Hạng D
2/12/03
1.564
3.965
113
Vietnam
Ở lối vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ quốc lộ 80, nhiều tài xế ở miền Tây rất phấn khởi khi lần đầu tiên đi trên tuyến cao tốc dài gần 23km vừa khánh thành hôm qua (24/12).

Sáng 25/12, như thông báo của Bộ GTVT đã phát đi tại lễ khánh thành, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đã chính thức thông xe hai chiều.

Ghi nhận của PV tại điểm đầu lối vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ quốc lộ 80, nhiều tài xế tỏ ra bỡ ngỡ khi lần đầu đi tuyến cao tốc này.

hướng dẫn lên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.jpeg

Những chiếc ô tô đầu tiên được hướng dẫn lên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ quốc lộ 80.

Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án đã cử nhân viên đứng ở lối vào cao tốc, hướng dẫn cho các tài xế lưu thông.

Ước tính, trong một giờ thông xe đã có gần trăm lượt phương tiện vào cao tốc từ quốc lộ 80.

Anh Nguyễn Văn Lo (ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) ngồi trên xe 16 chỗ khi vào cao tốc từ quốc lộ 80 cho biết: "Tôi nghe tuyến cao tốc đã được thông xe nên sáng nay đi thử tới Cần Thơ.

H5.jpeg

Tôi chọn tuyến đường này vì khoảng cách sẽ gần hơn rất nhiều, tiết kiệm được thời gian nhiên liệu".

Một cán bộ Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết phần lớn phương tiện sẽ lưu thông từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Trung Lương - Mỹ Thuận, qua cầu Mỹ Thuận 2 rồi vào thẳng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Do đó, lượng phương tiện rẽ từ quốc lộ 80 vào chưa đáng kể. Ngoài ra, nhiều tài xế chưa nắm thông tin tuyến cao tốc này thông xe nên vẫn lựa chọn quốc lộ 1 để về Cần Thơ.

cao-toc-6-1703473551225622304549.jpeg

Tài xế và hành khách trên xe 16 chỗ háo hức khi lần đầu trải nghiệm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Trên quốc lộ 80, có hai lối ra vào cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và hai lối ra vào cầu Mỹ Thuận 2. Hai điểm ra vào này cách nhau khoảng 500m.

Sáng nay, lối ra vào cầu Mỹ Thuận 2 vẫn đang được hoàn tất vạch kẻ đường.

Tại nút giao Chà Và ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, các công nhân vẫn đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục đường dẫn, đường gom vào cao tốc.

Điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.webp

Điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Ghi nhận của PV, ở điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, phương tiện vào cao tốc chưa đông. Dù vậy, chủ đầu tư đã phân công nhiều nhân viên ở các lối vào để hướng dẫn lưu thông.

Ở nút giao Chà Và, có nhiều đường dân sinh tỏa đi các hướng vào thị xã Bình Minh, người dân lưu thông bằng xe máy sáng nay bất ngờ khi các lối đi thường ngày đã bị chặn lại, phải đi các hướng khác.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm đầu, điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, sáng 25/12.

H1.jpeg

Các tài xế được hướng dẫn để lên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

H2.jpeg

Những ô tô đầu tiên lên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ quốc lộ 80.

H4.webp

Lối vào ra cầu Mỹ Thuận 2 trên quốc lộ 80 đang hoàn tất sơn vạch kẻ đường sáng nay.

H5.jpeg

Điểm cuối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ nối vào quốc lộ 1, sáng 25/12.


H6.jpeg

Những ô tô đầu tiên ra khỏi cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

H7.webp

Đường vào thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long từ quốc lộ 1 cấm một số phương tiện đi vào, dành cho những phương tiện được lưu thông trên cao tốc.

H8.jpeg

Một số điểm giao nhau của các đường dân sinh, quốc lộ đều có người túc trực để hướng dẫn giao thông sáng nay
>>>> Xem thêm:
Mình cũng phấn khởi quá :D
 
Hạng D
18/3/08
1.535
12.592
133
báo nói ít xe lưu thông, bác kêu tắc là sao?
mình cũng éo hiểu hướng dẫn rồi lại kêu ít xe đi là sao ?
Cứ Biển báo rõ ràng nhìn theo mà đi chứ.
Đoạn từ Cầu Mỹ Thuận cũ đi QL1 chạy vào Cao tốc về SG thì có biển báo rẽ trái lên cao tốc.
Nhưng rẽ trái xong lẽ ra phải có biển rẽ trái ở ngã tư đầu tiên để lên cao tốc thì éo có biển mẹ gì.
toàn đi lố.
Lảm ăn như qq.
 
Hạng C
9/8/06
600
2.646
93
mới khai trương hướng Cần thơ-Mỹ thuận đã có người chạy ngược chiều