Status
Không mở trả lời sau này.
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Em là mem mới tham gia diễn đàn, ở nhà chỉ có mỗi con bán tải và xe tải. Ngoài công việc chuyên môn thì sở thích của em là nghiên cứu và thực hành phong thủy. Thấy các bác ở đây ghét phong thủy quá, topic "Đừng đẩy số phận cho thầy phong thủy" nên em mạo muội đăng lại một số bài về phong thủy em đã viết ở các diễn đàn khác. Càng nhiều góc nhìn thì càng khách quan đúng không các bác. Hi vọng không bị ném đá, hì.

Lưu ý: những bài viết này chỉ mang tính tham khảo, ai muốn bắt chước làm theo thì còn phải tùy xem xét tổng thể căn nhà chứ không có "công thức" trong phong thủy.
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà bị con đường đâm vào

_ Trong phong thủy truyền thống thì loại sát khí này được gọi là thương sát, từ chuyên môn phong thủy quốc tế gọi là T-Junction Sha. Thương sát phổ biến đến nỗi nhiều người đi mua nhà cũng biết là phải tránh nhà bị ngã 3 đâm vào và ai lỡ mua nhà bị ngã 3 đâm vào thì bị hay “được” nhiều người quan tâm, nói là phải đi kiếm thầy về cúng bái hay tìm cách hóa giải làm cho bản thân chủ nhà chưa biết là nhà bị xấu điểm nào đã thấy lo lắng, sợ hãi trong người rồi lúc nào, làm việc gì cũng phập phồng lo sợ; đến khi thấy thất bại thì đổ lỗi cho “tại ở ngôi nhà không hợp phong thủy”.

_ Trước tiên, cần hiểu tại sao nhà, đất bị ngã 3, con đường thẳng đâm vào thì xấu? Thực tế thì đường hẻm hay con đường đâm vào giống như một loại đường ống dẫn khí. Khí do lưu chuyển của đủ các loại phương tiện giao thông, xe cộ, người đi lại trên đường di chuyển dọc theo con đường được “đường ống” này dẫn đâm thẳng vào ngôi nhà nằm trực diện trên đường thẳng di chuyển của khí. Trong phong thủy có nói, khí lưu chuyển thẳng thì tạo lực xung sát mạnh là hung khí, lưu chuyển uyển chuyển, uốn lượn, mềm mại thì tạo sinh khí. Chưa cần nói đến “khí” là khái niệm trừu tượng, khó thấy đối với người bình thường, chỉ cần ta đứng trước cửa nhà hoặc khu đất bị ngã 3 đâm vào chừng 5 phút sẽ thấy ngay cái xấu như thế nào. Đứng chừng 5 phút thì thấy hít toàn bộ khói xe, bụi đường theo “đường ống” chạy thẳng vào nhà ta; con đường đâm thẳng vào lúc này hoạt động giống y chang như chúng ta dùng máy hút bụi với bụi, khí được hút thông qua đường ống thẳng và dài và “đích đến” của đống bụi bặm dơ bẩn này là nhà ta. Đứng thêm 10 phút thì nghe được Lời của gió - “Em có nghe thấy gió nói gì không?” tự nhiên bị trúng gió vì gió thổi quá mạnh và xông thẳng vào mặt chúng ta. Hiện tượng này giống như chúng ta đưa mặt xoay ra một cái quạt thổi cực mạnh thổi trực diện và liên tục thì làm sao mà không trúng “cơn gió độc”. Nếu ráng đứng thêm 5 phút nữa thì thấy lo lo vì xe cộ cứ chạy với tốc độ như tên bắn từ xa như muốn đâm thẳng vào nhà ta, gần đến nơi thì các xe mới quẹo trái hoặc quẹo phải. Ban ngày thì còn đỡ, ban đêm thì các xe bật đèn pha, cốt rọi thẳng vào nhà ta thì làm sao ngủ đây; chưa kể nói dại nếu có đêm đẹp trời nào có anh tài xế ngủ gật mơ màng thì cho xe chạy thẳng vào thăm nhà ta luôn; như vậy làm sao yên tâm mà ngủ cho đặng.

_ Theo nguyên lý khí động học thì khi tiết diện ống dẫn khí càng nhỏ, chiều dài ống dẫn khí càng dài thì vận tốc khí lưu chuyển càng nhanh và lực gây ra càng mạnh. Như khi chúng ta tưới nước bằng ống nước, muốn phun nước mạnh thì ta bóp nhỏ đầu ra thì có được tia nước mạnh và nhanh hơn. Như vậy, đường hẻm, con đường hay ngã 3 càng dài, lộ giới con đường càng nhỏ thì nguy cơ gây xấu cho nhà ta càng lớn hơn.
Như vậy phong thủy nói nhà hoặc đất bị ngã 3 đâm vào là xấu không phải không có cơ sở.

_ Xấu: Vậy ai ở trong nhà bị ngã 3, con đường đâm vào sẽ bị sức khỏe hô hấp kém, tiêu hóa kém (do tối ngày hít phải không khí dơ bẩn, bụi bặm mang theo bệnh dịch, vi khuẩn vào nhà, ăn ngủ đều nhiễm phải thì làm sao không bị tiêu hóa, hô hấp kém), tâm trạng căng thẳng bất an, mất ngủ (do trong vô thức lo sợ xe nào lạng quạng đâm thẳng vào nhà thì làm sao mà ngủ cho ngon; lo riết thành ra bị stress luôn)

_ Cách hóa giải: Khi đã hiểu như vậy thì tự ta đã tìm ra cách hóa giải. Muốn tránh bụi bặm bay vào nhà gây bệnh hoạn thì phải trồng cây để cản gió, lọc gió. Tốt nhất là dùng những cây phi lao, dừa, dừa kiểng, cau kiểng để cản gió do những cây này có gân lá nhiều và cứng mới có thể chống lực sinh sát của khí mạnh và lọc bụi tốt. Ở trong nhà thì dùng thêm tấm bình phong đặt ở phòng khách để cản không cho khí đi xộc thẳng vào nhà mà bắt khí phải đi vòng, lưu chuyển uyển chuyển nhẹ nhàng để người nhà không bị “trúng gió”. Riêng về xấu do bị rọi đèn xe vào ban đêm thì chỉ có cách thả màn dày để che đèn thôi. Thả màn dày còn lợi để chắn bụi nữa.

Rất nhiều thầy bắt phải dùng gương hay bát quái để treo trước nhà để trấn khí xấu như một "mũi tên độc đâm thẳng vào nhà". Vì như đã lý giải ở trên, nguyên nhân chính yếu làm cho nhà xấu là do khí, gió bị kẹp lưu chuyển mạnh mang theo khói bụi, vi khuẩn làm ảnh hưởng; treo 1 cái gương hay bát quái thì làm sao cản được không khí hay gió mang bụi vào nhà ta được?

Tuy nhiên tất cả những điều trên là mới chỉ nhìn dưới quan điểm của Loan Đầu Phái, Luan Tou Pai, Landform School mà thôi. Còn nếu xét theo quan điểm của Tam Nguyên Phái thì có thể biến hung thành cát, biến từ nhà bị ngã 3 đâm vào hung sát khí thành hướng tốt có vượng khí xung khởi mà khiến cho gia chủ phát tài lộc cực kỳ nhanh và lâu dài; hiệu quả có thể thấy rất rõ.
 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà đầu voi đuôi chuột

Nhà đầu voi đuôi chuột


Ngoài nhà hoặc đất bị ngã 3 đâm vào thường bị nhiều người chê là xấu, ngôi nhà đầu voi đuôi chuột cũng thường bị coi là xấu trong phong thủy và cả dân gian.

Về dân gian thì mọi người hay nói là nhà đầu voi đuôi chuột sẽ làm người ta làm ăn lụn bại vì khởi đầu thì hoành tráng (như con voi), đến về sau thì lại teo tóp, thu hẹp hoạt động lại (chẳng những từ con voi biến thành con chuột mà còn biến thành đuôi của con chuột). Do đó những ngôi nhà đầu voi đuôi chuột thường giá cũng rẻ hơn. Có lẽ cũng từ tâm lý này mà người đi mua nhà, mua đất thích “đất nở hậu” tức là đầu chuột đuôi voi (ban đầu thì khởi nghiệp như con chuột và về sau thành công, to lớn như con voi; ai mà không ham).

Về phong thủy thì nói rằng, nhà đầu voi đuôi chuột không tốt cho hậu vận, tuổi thọ người già không cao và nguy cơ hô hấp sức khỏe cũng như bệnh tật nhiều.

Vậy thì tại sao nhà đầu voi đuôi chuột thì xấu?

- Trước tiên, nhìn theo khí động học, không khí, gió lưu chuyển từ ngoài cửa chính căn nhà đi vào, ban đầu vào theo tiết diện lớn (ví dụ nhà có chiều ngang phần trước sân rộng 4m) nhưng khi vào bên trong thì tiết diện lưu chuyển khí lại teo tóp dần dần đến cuối nhà là hẹp nhất (ví dụ nhà có chiều ngang phần sau đuôi nhà rộng 2m) thì khí sẽ lưu chuyển càng về cuối nhà càng gấp hơn, tốc độ nhanh hơn. Như chúng ta đã nói, khi cùng 1 lưu lượng khí di chuyển thì việc thay đổi đột ngột hoặc dần dần tiết diện lưu chuyển sẽ làm gia tăng tốc độ khí lưu chuyển. Lấy ví dụ như chúng ta việc chúng ta bóp nhỏ đầu ống nước thì dĩ nhiên nước phun ra sẽ mạnh và tốc độ dòng chảy nhanh hơn. Như vậy thì trong nhà khí lưu chuyển không phải với tốc độ đều đặn, thoải mái mà lúc vào thì bình thường, càng di chuyển về cuối nhà càng gia tăng tốc độ làm nhiễu loạn dòng khí trong nhà làm người trong nhà sinh hoạt, đi từ trước ra sau sẽ cảm thấy có gì đó không thoải mái dù vẫn không biết lý do là tại sao.

- Thứ 2, vẫn xét tiếp theo khí động học, một ngôi nhà tốt là phải có “đầu vào-đầu ra”, tức không khí phải lưu chuyển. Kỵ nhất là khí tù đọng. Như chúng ta để thử một ly nước uống. 5 phút sau chúng ta uống ngay ly nước đó thì không có gì xấu xảy ra. Nhưng nếu để sang 1 ngày sau, 5 ngày sau mà chúng ta uống ly nước đó vào bụng thì chắc chắn bị đau bụng. Nước vẫn là nước, không có ai đem pha thêm chất này kia vào, nhưng khi để tĩnh 1 thời gian đã biến chất. Sự việc này chúng ta thấy thường xuyên khi đi vào rừng, nếu người đi rừng có kinh nghiệm họ sẽ uống nước ở dòng suối đang chảy dù cho nhìn qua thấy có bụi bẩn, đất cát lẫn vào làm màu nước đục ngầu; còn người thiếu kinh nghiệm sẽ uống ngay vũng nước mưa trong vắt tinh khiết tù đọng lâu ngày ở dưới các gốc cây. Dĩ nhiên uống nước đang chảy thì không sao, còn uống nước tù đọng lâu ngày dĩ nhiên là “có sao trăng” liền. Việc này cũng giống như chúng ta mở cửa bước vào ngôi nhà không có người ở khoảng 1 tuần thì cảm nhận ngay sự ngột ngạt, hơi thở khó chịu. Người nằm 1 chỗ đọc sách xem phim cả ngày và người suốt ngày lao động chân tay ; đến cuối ngày thì thử hỏi xem ai mệt mỏi hơn? Tĩnh là xấu, động là tốt. Về căn nhà đầu voi đuôi chuột thì khí di chuyển từ ngoài đường vào sẽ không thoát ra được và bị tù đọng ở phần cuối ngôi nhà. Do đó ai đã từng đi vào tham quan ngôi nhà đầu voi đuôi chuột nếu đứng lâu ở phần đuôi sẽ thấy cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Phần “đuôi chuột” lúc này đóng vai trò túi chứa khí tù đọng, ở phần này khí không lưu chuyển được.

- Thứ 3, thử quan sát xem cách kết cấu cấu trúc của một ngôi nhà bình thường. Thông thường từ ngoài cửa chính bước vào là phòng khách của nhà, phần giữa ngôi nhà thường được đặt phòng ngủ, phòng làm việc; còn phần cuối tức “cái đuôi chuột” thường bố trí bếp. Như vậy khu vực túi khí tù đọng mà lại được bố trí bếp thì thử hỏi, khói bếp có thoát ra bên ngoài được hay không hay lại bay lẩn quẩn trong nhà, làm người khác hít phải thêm CO2 sinh ra do không khí bị đốt cháy? Chưa kể, bếp là không gian chế biến thức ăn, đồ uống đảm bảo dinh dưỡng cho cả nhà; người ở trong bếp nấu ăn mà hít không khí tù đọng thì làm sao minh mẫn, sáng suốt mà chế biến món ăn dinh dưỡng; hít khí tù đọng và CO2 càng làm đầu óc mụ mị, người khó chịu nóng bức nên đem hết cảm giác bực bội vào trong đồ ăn thức uống gây độc thêm cho cả nhà khi ăn vào. Đó là chưa nói tới vai trò cực quan trọng của bếp trong phong thủy. Theo nhiều trường phái phong thủy bát trạch, dương cơ, thì bếp đóng vai trò rất quan trọng, tạo sinh khí, không khí ấm cúng cho cả căn nhà; dù hướng nhà có xấu thì vẫn dùng bếp để hóa giải được. Đem bếp đặt vào “cái đuôi con chuột” như vậy là không khôn ngoan rồi!

- Thứ 4, điểm này rất quan trọng, mong mọi người để ý kỹ. Như đã nói ở trên, phần đầu voi thường đặt phòng khách, phần giữa nhà thường đặt phòng ngủ, và bếp thường đặt ở đuôi chuột. Quan sát thói quen sinh hoạt của con người, ta sẽ thấy khi còn trẻ, thanh niên thì người ta thích ở phòng khách hơn vì có nhiều thứ giải trí vui chơi như xem TV, đọc sách, học hành...; khi ở giai đoạn trung niên, người ta thường thích nghỉ ngơi, ở trong phòng ngủ là vì giai đoạn này là giai đoạn tập trung kiếm tiền tốt nhất, sau một ngày đi làm mệt mỏi, cái người ta mê nhất là cái giường; và khi về già, người ta thích lụi cụi ở sau bếp, nhóm lửa nấu ăn, đun trà. Như vậy khi càng lớn tuổi thì người ta ở phần “đuôi chuột” hít khí tù đọng nhiều hơn; do đó dễ giảm tuổi thọ và đi theo ông bà sớm. Như vậy thì nhà đầu voi đuôi chuột tuy xấu nhưng không phải xấu với mọi lứa tuổi. Tuổi trẻ ở nhà này vẫn tốt vì họ sinh hoạt ở phần “đầu voi” nhiều hơn; còn càng về trung niên, tuổi cao thì nhà này rất xấu.

- Thứ 5, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”. Khi sinh hoạt ở trong 1 không gian méo mó, không vuông vức thẳng thớm như vậy, về lâu dài những người này từ trong vô thức sẽ có cái nhìn lệch lạc về mọi vấn đề, hay bị ảo giác, tín hiệu thị giác truyền lên não làm cho não trạng đáng giá sự việc sự vật bị sai lệch.

Cách hóa giải: _ Để hóa giải thì cần nhận rõ nhà đầu voi đuôi chuột là nhà có chiều ngang phần đầu và phần đuôi khác biệt nhau nhiều (ví dụ: 4m và 3m.v.v..) chứ nếu chênh lệch vài cm thì có hề gì vì vốn không có căn nhà nào xây dựng mà “hoàn hảo từng cm” được. Để không cho người trong nhà bị lệch lạc góc nhìn, não bị sai lệch, ảo giác thì cần gắn gương tráng thủy phản chiếu ở tường bị hẹp. Để không cho khí tù đọng ở “đuôi chuột” thì phần này cần gắn quạt để thổi không khí lưu động, hướng ra ngoài để khí liên tục lưu chuyển. Động mới tốt, tĩnh không tốt.
 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Các ngôi nhà có hình dáng đặc biệt

Các ngôi nhà có hình dáng đặc biệt

Như trên đã nói về nhà đầu voi đuôi chuột, chúng ta đều hiểu tác hại của những ngôi nhà không vuông vức, nay xin xét mở rộng thêm các nhà có hình dạng khác phổ biến ngoài xã hội mà trong quá trình đi xem nhà thường thấy (nhà hình tam giác, nhà tóp bụng, phình bụng, nhà hình thang, nhà hình L, nhà Zig Zag). Ông bà ta cũng như văn hóa Châu Á thường đề cao sự hài hòa, vuông vắn, tròn trịa chứ không thích hình dạng méo mó, nhô ra lệch vào hay không đối xứng.

Có lẽ ai khi mua đất, mua nhà cũng mong muốn ngôi nhà mình vuông vắn, dễ coi nhưng mà nhiều khi hầu bao và mong ước không cân bằng với nhau nên đành phải mua mảnh đất xấu, rồi thì vì muốn tranh thủ xây dựng cho hết diện tích đất để sử dụng chứ không nở bỏ phí diện tích đất nên hình dạng ngôi nhà nhìn từ trên xuống cũng méo mó đủ kiểu theo đúng hình dạng khu đất. Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp nhiều gia đình khi mua mảnh đất rộng rất đẹp nhưng theo chỉ bảo của kiến trúc sư (vì muốn khuyến khích gia chủ xây nhà kiểu lạ, sáng tạo để hồ sơ kinh nghiệm của mình thêm phong phú) mà thành ra xây nhà méo mó đủ kiểu (thường gặp nhất là các ngôi nhà biệt thự vì đất rộng; chứ nhà phố thì thường chỉ có 1 kiểu hình chữ nhật thôi). Lưu ý ở phần này là chúng ta chỉ nhìn hình dạng căn nhà theo hình chụp từ trên cao xuống (giống như dùng vệ tinh chụp thẳng từ trên cao) chứ không xét góc nhìn từ mặt tiền hay các mặt hông, bên của ngôi nhà.

1. Nhà có hình tam giác vuông:
- Nhà từ trên cao nhìn xuống mà có hình tam giác thì khi âm thanh, ánh sáng hay khí vào nhà giống như khi đi qua 1 lăng kính. Hồi nhỏ khi chúng ta đi học Vật Lý, phần Quang Học, tôi nhớ là lớp 7 hay lớp 12 là có học thì chúng ta cũng biết sơ qua về đường đi của ánh áng và các hiện tượng phản xạ, khúc xạ cũng như khi chiếu 1 tia sáng ở 1 góc nhất định đi qua 1 lăng kính hình kim tự tháp thì sẽ xảy ra hiện tượng gì. Như vậy khi ánh sáng, âm thanh hay khí vào căn nhà hình tam giác, nó sẽ bị phản xạ, dội lại gây nhiễu sóng làm tổn thương não. Ai không tin cứ thử vào ngôi nhà mới mua, chưa có đồ đạc nhiều nói lớn tiếng 1 chút sẽ nghe giống như có 1 tiếng vang dội lại; đó là ngôi nhà hình chữ nhật. Còn ai xui xẻo ở căn nhà hình tam giác cứ thử nói lớn 1 chút, âm thanh sẽ phản xạ loạn xạ làm “điếc con ráy, điên cái đầu”. Còn ánh sáng khi chiếu vào nhà, nhất là chiếu vào tường nào có treo gương thì sẽ thấy ánh sáng phản xạ làm nhiều lần khi dội vào các cạnh huyền, cạnh góc vuông của tam giác thì đủ làm hoa mắt (cái này trong phong thủy còn gọi là “Phản quang sát”). Ở lâu ngày trong căn nhà như vậy, tất nhiên não sẽ bị tổn thương, người trong nhà nhìn bất cứ sự việc gì chỉ thấy có 3 góc, 3 cạnh của 1 vấn đề thôi; tất nhiên sẽ suy nghĩ lệch lạc, ở lâu ngày nếu bệnh nặng sẽ có hiện tượng bị tâm thần phân liệt hay đa nhân cách. Còn về khí thì chúng ta đã biết không khí bị kẹt ở các góc nhọn của tam giác sẽ không lưu chuyển được dẫn đến khu vực này chứa khí tù hãm, vì “tĩnh là không tốt, động là tốt” như đã nói ở phần “Nhà đầu voi đuôi chuột” nên tất nhiên ngôi nhà sẽ không tốt cho không khí tốt lưu chuyển khắp nhà. Người nhà không may tiếp xúc với không khí ngột ngạt này tất nhiên sẽ bị bệnh đường hô hấp; chưa kể không khí thường mang theo gió bụi, khi bị tù hãm sẽ tạo các góc nhọn này của căn nhà đầy bụi bặm, dơ bẩn.

- Cách khắc phục: Để khắc phục, không gì tốt hơn là chúng ta chịu khó cắt bỏ các phần góc nhọn này sao cho căn nhà nhìn từ trên xuống sẽ là hình vuông hay hình chữ nhật với đầy đủ 4 cạnh. Thà hy sinh đất 1 chút còn hơn tham sử dụng hết để rồi gánh chịu hậu quả về sức khỏe. Phần 2 góc nhọn của tam giác bị cắt bỏ sẽ dành làm giếng trời hay sân phơi, trồng cây kiểng sân vườn. Đừng tham lam dùng đất này để xây kho hay toilet. Kho là nơi thường xuyên lưu giữ bụi bặm, màng nhện mà giờ chúng ta lại tạo điều kiện đặt kho ở góc có khí bị “kẹt” lại, tù hãm thì càng ngày cái kho này sẽ tích trữ gấp đôi lượng bụi bặm sẵn sàng 24/24 cho chúng ta hít thở khí bẩn. Toilet cũng là nơi chúng ta thoải mái “trút bầu tâm sự” hay có người còn dùng làm nơi để vừa giải quyết nhu cầu vừa đọc báo hay có những suy nghĩ sáng tạo đột phát như ông Archimedes đã la lên Eureka khi giải được bài toán. Nếu toilet mà dơ bẩn, hít khí dơ quá thì chúng ta lúc nào cũng khó chịu, nhăn nhó; chỗ gọi là “nhà vệ sinh” mà lại mất vệ sinh nhất thì bó tay chấm cơm.

Nếu nhà quá chật, không thể cắt bỏ diện tích đất quý giá thì có thể bố trí thêm đèn chiếu và kiếng tráng thủy treo ở tường ngay cạnh huyền tam giác và hướng ra ngoài để tạo cảm giác phòng rộng ra, tạo bức tường thứ 4 giả và cũng để phản chiếu lại ánh sáng bị phản xạ nhiều lần nhằm giúp chống tổn thương não.


 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà phình & tóp bụng

Lại xin viết tiếp về những ngôi nhà có hình dạng kỳ lạ và cách hóa giải.

2. Nhà tóp bụng

Như chúng ta đã biết ở phần nhà “đầu voi đuôi chuột” thì phần bụng ngôi nhà tương đương với trung vận của đời người. Phàm thì người ta thường phân đời người làm 3 giai đoạn: sơ vận, trung vận, hậu vận. Sơ vận thường tính từ khi “khóc oe oe chào đời” đến khoảng 20 hoặc 30 tuổi; tức là giai đoạn đi học, mới đi làm gây dựng sự nghiệp. Thường thì giai đoạn này là tuổi được cha mẹ chăm lo, ít phải lo toan cơm áo gạo tiền nên sức khỏe, tinh thần tương đối thoải mái. Trung vận tính từ khoảng 30 – 45 tuổi; đây là giai đoạn dễ phát tài phát lộc và phát tướng nữa “vì làm ăn, nhậu nhẹt bia bọt với đối tác nhiều” nên hay thấy các giám đốc làm ăn thường ông nào cũng hơi có bụng bia dù hồi còn thanh niên thì cân đối đúng chuẩn. Còn hậu vận là khoảng từ 50 cho đến khi “trở về cát bụi”. Như vậy tính trong đời người, công danh sự nghiệp tiền tài “sung mãn” nhất là lúc trung vận chứ hồi trẻ thì còn đi học làm gì ra tiền, khi về già nghỉ hưu cũng không thể kiếm tiền ngon lành được.

Vậy mà mua phải ngôi nhà bị tóp bụng có khác gì giám đốc bụng bia đang làm ăn phát tài ăn sung mặc sướng mà phải “thắt lưng buộc bụng” cho có eo thon. Xem như trung vận của người đàn ông chủ lực kiếm tiền trong gia đình sẽ không tốt.

Đó là chưa xét đến các góc nhọn sẽ tạo các lực sinh sát trong nhà và không khí bị tù đọng ở các góc do khí từ ngoài đi thẳng vào nhà không lưu chuyển thoải mái. Vậy thì dĩ nhiên phải đặt các vật dụng để che chắn góc nhọn cũng như phải có quạt để lưu chuyển không khí tốt mà không bị tù đọng.

3. Nhà phình bụng

Trái ngược với nhà tóp bụng, thì ở nhà này gia chủ thường làm ăn thịnh vượng lúc trung vận. Nhưng mà phàm thì con người ta khi ở nhà có chỗ nào phình ra thường tranh thủ đặt phòng vệ sinh, hay xây nhà kho, đặt vật dụng …nên sẽ không tốt cho trung vận. Tốt nhất là nếu nhà có chỗ phình ra thì ta nên để thoáng vị trí đó, đặt giếng trời, vườn cây để đón mưa, nắng, gió .v.v. vào xem như đón lộc vào để tốt cho trung vận vậy. Về mặt khí động học thì nếu có giếng trời ở vị trí này thì khí lưu chuyển trong nhà sẽ tốt hơn, không khí thoáng mát làm sức khỏe người trong nhà nghỉ ngơi khỏe khoắn để tập trung đi làm kiếm tiền.

Tuy nhiên phải lưu ý một điều nữa là nhà phình bụng thì sẽ có những góc khuyết đơn giản vì phình chỗ này phải lõm chỗ khác chứ. Vậy nếu xét kỹ thì nhà như vậy cũng tính là bị khuyết góc, không tốt trọn vẹn.

 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà khuyết góc

Trong quá trình đi xem các nhà có hình dạng khiếm khuyết, một trong những nhà xấu nhất đó là những ngôi nhà bị khuyết 1 mảng diện tích lớn, ví dụ: nhà hình thang hay nhà hình chữ L v.v..Là vì theo bát quái thì 8 quái tương ứng với 8 người thân trong nhà cũng như đại diện cho nhiều tính chất / đặc điểm của người sống trong nhà này.

_CÀN: hướng TÂY BĂC ứng với LÃO ÔNG
_KHẢM : ......... BẮC ứng với TRUNG NAM
_CẤN : ......... ĐÔNG BẮC ứng với THIẾU NAM
_CHẤN : ......... ĐÔNG ứng với TRƯỞNG NAM
_TỐN : ......... ĐÔNG NAM ứng với TRƯỞNG NỮ
_LY : .......... NAM ứng với TRUNG NỮ
_KHÔN : .......... TÂY NAM ứng với LÃO MẪU
_ĐOÀI : .......... TÂY ứng với THIẾU NỮ

Nếu như ngôi nhà vuông vắn, khi đặt la bàn, la kinh ở trung tâm nhà mà thấy không thiếu góc nào thì không sao, xem như được 5 điểm trung bình không tốt không xấu; còn như mà thiếu một góc nào thì nếu có người thân đó sống trong ngôi nhà thì sức khỏe, bổn mạng của người thân đó e không đảm bảo tốt đẹp. Ví dụ như: ngôi nhà bị khuyết góc Tây Bắc thì người cha lớn trong nhà sẽ sớm mất; hay ngôi nhà bị thiếu góc Tây thì con gái út trong nhà sẽ khó giữ sức khỏe, bổn mạng ổn định. Còn nếu người thân đó không sống hàng ngày tại ngôi nhà đó thì xem như không bị ảnh hưởng, ví như con gái út lấy chồng ở xa, lâu lâu về nhà bố mẹ đẻ – căn nhà bị khuyết góc Tây – ở chơi dăm ba hôm thì không có vấn đề gì. Còn nếu ở thường xuyên, lâu dài thì không ổn. Hoặc nếu nhà đó chỉ sinh con trai, không có con gái thì khuyết góc Tây không có gì đáng ngại.

Rất nhiều lần khi đi xem nhà người khác thấy thiếu góc, hỏi ra ngọn ngành lịch sử thì được thân chủ gật gù nói đúng là sau khi xây căn nhà mới xong ở được ít lâu thì có người thân mất sớm, ứng với con trai hoặc con gái…. Thân chủ khi nghe giải thích xong thì ai cũng nước mắt rưng rưng làm ai ai cũng đau lòng.

Nhà chữ L được xây rất phổ biến ở miền Nam nhưng lại không phạm phải hình nhà thiếu góc nếu như phần không xây vẫn nằm trên đất của gia chủ. Vì đó là mới bị khuyết góc nhà chứ chưa phải đất bị khuyết góc. Tốt nhất là nên cất mái che lên phần sân không xây cất này để nhìn từ trên xuống thấy vuông vức. Còn nếu nhà chữ L do được xây cất trên phần đất của gia chủ cũng có chữ L thì xem như họa tiềm tàng.

Những căn nhà mà có chỗ phình dĩ nhiên là tốt, nhưng mà thường thì đã có phình thì tất có chỗ khuyết; chỗ khuyết đó đáng sợ lắm thay. Ví như nhà hình thang thì 02 phần nhô ra rất tốt nhưng mà vậy xem như đã khuyết 02 góc phía trên.

 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà có cây lớn phía trước cửa

Trong phong thủy xem đây là thế Độc Mộc, nhất là khi chỉ có 1 cây, và cây có tán lá rộng, gốc cây thật lớn chứ không phải nhiều cây lớn trước nhà thì càng phải xem chừng. Nhà có cây lớn trước nhà thường có một số ảnh hưởng như sau: Trước tiên ai cũng thấy là cây có thể ngã đổ gây nguy hiểm cho nhà và người nhà của mình. Vào lúc mưa to gió lớn, cành lá rụng có thể làm dơ bẩn sân nhà mất công quét dọn. Đó là chưa kể lâu lâu có 1 vài đồng chí nhậu xỉn và bị bệnh “tiểu đường” kiếm gốc cây nhà mình làm nơi giải quyết bầu tâm sự. Thứ hai nữa là xét theo phong thủy thì phía trước nhà là minh đường, nên thoáng mát rộng rãi chứ không nên có vật che cản luồng khí lưu thông vào nhà. Thứ ba nữa là tuy ít người tin, nhưng mà những cây lớn, tán lá rậm rạp thường là nơi cho vong hồn ở. Vì sao?

Ai cũng biết là vong hồn là âm, người còn sống là dương. Khi một người chết đi thì thể xác người ta không còn, nhưng linh hồn vẫn hiện hữu. Tùy theo nghiệp quả khi sống đã gieo trồng mà thời gian linh hồn hiện hữu trên cuộc đời dài hay ngắn, đi đầu thai sớm hay muộn. Thời gian này trong đạo Phật gọi là thân trung ấm. Chúng ta đều thấy khi làm lễ động quan thì khi khiêng quan tài ra khỏi nhà, nhà đòn đều phải có người cầm ô/dù che ở đầu quan tài trước khi đem lên xe tang đi chôn. Chúng ta có bao giờ tự hỏi vì sao phải che quan tài? Người đã chết thì nằm trong quan tài gỗ dày, còn được quấn quanh bằng nhiều lớp nylon nên ở trong quan tài làm gì mà thấy nóng? Đó là chưa kể, người đã chết thì làm sao còn có cảm giác nóng lạnh? Đó là vì hồn người mới chết còn rất yếu, không chịu được ánh nắng mặt trời nóng bức, nên nếu muốn hồn đi theo quan tài ra nghĩa địa, tức là “ngôi nhà mới” mà không ở lại nhà cũ quyến luyến gia đình, làm ảnh hưởng đến người sống thì phải che dù/ô ở đầu quan tài để linh hồn người nương theo dù mà đi theo ra nghĩa địa. Nếu như không che dù, thì hồn mới chết không chịu được nắng nóng đành phải ở lại trong nhà gây nhiều xung đột âm - dương cho người trên trần thế. Cũng vì thế nên khi chọn giờ động quan người ta thường chọn giờ sáng sớm chứ ít ai chọn giờ động quan giữa trưa hay chiều tối.

Nếu người chết đi, vì lý do nào đó mà không tìm được chốn an nghỉ, do không có người nhà biết, do vô gia cư, hay chết do tại nạn bất ngờ,…thì linh hồn đành phải chọn những ngôi nhà hoang, cây lớn râm mát…để làm chốn nương thân. Vậy thì cây càng lớn, bóng râm mát càng nhiều thì dễ được nhiều “ma vô gia cư” (tức là cô hồn cắc đảng) lựa chọn để ở. Nay nếu ta phá cây trước cửa nhà ta, nếu xung quanh có nhiều cây lớn khác mà không có “ma” khác ở thì những cô hồn này chạy qua nơi khác cư ngụ; còn nếu xung quanh đều đã có những cô hồn khác đăng ký hộ khẩu thì những cô hồn này đành phải đi lang thang, tìm nơi khác trú thân. Giống như chúng ta đã đuổi người vô gia cư trú tạm trước nhà ta thì họ sẽ rất vất vả tìm nơi khác để trú chân. Nếu như cây lớn do nhà ta trồng thì ta còn có quyền chặt, chứ nếu mà cây có từ trước khi ta dọn nhà đến hay trước khi ta xây cất thì đuổi như vậy, cô hồn, nhất là những con ma khi còn sống, làm nghề giang hồ đâm thuê chém mướn, họ sẽ không dễ dàng đi đâu mà có khi còn quay lại quấy phá nhà ta nữa.

Tôi từng gặp 1 trường hợp, chị kia mua nhà mà có sẵn 1 cây lớn trước cửa nhà, rồi khi dọn về thấy cây thấy ngứa mắt nên cho chặt; sau khi chặt cây thì bao nhiêu vận rủi, xui xẻo kéo đến liên tục, chị còn nằm mơ thấy có người hiện lên đòi thanh toán chị. Khoảng 3 tháng sau thì chị tự nhiên bị tai nạn mà chết. Căn nhà từ đó bỏ hoang luôn.

Thứ tư nữa là chặt cây là một trong những tội nghiệp theo kinh Phật. Nếu như trồng cây giúp ta giàu có thì chặt cây, phá hoại môi trường gây ra hậu quả rất lớn.

Cách tốt nhất để hóa giải tình trạng này là thường xuyên cúng thí thực (cháo loãng) để những cô hồn này ăn. Khi họ ăn của ta thường xuyên thì tự nhiên sẽ giống như người chịu ơn ta, có ai được mời đi ăn thường xuyên mà lại trở quẻ quay sang hại ta hay không?! Trần sao âm vậy, nên những hồn ma này sẽ đóng vai trò giống “bảo kê” hay security cho nhà ta không cho ăn trộm hay hồn ma nào khác vào phá phách. Nếu như thấy có cành cây nào chỉa mũi nhọn vào nhà thì có thể chặt bớt một vài nhánh chứ không nên chặt bỏ cả cây. Còn nếu như ta vẫn muốn chặt cây thì theo pháp sư phải cúng thông báo liên tục ít nhất 3 ngày để hồn ma có thời gian dọn nhà đi trước khi ta chặt chính thức. Nhà nước khi thông báo giải tỏa đền bù còn cho ta thời gian để dọn nhà mà sao ta lại quá ác, không chịu đền bù (cúng đồ ăn) và thông báo trước mà đùng đùng xách rìu đi chặt.

Vậy nên trồng cây gì để tránh người âm tụ tập hay mưa gió làm rụng lá, rớt cành...

Câu trả lời là chọn cây trồng cây nào không có tán rộng, âm u làm chổ ở cho người âm cũng như không sợ mưa gió. Ví dụ như cây hoàng nam. Nếu các bạn quên mất tên cây này khi đi mua ở các vườn kiểng thì cứ nói là cây nào “yếu sinh lý”, “bất lực” vì lá xuội lơ chứ không chỉa thẳng lên trời được.
 
Tập Lái
2/8/13
0
18
2
Nhà đối diện nghĩa trang mồ mả

Trên đời không có gì truyện gì hấp dẫn con người bằng truyện ma. Nghe nói tới ma, ai cũng sợ mà ai cũng thích nghe mới kỳ lạ!

Khi nói tới nhà đối diện nghĩa trang, mồ mả; tất nhiên ai cũng lạnh toát sống lưng mà chạy xa. Khi mất đi, tâm thức của người chết thường luyến tiếc thân xác, xương thịt của mình nên họ không dễ dàng buông xả mà ra đi. Khi sống họ thích có nhà thì khi chết đi cũng mong ở trong mồ yên mả đẹp nên ông bà hay có câu “Sống cái nhà, thác cái mồ”.

Do đó nên nghĩa trang mồ mả có rất nhiều linh hồn ở đó. Và thế là ta gặp rắc rối do âm dương xung khắc, người âm thuộc thế giới vô hình nên tất nhiên ta không thể thấy họ và không thể biết họ là “ma hiền” hay “ma dữ” quậy phá ta. Thế giới hữu hình mà ta còn không thể thấy hết, hiểu hết được thì thế giới vô hình còn phức tạp gấp bao nhiêu lần. Con người chúng ta bao gồm 2 phần âm và dương; dĩ nhiên khi ban đêm ta ngủ, thì cơ thể ít hoạt động, toàn bộ thần thức nghỉ ngơi, lúc này phần âm trong cơ thể sẽ trỗi dậy mạnh mẽ; cộng với ban đêm là thời điểm người âm hoạt động tốt hơn ban ngày khi dương khí lan tràn nên lúc đó ta dễ “giao tiếp” với người âm hơn. Người nào có cơ địa nhạy cảm thì ban đêm hay mơ thấy gặp người thân đã khuất hiện về nói chuyện hay báo mộng lành dữ. Do đó, ngủ đêm ở trong nhà đối diện nghĩa trang, mồ mả tất nhiên sẽ gặp nhiều giấc mơ không lấy gì làm đẹp đẽ. Trẻ con trong nhà đối diện nghĩa trang, mồ mả thường khóc về đêm, hay còn gọi là “khóc dạ đề”, do ban đêm là giờ người âm xuất hiện nhiều và họ thích chọc ghẹo, phá con nít.

Một trong nhiều cách để chống “khóc dạ đề” theo cảm xạ học là dùng đá thạch anh, caceidone lót dưới gối hay để đầu giường bé ngủ. Một cách đơn giản mà cũng hiệu quả mà ông bà ta hay dùng là để một thanh sắt hay kim loại dưới gối để người âm. Vì kim loại thuộc tính dương nên đối nghịch với âm và làm người âm sợ mà đi, không quấy rầy giấc ngủ của người lớn và trẻ nhỏ. Mà lưu ý chỉ cần dùng thanh sắt là được rồi, đừng dùng dao nha; dù rằng tác dụng “dọa nạt” sẽ hiệu quả hơn; vì lỡ mà trong mơ, mộng du rồi ta đâm bậy bạ trúng người nằm kế bên thì nguy hiểm lắm…

Để chống người âm “xâm nhập gia cư bất hợp pháp”, có thể thường xuyên dùng những cách sau:
1. Treo bát quái có thần mộc ở trước cửa để trấn.

2. Trồng cây có gai xương rồng ở trước cổng nhà. Dù đã chết, nhưng mà trong tâm trí người âm vẫn sợ nhiều thứ như khi còn sống; nên khi nhìn gai nhọn họ vẫn sợ bị đâm trúng. Vả lại còn 1 lý do nữa là các cây xương rồng cũng có tánh linh hơn các loài thực vật thường.

3. Thường xuyên đốt bếp phía trước nhà, xông trầm, đun nước quế để lau nhà với mục đích làm cho nhà thường xuyên ấm nóng, tránh lạnh lẽo. Có thể ra tiệm thuốc Bắc, hỏi mua quế về nấu trong nồi nước cho sôi, sau đó pha loãng thật loãng rồi lau khắp nhà. Nhớ là pha thật loãng vì nếu không nước quế đậm đặc sẽ rất nóng; bạn chạm tay hay da thịt vào có thể vào thăm bệnh viện Da Liễu vài hôm như chơi. Quế, trầm, nhiệt nóng của bếp mang dương khí mạnh mẽ sẽ diệt trừ hết âm khí lạnh lẽo trong nhà.

Các pháp sư khi cúng nhập trạch cho thân chủ về nhà mới cũng thường yêu cầu phải đốt bếp than nấu nước cũng là mong muốn dùng nhiệt năng để đun nóng, làm ấm áp căn nhà; xua tan âm khí lạnh lẽo nếu có. Vì lý do đó, nên họ thường đun bếp than ở giữa nhà, đun thêm vài bếp than ở gầm cầu thang hay nhà kho tối tăm là nơi người âm dễ trú ngụ để “mời” họ đi.

Lưu ý cuối cùng 1 điều là khi đun lửa thì nhất thiết phải có “lửa” tức là phải dùng bếp than, bếp gas chứ không dùng lò viba, bếp từ hay bếp điện vì những thứ này không có tác dụng đốt nóng, lưu chuyển không khí trong nhà mà chỉ đốt nóng cục bộ tại bếp nên không có tác dụng

Dĩ nhiên sự xung khắc âm dương còn có thể giải quyết bằng nhiều cách của huyền môn như bùa chú trấn trạch...tuy nhiên trình bày về vấn đề này xin hẹn một dịp khác.

 
  • Like
Reactions: pili
Hạng D
30/1/12
1.412
2.496
113
Vietnam
Re: Nhà đối diện nghĩa trang mồ mả

Không phải ghét đâu, mà là tiếp biến có chọn lọc. Hay đó bác, nữa đi
033102flo_1_prv.gif

 
Hạng B2
11/5/12
239
59
28
Re: Nhà đối diện nghĩa trang mồ mả

đánh dấu , mời bác tiếp , e xin làm độc giả trung thành của topic này , để xem có j hay thì đàm đạo , học hỏi thêm ở bác .
 
Status
Không mở trả lời sau này.