuyết, tuyến đèo từ Oregon về Cali bị đóng tạm thời, nên phải vào thị trấn Ashland tìm nhà nghỉ ở lại đêm và chiều ngày hôm sau mới thông đường, đi tiếp
CHÚ Ý:
1. Cẩn thận, nếu du lịch US trong thời gian lân cận mùa đông cần nghiên cứu kỹ dự báo thời tiết, không nên tự lái đi xa, qua đèo dốc trong những ngày có tuyết...
2. Chiều hôm sau, xuất phát từ Ashland, Oregon về Cali..do bị kẹt đường từ tối hôm trước, vừa mới được thông, nên xe kẹt thành hàng dài..chỉ nhúc nhích từng bước. Tuy, mặt đường tuyết đã được cạo, nhưng có chổ vẫn còn rất trơn..lên xuống đèo, dốc, qua các khúc cua..phải thận trọng.
=> Chuyện 3 (còn tiếp...)
 
Hạng B2
21/6/13
388
373
63
Dân VN sang US công việc, hoặc du lich, thăm người quen, v.v., có cơ hội đi xe hơi trên các cung đường của US là những trải nghiệm thật thú vị....
Chia sẻ của AEOS rất giá trị. Qua 3 lần thuê xe tự lái tại US, tôi xin bổ sung một số chú ý, hy vọng có ích cho AE chuẩn bị thuê xe tự lái tại US, nếu đi hành trình xa, dài ngày (nếu chỉ lái vòng vòng trong ngày thì không cần...hihi)
LẦN 1: Hành trình trong vòng 2 tuần (Nissan Versa SV, 4 chổ): Nhận xe từ Sacramento (Cali) -> Los Angeles -> Arizona (Phoenix) -> Grand Canyon -> Los Angeles -> Yreka (Cali) -> Seattle -> San Jose -> SFO (trả xe lại sân bay).
=> Chuyện 1 (Ngày 29/12/2016): Xuất phát từ Los Angeles đi Seattle, khi đến gần ranh giới bang Cali và Oregon thì trời sụp tối, đường đèo dốc quanh co rất nhiều. Nhìn đồng hồ báo xăng thấy còn trên 1 nấc, nghĩ rằng vẫn an toàn, cho đến khi gặp thị trấn sẽ ở lại nghỉ đêm...cố gắng tìm chổ để chế thêm xăng, nhưng chạy hoài, chỉ toàn đèo dốc và rừng, trời tối đen thui..bắt đầu lo..nhìn thấy biển báo có trạm xăng, rẻ vào, chạy vô một đường nhỏ, 2 bên sao vẫn toàn là rừng, đường lại có ổ gà..tiến thêm một chút thì thấy bên trái...một cây xăng bỏ hoang, lật đật quay đầu xe chạy trở ra lại i5N...đi tiếp..và lại thấy một biển báo có trạm xăng, rẻ vào, chạy lòng vòng, không thấy đâu...sợ lạc nếu đi vào sâu quá, nên quay ra chạy tiếp..(lần sau, trên đường về ban ngày, mới thấy thì đây là khu vực đường đèo dốc, chỉ rải rác vài khu nhà, không có dân cư tập trung)...lần 3, nhìn thấy biển báo rõ ràng, nhiều trạm xăng hơn, lần này thì rẻ phải vào, rồi rẻ trái chui qua cầu là thấy cây xăng và cả McDonald's. Đây là thị trấn Yreka, ranh giới Cali và Oregon.
CHÚ Ý:
1. Do chủ quan, đi suốt ngày ko chuẩn bị kết nối 3G/4G từ điện thoại nên trời tối không biết phía trước là địa danh nào, bao xa.
2. Trạm xăng rất nhiều, nhưng nếu qua những đoạn đèo dốc, lại không có khu dân cư thì phải đi rất xa mới có trạm xăng vì vậy tốt nhất thêm xăng đầy bình cho chắc ăn, đừng nấn ná, trước khi vượt qua những đoạn đường dài, hẻo lánh.
3. Lần đầu, hành trình xa, tốt nhất không nên chạy ban đêm qua những vùng hẻo lánh. Thà nghỉ ngơi sớm nơi thị trấn đông người.
=> Chuyện 2 (Ngày 03/01/2017): trên hành trình từ Seattle về San Jose, khi đến Ashland lúc chiều tối, chúng tôi bị kẹt trong bão tuyết, tuyến đèo từ Oregon về Cali bị đóng tạm thời, nên phải vào thị trấn Ashland tìm nhà nghỉ ở lại đêm và chiều ngày hôm sau mới thông đường, đi tiếp
CHÚ Ý:
1. Cẩn thận, nếu du lịch US trong thời gian lân cận mùa đông cần nghiên cứu kỹ dự báo thời tiết, không nên tự lái đi xa, qua đèo dốc trong những ngày có tuyết...
2. Chiều hôm sau, xuất phát từ Ashland, Oregon về Cali..do bị kẹt đường từ tối hôm trước, vừa mới được thông, nên xe kẹt thành hàng dài..chỉ nhúc nhích từng bước. Tuy, mặt đường tuyết đã được cạo, nhưng có chổ vẫn còn rất trơn..lên xuống đèo, dốc, qua các khúc cua..phải thận trọng.
=> Chuyện 3 (còn tiếp...)
em hóng
 
Hạng B2
21/6/13
388
373
63
Các Bác nghe chỉ dẫn bằng tiếng anh trong Gmap hay Heremap có dễ nghe không .. qua Mỹ chắc đâu có nhắc đường bằng tiếng Việt phải ko ???
xài map trên iphone đó bác. dễ ẹc à. bác không cần rành tiếng Mẽo cũng ko sao. nó có hướng mũi tên chỉ hết mà
 
  • Like
Reactions: Langtugia1988
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
LẦN 2: Tháng 6, 7. 2017, hành trình gần 12 ngày (KIA Rio, 4 chỗ): Nhận xe tai sân bay Los Angeles -> Las Vegas -> Grand Canyon -> Kingman (Arizona) -> Santa Ana -> Union Station -> Sân bay Los Angeles (trả xe).
LẦN 3: Tháng 7, 2017, hành trình 10 ngày (Chevrolet Malibu, 4 chỗ): Nhận xe tại sân bay Seattle->đi lại trong bang và trả xe lại sân bay Seattle.
CHÚ Ý:
1. THỜI GIAN DU LỊCH TỰ LÁI: Đi lại bằng xe tự lái rất thú vị, nhất là trong mùa hè, ngày dài, đến 8, gần 9g tối trời vẫn còn sáng, nên thời gian đi chơi được nhiều hơn, AEOS nhớ khai thác vụ ngày dài đêm ngắn khi đi du lịch trong mùa hè.
2. CHỌN LOẠI XE: Thường các loại xe gồm có: Small - Medium/Intermediate - Large - SUV - Convertible - Van, v.v. Tất cả đều số tự động. Tùy theo nhu cầu, số người, hành lý và sở thích mà chọn xe, theo tôi nếu đi xa, không nên chọn loại xe nhỏ, rẻ, chạy trên cao tốc, đường xa, không an toàn lắm, mặc dầu trên các cao tốc, tôi vẫn thấy nhiều người chạy xe nhỏ. Các lần thuê xe, có lúc đến 4 người, tôi luôn chọn loại intermediate, 4 chỗ loại trung, giá vừa phải, không quá nhỏ, đi trên cao tốc cũng an toàn hơn loại nhỏ.
3. NHẬN XE - KIỂM TRA: Khi nhận xe, tại các sân bay, mình được hướng dẫn đến một khu vực để xe, mình tự chọn chiếc nào ưng ý nhất trong hạng xe mình đã đăng ký. Nhìn chung, ở US chỗ nào cho thuê xe thì tôi thấy tất cả xe đều còn mới và tốt, vì vậy chú ý từng chiếc trước khi quyết định chọn là do mình, thường là xe đời rất mới thậm chí có 2017, nên xem bên ngoài đã có cọ quẹt nhiều ko, nội thất bên trong có ok không, quan trong là 4 cái lốp gai thế nào. Nổ máy thử, kiểm tra thắng, các đèn, v.v. Khi quyết định lấy chiếc nào thì lấy tờ checklist/danh mục kiểm tra (đã để sẳn trên xe), xem các vị trí trước sau, bên hông đã có vết cọ quẹt thì làm dấu vào tờ giấy. Những vị trí bị móp, trầy sướt "nặng" ghi trên giấy xong, có thể lấy điện thoại chụp thêm, làm bằng chứng khi cần (thực tế tôi có chụp hình nhưng chưa bao giờ cần dùng đến). Khi chạy xe ra cổng tài xế sẽ đưa bảo vệ kiểm tra đối chứng ký nhận tờ giấy này. Mình giữ một tờ.
4. TRẢ XE:
- Nhớ đổ đầy bình xăng trước khi trả xe, do khi nhận xe là đầy xăng bình, không thì sẽ bị tính giá xăng rất cao, không như giá tại các cây xăng.
- Nên trả xe đúng thời gian và đúng địa điểm đã đăng ký, có lần tôi muốn trả sớm 1 ngày, và gần nhà người quen, tưởng ok, nhưng thật ra bị charge thêm rất nhiều tiền.
- Thường thì khi mang xe đến trả, thủ tục rất nhanh, một chú đến nhìn xe, cùng với cái checklist/danh sách đã làm dấu trước khi mướn, đi một vòng, vào trong xe ghi số miles, xem thử có mùi thuốc lá? À, hút thuốc lá trong xe là cấm kỵ, phạt rất nặng, bác nào có thói quen ngồi trong xe hút thuốc nên chuẩn bi thêm tiền...đóng phạt..hihi.....
5. THUÊ XE TẠI SÂN BAY RẤT THUẬN TIÊN:
- Nhận và trả xe tại sân bay rất thuận tiện, đi đâu, đến lúc nào cũng chủ động, không cần người đưa & đón, chờ đợi.
- Từ chỗ nhận/trả xe đến khu vực check-in sân bay, rất thuận tiện, có xe bus (LAX) , hoặc tàu điện (SFO). Nếu hành lý check-in nặng đóng thùng, không phải loại vali có bánh xe thì tốt nhất nên ghé vào khu vực check-in của sân bay, bỏ hành lý nặng xuống trước, cho người xuống ngồi giữ hành lý, còn tài xế lái xe không ra trả xe rồi vào sau.
6. VÀI CHÚ Ý KHÁC: Một số AEOS đã nói, do thói quen lái xe khi còn ở VN, khi lái xe tại US phải chú ý:
- Biển báo STOP: phải đạp thắng đứng lại rồi mới đi, nhất là khi qua ngã tư không có đèn tìn hiệu mà chỉ có biển STOP (xem lại giải thích của AE đã chia sẽ)
- Nhiều tiểu bang, hoặc trong cùng tiểu bang, ngã tư, có đèn rẻ trái, nhưng có nhiều nơi lại không có đèn rẻ trái. Những nơi không có đèn rẻ trái, khi đèn xanh, bác nào vội vả đạp ga rẻ trái, trong khi xe phía đối diện đi thẳng, thì bỏ ngay thói quen này. Tôi, bị một lần tại Phố Tàu, Los Angeles..may là cả hai bên đều xử lý kịp, lúc đó buổi tối, ít xe. Ơn trên phù hộ!
- Dễ bị đi lố khi muốn vào các đường rẻ..chú ý biển báo từ xa, nghe theo Garmin, chuẩn bị signal vào làn trong, chạy chậm lại nhưng không quá chậm giống như ở VN được..Lỡ có lố thì cũng đừng cố lùi xe lại mà phải chạy tiếp rồi vòng lại.
- Khai thác làn car pool (hình thoi) khi xe có 2 người trở lên..
- Trước khi vào giao lộ, từ xa nên chú ý các mũi tên trên đường mà xử lý cho đúng.
- Chế xăng: Xăng tại US rẻ hơn VN rất nhiều, mỗi cây xăng mỗi giá, mỗi địa điểm giá có thể khác nhau. Tự chế, trả bằng cash hoặc thẻ đều được, nhiều cây xăng trả bằng cash lại rẻ chút chút..hihi..Vụ này, AE tự khám phá...Tại các cây xăng, đều có đồ dùng lau chùi kính xe, tự làm, cả vòi bơm lốp xe miễn phí. Những gì không biết, làm không được thì mạnh dạn hỏi nhân viên trong nhà, họ hướng dẫn rất tận tình.
- Ăn uống: vào quán, nhà hàng thì có giá, trả thêm tiền tip..miễn bàn...dân "phượt" chuyên nghiệp thì, trước hành trình, tùy dài ngay ngắn, cứ ghé siêu thị mua sẳn những thứ mình cần bỏ lên xe: nước uống, sữa tươi, trái cây, bánh mì, thậm chí ghé siêu thị mua thức ăn chế biến sẳn, mang ra ngoài, hoặc mang đến vị trí cho phép, ngồi ăn, ngon bổ rẻ...
- Trên các tuyến cao tốc, đi xa đều có những điểm dừng chân (rest area), họ bố trí rất hợp lý, chừng vài chục miles là có một trạm, khu vực vệ sinh rất sạch sẽ, tấp vào cho xe nghỉ, cho người nghỉ, đi vệ sinh, rửa mặt, có chổ ngồi nghỉ ngơi, ăn uống, cần thiết tài xế có thể chợp mắt một chút trước khi đi tiếp...
Còn gì nữa đây...thôi, chúc các bác và gia đình có ý định du lịch US và thuê xe tự lái...sẽ có những hành trình thật thú vị và an toàn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/11/07
2.535
10.852
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
LẦN 2: Tháng 6, 7. 2017, hành trình gần 12 ngày (KIA Rio, 4 chỗ): Nhận xe tai sân bay Los Angeles -> Las Vegas -> Grand Canyon -> Kingman (Arizona) -> Santa Ana -> Union Station -> Sân bay Los Angeles (trả xe).
LẦN 3: Tháng 7, 2017, hành trình 10 ngày (Chevrolet Malibu, 4 chỗ): Nhận xe tại sân bay Seattle->đi lại trong bang và trả xe lại sân bay Seattle.
CHÚ Ý:
1. THỜI GIAN DU LỊCH TỰ LÁI: Đi lại bằng xe tự lái rất thú vị, nhất là trong mùa hè, ngày dài, đến 8, gần 9g tối trời vẫn còn sáng, nên thời gian đi chơi được nhiều hơn, AEOS nhớ khai thác vụ ngày dài đêm ngắn khi đi du lịch trong mùa hè.
2. CHỌN LOẠI XE: Thường các loại xe gồm có: Small - Medium/Intermediate - Large - SUV - Convertible - Van, v.v. Tất cả đều số tự động. Tùy theo nhu cầu, số người, hành lý và sở thích mà chọn xe, theo tôi nếu đi xa, không nên chọn loại xe nhỏ, rẻ, chạy trên cao tốc, đường xa, không an toàn lắm, mặc dầu trên các cao tốc, tôi vẫn thấy nhiều người chạy xe nhỏ. Các lần thuê xe, có lúc đến 4 người, tôi luôn chọn loại intermediate, 4 chỗ loại trung, giá vừa phải, không quá nhỏ, đi trên cao tốc cũng an toàn hơn loại nhỏ.
3. NHẬN XE - KIỂM TRA: Khi nhận xe, tại các sân bay, mình được hướng dẫn đến một khu vực để xe, mình tự chọn chiếc nào ưng ý nhất trong hạng xe mình đã đăng ký. Nhìn chung, ở US chỗ nào cho thuê xe thì tôi thấy tất cả xe đều còn mới và tốt, vì vậy chú ý từng chiếc trước khi quyết định chọn là do mình, thường là xe đời rất mới thậm chí có 2017, nên xem bên ngoài đã có cọ quẹt nhiều ko, nội thất bên trong có ok không, quan trong là 4 cái lốp gai thế nào. Nổ máy thử, kiểm tra thắng, các đèn, v.v. Khi quyết định lấy chiếc nào thì lấy tờ checklist/danh mục kiểm tra (đã để sẳn trên xe), xem các vị trí trước sau, bên hông đã có vết cọ quẹt thì làm dấu vào tờ giấy. Những vị trí bị móp, trầy sướt "nặng" ghi trên giấy xong, có thể lấy điện thoại chụp thêm, làm bằng chứng khi cần (thực tế tôi có chụp hình nhưng chưa bao giờ cần dùng đến). Khi chạy xe ra cổng tài xế sẽ đưa bảo vệ kiểm tra đối chứng ký nhận tờ giấy này. Mình giữ một tờ.
4. TRẢ XE:
- Nhớ đổ đầy bình xăng trước khi trả xe, do khi nhận xe là đầy xăng bình, không thì sẽ bị tính giá xăng rất cao, không như giá tại các cây xăng.
- Nên trả xe đúng thời gian và đúng địa điểm đã đăng ký, có lần tôi muốn trả sớm 1 ngày, và gần nhà người quen, tưởng ok, nhưng thật ra bị charge thêm rất nhiều tiền.
- Thường thì khi mang xe đến trả, thủ tục rất nhanh, một chú đến nhìn xe, cùng với cái checklist/danh sách đã làm dấu trước khi mướn, đi một vòng, vào trong xe ghi số miles, xem thử có mùi thuốc lá? À, hút thuốc lá trong xe là cấm kỵ, phạt rất nặng, bác nào có thói quen ngồi trong xe hút thuốc nên chuẩn bi thêm tiền...đóng phạt..hihi.....
5. THUÊ XE TẠI SÂN BAY RẤT THUẬN TIÊN:
- Nhận và trả xe tại sân bay rất thuận tiện, đi đâu, đến lúc nào cũng chủ động, không cần người đưa & đón, chờ đợi.
- Từ chỗ nhận/trả xe đến khu vực check-in sân bay, rất thuận tiện, có xe bus (LAX) , hoặc tàu điện (SFO). Nếu hành lý check-in nặng đóng thùng, không phải loại vali có bánh xe thì tốt nhất nên ghé vào khu vực check-in của sân bay, bỏ hành lý nặng xuống trước, cho người xuống ngồi giữ hành lý, còn tài xế lái xe không ra trả xe rồi vào sau.
6. VÀI CHÚ Ý KHÁC: Một số AEOS đã nói, do thói quen lái xe khi còn ở VN, khi lái xe tại US phải chú ý:
- Biển báo STOP: phải đạp thắng đứng lại rồi mới đi, nhất là khi qua ngã tư không có đèn tìn hiệu mà chỉ có biển STOP (xem lại giải thích của AE đã chia sẽ)
- Nhiều tiểu bang, hoặc trong cùng tiểu bang, ngã tư, có đèn rẻ trái, nhưng có nhiều nơi lại không có đèn rẻ trái. Những nơi không có đèn rẻ trái, khi đèn xanh, bác nào vội vả đạp ga rẻ trái, trong khi xe phía đối diện đi thẳng, thì bỏ ngay thói quen này. Tôi, bị một lần tại Phố Tàu, Los Angeles..may là cả hai bên đều xử lý kịp, lúc đó buổi tối, ít xe. Ơn trên phù hộ!
- Dễ bị đi lố khi muốn vào các đường rẻ..chú ý biển báo từ xa, nghe theo Garmin, chuẩn bị signal vào làn trong, chạy chậm lại nhưng không quá chậm giống như ở VN được..Lỡ có lố thì cũng đừng cố lùi xe lại mà phải chạy tiếp rồi vòng lại.
- Khai thác làn car pool (hình thoi) khi xe có 2 người trở lên..
- Trước khi vào giao lộ, từ xa nên chú ý các mũi tên trên đường mà xử lý cho đúng.
- Chế xăng: Xăng tại US rẻ hơn VN rất nhiều, mỗi cây xăng mỗi giá, mỗi địa điểm giá có thể khác nhau. Tự chế, trả bằng cash hoặc thẻ đều được, nhiều cây xăng trả bằng cash lại rẻ chút chút..hihi..Vụ này, AE tự khám phá...Tại các cây xăng, đều có đồ dùng lau chùi kính xe, tự làm, cả vòi bơm lốp xe miễn phí. Những gì không biết, làm không được thì mạnh dạn hỏi nhân viên trong nhà, họ hướng dẫn rất tận tình.
- Ăn uống: vào quán, nhà hàng thì có giá, trả thêm tiền tip..miễn bàn...dân "phượt" chuyên nghiệp thì, trước hành trình, tùy dài ngay ngắn, cứ ghé siêu thị mua sẳn những thứ mình cần bỏ lên xe: nước uống, sữa tươi, trái cây, bánh mì, thậm chí ghé siêu thị mua thức ăn chế biến sẳn, mang ra ngoài, hoặc mang đến vị trí cho phép, ngồi ăn, ngon bổ rẻ...
- Trên các tuyến cao tốc, đi xa đều có những điểm dừng chân (rest area), họ bố trí rất hợp lý, chừng vài chục miles là có một trạm, khu vực vệ sinh rất sạch sẽ, tấp vào cho xe nghỉ, cho người nghỉ, đi vệ sinh, rửa mặt, có chổ ngồi nghỉ ngơi, ăn uống, cần thiết tài xế có thể chợp mắt một chút trước khi đi tiếp...
Còn gì nữa đây...thôi, chúc các bác và gia đình có ý định du lịch US và thuê xe tự lái...sẽ có những hành trình thật thú vị và an toàn.
Chỗ để xe cho thuê trong sân bay SFO có gần khu vực check out không bác . Nếu xa thì có xe đưa đi ko hay phải đi bằng xe bus hay là có người của bên cho thuê chở mình ra vậy bác ?
 
Hạng D
18/12/10
2.042
2.494
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tại sân bay SFO, rất gần và tự mình đi, cứ theo biển báo là ok. Bác nên check trước trên google map để hình dung về khoảng cách, cách thức đi, khu vực cho thuê xe thường được bố trí rất thuận tiện cho khách hàng.
 
  • Like
Reactions: Langtugia1988