Hạng D
18/3/07
1.606
477
83
53
Chào các bác, em cũng tạm gọi là qua giai đoạn làm quen với việc lái xe nên bắt đầu nghĩ nhiều về vấn đề làm sao để lái xe một cách hiệu quả, an toàn, tránh được những vấn đề có thể có. đi gần trong thành phố thì có lẽ ít vấn đề hơn nhưng mà không lẽ mua cái xe mà không đi chơi xa. thế nên mới tạo topic hỏi xem là trên xe các bác cần/nên chuẩn bị, mang theo?
- Bánh xe dự phòng + bộ đồ nghề thay bánh là chuẩn của xe, không tính.
- Một bộ đồ nghề vạn năng nho nhỏ có lẽ không thừa (em chả biết cái vẹo gì về sửa xe ngoài việc thay bánh :p)
- em mới đọc topic của một bác bị hỏng đèn >>> suy ra phải mang : đèn pin, cầu chì, băng keo điện, thậm chí là cả dây điện (bác nào chỉ cho em biết ford focus cầu chì ở đâu với ạ)
- ngoài ra em cũng nghĩ là cần phải mang một ít đồ ăn nữa, dạng bánh kẹo gì đó.

Ngoài ra các bác bổ dung xem còn gì phải chuẩn bị nữa ko ạ
 
Hạng C
25/4/12
793
144
0
TPHCM
Những thứ cần phải mang theo trên xe

Tủ đông lạnh du lịch
Sản phẩm được thiết kế phù hợp cho hầu hết các loại xe hơi, có thể đặt ở vị trí giữa hai ghế ngồi, trọng lượng 9kg, sử dụng cả hai nguồn điện AC và DC, bên trong có một hệ thống máy nén khí làm lạnh điều khiển điện tử, công suất nhỏ nên có thể tạo độ lạnh đến -10oC trong 1 - 2 giờ. Tủ đông dung tích 12 lít, có thêm hai vị trí đặt lon nước chống rung lắc khi ngồi trên xe. Giá: 15.000.000 đồng
Những thứ cần phải mang theo trên xe

Tủ làm lạnh - hâm nóng du lịch
Tủ làm mát, sử dụng được cả hai nguồn điện DC và AC, chức năng làm lạnh 5oC và hâm nóng 55oC trong thời gian từ 1 - 2 giờ. Tủ mát được thiết kế cho phép để đứng hoặc nằm, trọng lượng 7kg, khoang chứa có dung tích đến 18 lít, có màn hình hiển thị nhiệt độ làm mát. Giá: 3.790.000 đồng/bộ
Bộ đèn và cầu chì dự phòng
Những thứ cần phải mang theo trên xe

Bơm điện mini .
Những thứ cần phải mang theo trên xe

Con đội
Những thứ cần phải mang theo trên xe


Những thứ cần phải mang theo trên xe
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
1/11/11
212
0
0
34
1 cuốn Luật Giao Thông đường bộ và 1 cuốn Nghị định 34
 
Hạng C
14/5/10
601
3
18
Em xin bổ sung nhé, nếu xe đã cũ thì nên thêm các món sau:
- Một sợi dây câu bình
- Vài cọng dây điện để có đứt gì thì còn chắp nối (vụ này em bị 1 lần, đứt dây quạt giải nhiệt, đi bộ xin lè lưỡi luôn)
- 1 can nước 5 lít để nếu có vấn đề về nước nôi thì còn có cái mà dùng và nếu lỡ mình bí quá mà đang ở nơi đông người thì còn có cái mà xả (can 5 lít đút vào vừa lắm ạ) :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
25/4/12
793
144
0
TPHCM
MeAuto nói:
Em xin bổ sung nhé, nếu xe đã cũ thì nên thêm các món sau:
- Một sợi dây câu bình
- Vài cọng dây điện để có đứt gì thì còn chắp nối (vụ này em bị 1 lần, đứt dây quạt giải nhiệt, đi bộ xin lè lưỡi luôn)
- 1 can nước 5 lít để nếu có vấn đề về nước nôi thì còn có cái mà dùng và nếu lỡ mình bí quá mà đang ở nơi đông người thì còn có cái mà xả (can 5 lít đút vào vừa lắm ạ) :D
080402cool_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
Giá trị chơi xe cũ là đây ..hihihihi
 
Hạng D
2/7/11
2.431
13
38
59
MeAuto nói:
Em xin bổ sung nhé, nếu xe đã cũ thì nên thêm các món sau:
- Một sợi dây câu bình
- Vài cọng dây điện để có đứt gì thì còn chắp nối (vụ này em bị 1 lần, đứt dây quạt giải nhiệt, đi bộ xin lè lưỡi luôn)
- 1 can nước 5 lít để nếu có vấn đề về nước nôi thì còn có cái mà dùng và nếu lỡ mình bí quá mà đang ở nơi đông người thì còn có cái mà xả (can 5 lít đút vào vừa lắm ạ) :D
Nếu không vừa thì mang thêm cái phểu (quặng)
24.gif
24.gif
24.gif