Giao Thông
22/3/19
1.049
2.518
131
34
Thiết bị thu phí không dừng ETC sẽ được lắp đặt tại cửa ra vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất thí điểm trước sau đó nhân rộng ra các sân bay trên toàn quốc.

Thu phí sân bay


Ngày 21/2 bộ GTVT đã có văn bản gửi Cục Đường bộ, Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) về triển khai thu phí không dừng với ô tô ra/vào sân bay. Bộ GTVT cho rằng, đề xuất triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí dừng, đỗ xe đón trả khách trong sân bay, tạo thuận lợi cho khách hàng và giảm ùn tắc tại sân bay.

Sáng ngày 23/2, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phản hồi lại, mức phí vào các sân bay vẫn giữ nguyên, song không dùng tiền mặt như trước. Hệ thống thu phí tại sân bay được liên thông với các trạm thu phí đường bộ, chủ xe có thể sử dụng các loại thẻ VETC, Epass để vào sân bay.

"Ngay sau khi Cục Đường bộ Việt Nam cho phép kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục thì chúng tôi sẽ triển khai", đại diện ACV nói.

Thời gian vừa qua, ACV phối hợp các đối tác khảo sát, lên phương án lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu phí ETC xe vào sân bay tại các cảng hàng không trực thuộc ACV.

Thu phí sân bay


Theo phương án thu phí ô tô ra vào sân bay của ACV, trong 21 sân bay trên cả nước do đơn vị này quản lý khai thác sẽ chia thành 2 nhóm để thu phí. Trong đó, nhóm 1 gồm 3 sân bay: Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài (Hà Nội) và Đà Nẵng, nhóm 2 gồm các sân bay còn lại. Mỗi nhóm sẽ có mức phí ô tô khác nhau.

Với sân bay nhóm 1, trong 10 phút đầu, phí ô tô ra/vào sân bay đưa, đón khách mất phí 10.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, mức phí 15.000 đồng/xe từ 9-29 chỗ, mức 25.000 đồng/xe từ 30 chỗ ngồi trở lên. Những xe ra vào sân bay quá 10 phút phải trả phí với mức đậu ô tô hiện hành.

Với các sân bay nhóm 2, trong 10 phút đầu, thu mức thu 5.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, mức 10.000 đồng/xe từ 10 - 16 chỗ, mức 15.000 đồng với xe từ 16-29 chỗ, và 25.000 đồng/xe từ 30 chỗ trở lên. Sau đó, mỗi 50 phút tiếp theo sẽ thu thêm 5.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, và 10.000 đồng cho các xe từ trên 9 chỗ.

Xem thêm:
 
  • Like
Reactions: VitaraV6 and Osin
Hạng C
5/12/16
527
776
93
41
Hôm rồi trên Vnexpress đăng bài này, có người hỏi: phí ra vào sân bay này là phí gì?
Rất nhiều comment trả lời: phải thu phí để các xe ko đi vào sân bay khỏi vào đó gây mất trật tự :D
Trả lời giống như kiểu: đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để bà con...bớt dùng xăng dầu lại :D
 
7/9/16
1.028
2.631
113
33
Phí vào sân bay là phí gì? Mình cũng hỏi, hỏi nhiều lần, nhưng không nhận được câu trả lời! Nếu thu phí đậu xe thì hoàn toàn đồng ý, còn việc chạy ra chạy vào đón khách thì tại sao lại thu phí vô lý? Thêm nữa phí đậu xe bên ga trong nước khá cao, lại không cho xe khách vào đón khách mà bắt khách lội bộ ra bãi xe! Tại sao người tàn ác lại sống thảnh thơi z hả mọi người
- Mình sẽ thu thập thêm thông tin vụ "vòi tiền" tại cổng hải quan bên ga quốc tế và viết 1 bài! Em đi đón khách sân bay thì 10/10 khách về đều bị vòi tiền công khai, một vấn nạn nhức nhối kéo dài nhiều năm nhưng không triệt phá được! Cái nhiều người bực mình đó chính là nhiều nhân viên họ đòi tiền mệnh giá cao! Mặc dù nhiều hộ gia đình họ mang hành lý bình thường và đi qua nhiều cổng hải quan nước khác đều suông sẻ!
Cảnh xe đông nhưng chỉ mở 1 lối ra bãi đỗ xe khiến việc đón khách bị chậm trễ với nhiều xe
"
Sắp thu phí không dừng ETC với ô tô ra vào các sân bay trên cả nước
Sắp thu phí không dừng ETC với ô tô ra vào các sân bay trên cả nước
 
Hạng D
22/1/19
4.061
6.698
113
Phí vào sân bay là phí gì? Mình cũng hỏi, hỏi nhiều lần, nhưng không nhận được câu trả lời! Nếu thu phí đậu xe thì hoàn toàn đồng ý, còn việc chạy ra chạy vào đón khách thì tại sao lại thu phí vô lý? Thêm nữa phí đậu xe bên ga trong nước khá cao, lại không cho xe khách vào đón khách mà bắt khách lội bộ ra bãi xe! Tại sao người tàn ác lại sống thảnh thơi z hả mọi người
- Mình sẽ thu thập thêm thông tin vụ "vòi tiền" tại cổng hải quan bên ga quốc tế và viết 1 bài! Em đi đón khách sân bay thì 10/10 khách về đều bị vòi tiền công khai, một vấn nạn nhức nhối kéo dài nhiều năm nhưng không triệt phá được! Cái nhiều người bực mình đó chính là nhiều nhân viên họ đòi tiền mệnh giá cao! Mặc dù nhiều hộ gia đình họ mang hành lý bình thường và đi qua nhiều cổng hải quan nước khác đều suông sẻ!
Cảnh xe đông nhưng chỉ mở 1 lối ra bãi đỗ xe khiến việc đón khách bị chậm trễ với nhiều xe
"View attachment 2888856View attachment 2888857
Sắp thu phí không dừng ETC với ô tô ra vào các sân bay trên cả nước

- Khách mua vé máy bay, trong biểu mục giá vé đã list rõ tiền nào trả cho hãng bay, tiền nào trả cho sân bay, tiền nào đóng thuế/phí cho nhà nước. Nhưng khách đi vào sân bay vẫn phải trả phí, trong khi phương tiện công cộng thì gần như không đáp ứng được nhu cầu di chuyển!
- Nhân viên cửa khẩu đi làm công ăn lương, nhưng vẫn muốn vòi tiền với khách nhập cảnh là vì cái gì? Chẳng lẽ đơn vị đang nợ lương, nợ thưởng của các bạn, để cho các bạn nghèo đói? Khách nước ngoài đặt câu hỏi như vậy với người Việt thì các bạn có thấy xấu hổ không, có đáng phải như vậy không?
Vỗ ngực tự hào VN thế này, thế kia, nhưng thói khôn vặt thì không bỏ. Tiêu chuẩn kép sao?!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
22/1/19
4.061
6.698
113
Hôm rồi trên Vnexpress đăng bài này, có người hỏi: phí ra vào sân bay này là phí gì?
Rất nhiều comment trả lời: phải thu phí để các xe ko đi vào sân bay khỏi vào đó gây mất trật tự :D
Trả lời giống như kiểu: đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để bà con...bớt dùng xăng dầu lại :D
em đọc mà cũng thấy mắc cười. Muốn thì có cách, còn không muốn thì sẽ có lý do. Và cách của họ ở đây là .. cứ đè hết ra thu tiền :D
Trong khi muốn kiểm soát người ra vào sb thì có cách khác ổn hơn nhiều là show ra cái mã đặt chỗ để quét mã QR ở cổng vào đối với khách đi, và ở ổng ra đối với khách đến. Khi nào không show được mã đặt chỗ thì mới bắt đầu thu phí và phải thu thật cao. Như vậy mới đúng là hạn chế lượng phương tiện ra vào sân bay, chứ tiền nó không giải quyết được hết câu chuyện đâu ạ!
 
Hạng F
29/10/16
11.589
22.252
113
Pháp
Thiết bị thu phí không dừng ETC sẽ được lắp đặt tại cửa ra vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất thí điểm trước sau đó nhân rộng ra các sân bay trên toàn quốc.

View attachment 2888596

Ngày 21/2 bộ GTVT đã có văn bản gửi Cục Đường bộ, Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) về triển khai thu phí không dừng với ô tô ra/vào sân bay. Bộ GTVT cho rằng, đề xuất triển khai thu phí không dừng tại các cảng hàng không góp phần tăng cường công khai, minh bạch trong công tác thu phí dừng, đỗ xe đón trả khách trong sân bay, tạo thuận lợi cho khách hàng và giảm ùn tắc tại sân bay.

Sáng ngày 23/2, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã phản hồi lại, mức phí vào các sân bay vẫn giữ nguyên, song không dùng tiền mặt như trước. Hệ thống thu phí tại sân bay được liên thông với các trạm thu phí đường bộ, chủ xe có thể sử dụng các loại thẻ VETC, Epass để vào sân bay.

"Ngay sau khi Cục Đường bộ Việt Nam cho phép kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu của Cục thì chúng tôi sẽ triển khai", đại diện ACV nói.

Thời gian vừa qua, ACV phối hợp các đối tác khảo sát, lên phương án lắp đặt thiết bị, kết nối hệ thống thu phí không dùng tiền mặt và thu phí ETC xe vào sân bay tại các cảng hàng không trực thuộc ACV.

View attachment 2888597

Theo phương án thu phí ô tô ra vào sân bay của ACV, trong 21 sân bay trên cả nước do đơn vị này quản lý khai thác sẽ chia thành 2 nhóm để thu phí. Trong đó, nhóm 1 gồm 3 sân bay: Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Nội Bài (Hà Nội) và Đà Nẵng, nhóm 2 gồm các sân bay còn lại. Mỗi nhóm sẽ có mức phí ô tô khác nhau.

Với sân bay nhóm 1, trong 10 phút đầu, phí ô tô ra/vào sân bay đưa, đón khách mất phí 10.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, mức phí 15.000 đồng/xe từ 9-29 chỗ, mức 25.000 đồng/xe từ 30 chỗ ngồi trở lên. Những xe ra vào sân bay quá 10 phút phải trả phí với mức đậu ô tô hiện hành.

Với các sân bay nhóm 2, trong 10 phút đầu, thu mức thu 5.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, mức 10.000 đồng/xe từ 10 - 16 chỗ, mức 15.000 đồng với xe từ 16-29 chỗ, và 25.000 đồng/xe từ 30 chỗ trở lên. Sau đó, mỗi 50 phút tiếp theo sẽ thu thêm 5.000 đồng/xe dưới 9 chỗ, và 10.000 đồng cho các xe từ trên 9 chỗ.

Xem thêm:
Vậy khi vào là thu phí hay ..có nơi đón chừng dưới 10 phút , còn như chạy vào chạy ra đưa người, thì thâu phí làm gì ? cái nầy hơi lạ, Nói chung là tận thu ...
Mà có chổ tạm đưa tạm đón ...dưới 10 phút hay không thì tính
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.848
12.122
113
Hôm rồi trên Vnexpress đăng bài này, có người hỏi: phí ra vào sân bay này là phí gì?
Rất nhiều comment trả lời: phải thu phí để các xe ko đi vào sân bay khỏi vào đó gây mất trật tự :D
Trả lời giống như kiểu: đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng dầu để bà con...bớt dùng xăng dầu lại :D
Cảm ơn vịt xiêm đã chỉ rõ.
Nếu sân bay trả lời rằng: “phải thu phí để các xe không đi sân bay khỏi vào đó chơi gây mất trật tự!”
Thì sự thật trong bụng sân bay muốn nói rằng:
“Phải thu phí tất cả các xe đi vào sân bay vì thấy có những xe không đi sân bay nhưng vẫn vào sân bay chơi, kiếm khách,..v..v...nên chúng tôi khoái quá, phải nhân dịp này để thu tiền kiếm lợi mới được!!!”
Từ đó thu phí hàng nhiều chục năm nay!
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Osin and vitxiem02
Hạng F
3/10/15
9.848
12.122
113
em đọc mà cũng thấy mắc cười. Muốn thì có cách, còn không muốn thì sẽ có lý do. Và cách của họ ở đây là .. cứ đè hết ra thu tiền :D
Trong khi muốn kiểm soát người ra vào sb thì có cách khác ổn hơn nhiều là show ra cái mã đặt chỗ để quét mã QR ở cổng vào đối với khách đi, và ở ổng ra đối với khách đến. Khi nào không show được mã đặt chỗ thì mới bắt đầu thu phí và phải thu thật cao. Như vậy mới đúng là hạn chế lượng phương tiện ra vào sân bay, chứ tiền nó không giải quyết được hết câu chuyện đâu ạ!
Chả muốn hạn chế người vào sân bay làm quái gì cả, mà ngược lại mong muốn vào để đè ra thu tiền trục lợi.
Sân bay bộ mặt lớn nhất quốc gia mà có 1 số “doanh nhân”, “nhà kinh tế” xem như khu du lịch!
Chả hiểu có sân bay quốc tế nào có vụ thu tiền vé như TSN không, nhờ các bác hay đi du lịch, đi công tác, giải thích hộ.
 
Hạng F
3/10/15
9.848
12.122
113
Mấy ông nội này giống vua quá, đéo ai làm gì đc.
Đúng rồi nó coi nó là vua mà.
Vì nó coi sân bay là tác phẩm nó chế ra! Nên nó toàn quyền sở hữu, ai vào ké là tốn phí! Hệt như khu du lịch!
Đúng là các doanh nhân giỏi!
Phí vào sân bay là phí gì? Mình cũng hỏi, hỏi nhiều lần, nhưng không nhận được câu trả lời! Nếu thu phí đậu xe thì hoàn toàn đồng ý, còn việc chạy ra chạy vào đón khách thì tại sao lại thu phí vô lý? Thêm nữa phí đậu xe bên ga trong nước khá cao, lại không cho xe khách vào đón khách mà bắt khách lội bộ ra bãi xe! Tại sao người tàn ác lại sống thảnh thơi z hả mọi người
- Mình sẽ thu thập thêm thông tin vụ "vòi tiền" tại cổng hải quan bên ga quốc tế và viết 1 bài! Em đi đón khách sân bay thì 10/10 khách về đều bị vòi tiền công khai, một vấn nạn nhức nhối kéo dài nhiều năm nhưng không triệt phá được! Cái nhiều người bực mình đó chính là nhiều nhân viên họ đòi tiền mệnh giá cao! Mặc dù nhiều hộ gia đình họ mang hành lý bình thường và đi qua nhiều cổng hải quan nước khác đều suông sẻ!
Cảnh xe đông nhưng chỉ mở 1 lối ra bãi đỗ xe khiến việc đón khách bị chậm trễ với nhiều xe
"View attachment 2888856View attachment 2888857

View attachment 2888910
- Khách mua vé máy bay, trong biểu mục giá vé đã list rõ tiền nào trả cho hãng bay, tiền nào trả cho sân bay, tiền nào đóng thuế/phí cho nhà nước. Nhưng khách đi vào sân bay vẫn phải trả phí, trong khi phương tiện công cộng thì gần như không đáp ứng được nhu cầu di chuyển!
- Nhân viên cửa khẩu đi làm công ăn lương, nhưng vẫn muốn vòi tiền với khách nhập cảnh là vì cái gì? Chẳng lẽ đơn vị đang nợ lương, nợ thưởng của các bạn, để cho các bạn nghèo đói? Khách nước ngoài đặt câu hỏi như vậy với người Việt thì các bạn có thấy xấu hổ không, có đáng phải như vậy không?
Vỗ ngực tự hào VN thế này, thế kia, nhưng thói khôn vặt thì không bỏ. Tiêu chuẩn kép sao?!
Hải quan và cảnh sát giao thông là 2 nghề hài nhất và nổi tiếng nhất trong và ngoài nước VN từ thời kinh tế thị trường đến giờ mà các bác quên hả :D
Lúc đéo nào nhìn thấy cái bóng của tụi này là đã biết ngay sẽ có vụ xin tiền mà còn làm giọng cha.
Công việc chuyên môn là dựa vào việc cầm tờ giấy luật (luật giao thông và luật xuất nhập khẩu) của nhà nước ban hành, để mà xin tiền cho...cá nhân!
“Vỗ ngực tự hào VN thế này, thế kia,...”
—> VN tự vỗ ngực của...VN, rồi...tưởng tượng ra những cái đáng tự hào! Hoặc thậm chí ko đáng tự hào cũng ráng...tự hào!
Có ai để ý người nước ngoài, người tây lông, người nga ngố, người nhập bổn, người đại hàn,...thật sự nói gì về người việt?
Có hiểu đâu!!! Phần lớn người việt có biết mẹ gì ngoại ngữ mà hiểu bọn kia nghĩ gì về mình!!!!!