Hạng B2
16/5/19
345
538
93
34
Ôtô cá nhân được đi giữa TP HCM và Đồng Nai


Người lao động được đi ôtô cá nhân qua lại giữa Đồng Nai và TP HCM khi đáp ứng các yêu cầu phòng chống Covid-19, riêng xe máy chưa được phép.

Chiều 14/10, phương án cho người lao động đi lại giữa hai địa phương bằng ôtô cá nhân vừa được UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất bổ sung, sau 14 ngày TP HCM gửi lấy ý kiến.

Theo phương án này, Đồng Nai yêu cầu người lao động khi chạy ôtô cá nhân, người ngồi trên xe phải tiêm vaccine Covid-19 ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm, hoặc đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng. Họ cũng phải có xác nhận xét nghiệm âm tính nCoV hiệu lực 7 ngày.


Ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, cho biết hiện địa phương chỉ bổ sung cho phép chuyên gia, người lao động di chuyển bằng ôtô qua lại với TP HCM, chưa cho phép xe máy. "Khi tỉnh triển khai nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả Covid-19 sẽ có phương án mới, thống nhất triển khai với các tỉnh thành", ông Hưng nói.

Hôm 1/10, TP HCM lấy ý kiến Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh về phương án cho người lái ôtô, xe máy cá nhân được đi giữa 5 địa phương khi đáp ứng một số điều kiện: khỏi Covid-19 dưới 6 tháng; đã tiêm vaccine (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm); xác nhận xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực trong 7 ngày. Tuy nhiên, do mỗi tỉnh có điều kiện vaccine, xét nghiệm khác nhau nên sau đó chưa thống nhất kế hoạch chung.

Hiện với 3 tỉnh Bình Dương, Long An và Tây Ninh, phía TP HCM đã hoàn chỉnh phương án cho người lao động đi lại bằng xe cá nhân, sau khi các địa phương này góp ý. Theo đó, người lao động có thể qua lại giữa các địa bàn bằng ôtô, xe máy cá nhân khi đáp ứng các điều kiện phòng dịch ở từng tỉnh.

Nguồn: VNE
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/20
1.545
14.721
98
56
thế nào là'' người lao động''?mình có xe cá nhân chạy về đồng nai đầy đủ các khoản về phòng chống dịch nhưng kêu là ''người lao động'' mới cho qua còn không chứng minh được thì chẳng lẽ quay đầu về?nói mẹ nó là người dân đi cho đỡ lăn tăn,bày trò chơi chữ,đánh đố người dân,còn ai không phải''người lao động'' thì không cho vào đỡ tốn thời gian vô ích !
 
  • Like
Reactions: ngoccanhit
Hạng F
29/10/14
8.524
11.193
113
thế nào là'' người lao động''?mình có xe cá nhân chạy về đồng nai đầy đủ các khoản về phòng chống dịch nhưng kêu là ''người lao động'' mới cho qua còn không chứng minh được thì chẳng lẽ quay đầu về?nói mẹ nó là người dân đi cho đỡ lăn tăn,bày trò chơi chữ,đánh đố người dân,còn ai không phải''người lao động'' thì không cho vào đỡ tốn thời gian vô ích !
Nó hỏi gì pác nói nó đi giao nhận hàng ( nói xạo đi láy hàng gì đó) xe đi giao nhận hàng hoá luôn được ưu tiên. Nếu pác đi 1 - 2 người. Còn pác chở full người trên xe thì bị kiểm tra gắt lắm
 
Hạng D
4/7/07
2.147
977
113
otosaigon.com
Em đoán người dân từ hcm muốn về nhà ở đồng nai vẫn chưa được phép đi. Nếu người lao động thì phải có giấy của cty xác nhận là đi từ điểm hcm - đồng nai và ngược lại.
 
  • Like
Reactions: jackalcodon
Hạng D
23/4/17
1.227
1.536
113
36
View attachment 2583957

Người lao động được đi ôtô cá nhân qua lại giữa Đồng Nai và TP HCM khi đáp ứng các yêu cầu phòng chống Covid-19, riêng xe máy chưa được phép.

Chiều 14/10, phương án cho người lao động đi lại giữa hai địa phương bằng ôtô cá nhân vừa được UBND tỉnh Đồng Nai thống nhất bổ sung, sau 14 ngày TP HCM gửi lấy ý kiến.

Theo phương án này, Đồng Nai yêu cầu người lao động khi chạy ôtô cá nhân, người ngồi trên xe phải tiêm vaccine Covid-19 ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm, hoặc đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng. Họ cũng phải có xác nhận xét nghiệm âm tính nCoV hiệu lực 7 ngày.


Ông Dương Mạnh Hưng, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai, cho biết hiện địa phương chỉ bổ sung cho phép chuyên gia, người lao động di chuyển bằng ôtô qua lại với TP HCM, chưa cho phép xe máy. "Khi tỉnh triển khai nghị quyết của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả Covid-19 sẽ có phương án mới, thống nhất triển khai với các tỉnh thành", ông Hưng nói.

Hôm 1/10, TP HCM lấy ý kiến Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh về phương án cho người lái ôtô, xe máy cá nhân được đi giữa 5 địa phương khi đáp ứng một số điều kiện: khỏi Covid-19 dưới 6 tháng; đã tiêm vaccine (ít nhất một mũi với loại vaccine 2 mũi và sau 14 ngày tiêm); xác nhận xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực trong 7 ngày. Tuy nhiên, do mỗi tỉnh có điều kiện vaccine, xét nghiệm khác nhau nên sau đó chưa thống nhất kế hoạch chung.

Hiện với 3 tỉnh Bình Dương, Long An và Tây Ninh, phía TP HCM đã hoàn chỉnh phương án cho người lao động đi lại bằng xe cá nhân, sau khi các địa phương này góp ý. Theo đó, người lao động có thể qua lại giữa các địa bàn bằng ôtô, xe máy cá nhân khi đáp ứng các điều kiện phòng dịch ở từng tỉnh.

Nguồn: VNE

Mọi người cho e hỏi có chốt chặn ở cao tốc LT-SG ko ạ
 
Hạng B2
17/4/12
277
407
65
HCMC
Em vừa đi về ĐN trong ngày, hôm qua.
Full giáp, xét nghiệm, khai lịch trình, 2 muzi xanh.
Lúc qua phà Cát Lái, trời mưa, ko ai xét gì chạy bon bon.
Ơ, 300k ngoáy mũi của tôi.
 
Hạng D
23/4/17
1.227
1.536
113
36
Em vừa đi về ĐN trong ngày, hôm qua.
Full giáp, xét nghiệm, khai lịch trình, 2 muzi xanh.
Lúc qua phà Cát Lái, trời mưa, ko ai xét gì chạy bon bon.
Ơ, 300k ngoáy mũi của tôi.
Ko có chốt luôn hả bác, còn cao tốc thi sao bác biet ko