Tập Lái
15/5/19
30
9
8
33
Theo Nghị định 100/2019, ô tô đi ngược chiều trên cao tốc sẽ bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng, tước GPLX từ 5 - 7 tháng.

Ô tô đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt thế nào?

Ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Hải Phòng - Quảng Ninh

Theo Nghị định 100/2019 có hiệu lực từ ngày 1/1/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đối với các lỗi vi phạm trên đường cao tốc như điều khiển xe đi ngược chiều, lùi xe, đón trả khách, quay đầu xe trên đường cao tốc, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 16 - 18 triệu đồng đối với người điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện còn chịu hình thức xử phạt bổ sung là tước GPLX 5 - 7 tháng.

So với Nghị định 46/2016 trước đây, mức phạt tăng gấp nhiều lần, theo đó, trước đây, lái xe chỉ bị xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng.

Liên quan đến thay đổi này, ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho biết, tốc độ trên các đường cao tốc hiện đại ở nước ta hầu hết đều cho phép chạy tối đa hơn 100km/h, nếu hai xe đâm vào nhau, lực va rất khủng khiếp, tai nạn xảy ra sẽ để lại hậu quả rất nặng nề. Do đó, để ngăn chặn những vi phạm giao thông trên đường cao tốc, việc tăng nặng mức xử phạt là cần thiết.


Ô tô đi lùi, đi ngược chiều trên cao tốc bị xử phạt thế nào?


Ngoài ra, đối với người điều khiển xe dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; không có báo hiệu để người lái xe khác biết khi buộc phải dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định; quay đầu xe trên đường cao tốc cũng bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước GPLX từ 2-4 tháng. Mức phạt này cũng tăng so với Nghị định 46/2016 trước đây (chỉ xử phạt từ 800.000 - 1.200.000 đồng).

Nghị định 100/2019 cũng xử phạt 3 - 5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc.

Đối với hành vi đón, trả khách trên đường cao tốc, người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người và các loại xe tương tự xe ô tô chở hành khách, chở người sẽ bị xử phạt từ 5 - 7 triệu đồng và tước GPLX 2 - 4 tháng.

Đối với hành vi sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải để đón, trả khách; nhận, trả hàng trên đường cao tốc, sẽ bị phạt tiền từ 7 - 10 triệu đồng đối với cá nhân, từ 14 - 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải, áp dụng thêm hình phạt bổ sung đối với doanh nghiệp tước phù hiệu 1-3 tháng, đối với lái xe bị tước GPLX 2 - 4 tháng.


Theo Báo Giao thông
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
14/12/15
260
229
43
Mình thấy hình như chả ép phê gì cả, tài xế vẫn đi lùi thường xuyên, thỉnh thoảng lại có vụ lên mặt báo.
 
  • Like
Reactions: duchuy19762003
Hạng D
3/1/16
1.103
755
113
Ủng hộ phạt thật nặng những thành phần coi thường mạng sống của mình và người khác, cần thiết bắt cải tạo công ích để nhớ đời.
 
  • Like
Reactions: xlive
Hạng D
29/3/16
1.987
2.636
113
46
Mấy con bò này cứ phạt 1 lần 50-100 triệu là chúng nó tiến hoá thành người ngay. Và mấy con bò khác nó cũng thấy gương mà sợ. Mình đề nghị nâng mức phạt trên cao tốc gấp 5-10 lần so với đường thường mới đủ sức răn đe mấy thể loại ngu lâu dốt bền khó đào tạo như mấy con bò này
 
Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Chưa Thấy Quan Tài . Chưa Đổ Lệ. Thấy gùi Lệ Đổ Mưa Sa. Hè....
.Quay đầu lại chỉ tốn có 100K xăng, + 30 phút...tiết kiệm hơn mạng sống mong manh của nhiều người ....thế mà ...họ sợ tốn mọi thứ...ngoại trừ sinh mạng......hè...
 
  • Like
Reactions: cuongln
Hạng C
7/12/17
792
1.085
93
36
Luật như củ què nên nó có sợ éo đâu. Phạt hẳn 100 củ, tước gplx 3 năm, lao động công ích 1 năm. Dân xứ này nói nhẹ ko nghe đâu, thay vì tăng phí bot thì cứ phạt thật nặng vào, vua được miếng vưa được tiếng, chứ chăm chăm thu phí dân chửi lên đầu nhục thêm.
 
Hạng F
28/8/19
6.626
11.288
113
Palm Beach, Florida, US
Thật sự mình rất kinh ngạc khi thấy ko phải 1 vài vụ mà rất nhiều vụ đi ngược, quay đầu, lùi, dừng vô tội vạ ở ta... Thật chả hiểu Họ nghĩ cái gì khi làm vậy nữa! Cái khôn ranh, cái Tôi nó quá lớn nên nó thành cái Ngu.
Còn về Luật thì hành vi này được xếp vào loại "Hành vi cố tình có thể giết Nhiều người" nên nó không còn là xử phạt dân sự mà là hình sự mà thuộc tội đại hình. Ngoài phạt nặng thì tòa có thể xử là tù trên 10 năm và cấm lái xe vĩnh viễn....Đố Cha đến Ô. Cố Nội nó cũng ko dám nếu nó không chơi thuốc và còn biết suy nghĩ trước khi làm.