Hạng B2
21/9/15
112
403
63
Tp Hồ Chí Minh
Nhằm thu hút du khách, phục vụ nhu cầu thưởng thức các giá trị văn hóa của người dân, Sở VH&TT, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, lễ hội trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Báo Bình Định xin giới thiệu đến bạn đọc một số sự kiện nổi bật.

Lễ hội Mai vàng An Nhơn


Lễ hội Mai vàng An Nhơn lần thứ I - năm 2023 và chương trình nghệ thuật “Khát vọng tỏa sáng”, do UBND TX An Nhơn tổ chức sẽ khai mạc lúc 19 giờ ngày 9.1.2023, tại Quảng trường trung tâm thị xã (truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Bình Định), với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh, như: Quang Dũng, Nguyễn Phi Hùng, Mạnh Đồng, Hồng Gấm, Đinh Kiến Phong, Hữu Đức, Chuông vàng vọng cổ Nguyễn Văn Mẹo; Sol7, Jbee.

Trong khuôn khổ lễ hội, diễn ra từ ngày 9 - 11.1 (tức 18 - 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần), có nhiều hoạt động: Triển lãm trưng bày 190 cây mai thế đẹp tượng trưng 190 năm danh xưng An Nhơn. Trưng bày sinh vật cảnh; giới thiệu sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP của thị xã và giới thiệu các sản phẩm ẩm thực phục vụ Tết; triển lãm Mỹ thuật Bình Định lần thứ II - năm 2023; triển lãm bộ ảnh “An Nhơn xưa và nay”; hội thi mai vàng; thi tay nghề khéo tạo dáng mai truyền thống dáng long; biểu diễn ca kịch bài chòi; các hoạt động trò chơi dân gian…

Khai trương cụm biểu tượng linh vật

Biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 do UBND tỉnh tổ chức, sẽ khánh thành ngày 13.1.2023 (tức 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần) và trưng bày từ ngày 13 - 31.1.2023 (tức 22 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Biểu tượng linh vật năm Quý Mão 2023 là gia đình mèo sum vầy hạnh phúc (gồm 9 con mèo bố, mẹ và con) được tạo sinh động, vui đùa hạnh phúc bên nhau.

Triển lãm báo Xuân năm 2023

Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Sở VH&TT sẽ khai mạc vào 8 giờ 30 phút ngày 14.1.2023 (tức 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần) và kết thúc ngày 19.1.2023 (tức 28 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Thư viện tỉnh (188 Hai Bà Trưng, TP Quy Nhơn). Triển lãm trưng bày và giới thiệu đến công chúng các sản phẩm báo chí của Trung ương, các ngành, địa phương trong tỉnh và cả nước. Ngoài ra, Hội báo Xuân Quý Mão còn diễn ra cuộc thi bình chọn giải thưởng “Trang bìa Xuân đẹp”.

viewimage.aspx
Nghệ thuật đường phố

Chương trình do Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn thực hiện, diễn ra từ 19 - 20.1.2023 (tức 28 - 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), tại Quảng trường Chiến Thắng và xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn), với các tiết mục hòa tấu tác phẩm âm nhạc về quê hương, đất nước, xuân…

viewimage.aspx

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân mới - pháo hoa

Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2023) và đón xuân Quý Mão 2023 sẽ diễn ra từ 21 - 24 giờ ngày 21.1.2023 (đêm giao thừa), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với chủ đề: “Chào xuân mới” (thời lượng 180 phút), do Sở VH&TT chủ trì, phối hợp TP Quy Nhơn cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

Chương trình gồm 3 phần: Vững bước dưới cờ Đảng, Sắc xuân quê hương và Giai điệu mùa xuân, với sự tham gia của các ca sĩ: Trúc Nhân, Ngọc Ánh, Phạm Trưởng, Yến Lê - Yan Bi; nhóm DJ Minh Trí, Rapital Orijin…, cùng các nghệ sĩ, diễn viên, võ sinh đến từ Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, các nhóm múa của TP Quy Nhơn.

Sau chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp vào khoảnh khắc giao thừa, với thời gian bắn khoảng 15 phút. Cùng thời điểm này, tại huyện Tây Sơn và TX Hoài Nhơn cũng sẽ bắn pháo hoa tầm thấp để tạo không khí sôi động đón chào năm mới.

Hội chợ Gò - Trường Úc

Hội chợ Gò - Trường Úc do UBND huyện Tuy Phước tổ chức, diễn ra vào sáng 22.1.2013 (tức mùng 1 tết Nguyên Đán Quý Mão 2023), tại SVĐ Trường Úc thuộc khu phố Phong Thạnh, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước). Đây là phiên chợ mang đậm nét văn hóa của miền đất Võ. Chợ Gò được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam xếp vào “100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam”. Tại Hội chợ Gò còn diễn ra hội thi bài chòi dân gian; trình diễn võ cổ truyền; trò chơi dân gian…

Le-hoi-Cho-Go111.jpg


Trải nghiệm hoạt động khoa học, công nghệ

Hoạt động do Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở KH&CN) tổ chức, diễn ra từ 18 giờ 30 phút - 20 giờ 30 phút, ngày 23 - 25.1.2023 (tức mùng 2 - mùng 4 tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), với nhiều hoạt động, gồm: Trò chơi và show khoa học; quan sát thiên văn.

viewimage.aspx

Lễ hội kỷ niệm 234 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2023)

Lễ hội do Sở VH&TT, UBND huyện Tây Sơn phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 25 - 27.1.2023 (tức mùng 4 - mùng 6 tết Nguyên đán Quý Mão), tại Bảo tàng Quang Trung và một số di tích trên địa bàn huyện Tây Sơn. Lễ hội gồm có phần lễ (dâng hương tại Đài Kính Thiên, Đền thờ song thân Tây Sơn tam kiệt (di tích Gò Lăng); lễ kỷ niệm và dâng hoa, dâng hương tại Bảo tàng Quang Trung. Phần hội có chương trình biểu diễn võ cổ truyền; tuồng và ca kịch bài chòi; lân - sư - rồng và các hoạt động VHTT khác tại khu vực Bảo tàng Quang Trung.

dongda10_ahcn_264594191+%281%29.jpg

Đêm võ đài Bình Định

Hoạt động do Sở VH&TT, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Bình Định tổ chức, diễn ra từ ngày 28 - 29.1.2023 (tức mùng 7 - mùng 8 tết Nguyên đán năm Quý Mão), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn). Mỗi đêm sẽ có 4 trận thi đấu đối kháng giữa võ sĩ thuộc các võ đường tiêu biểu của tỉnh hoặc đội tuyển các tỉnh, thành trong cả nước. Xen giữa các trận đấu là những tiết mục biểu diễn những bài võ đặc trưng của Bình Định, do các VĐV từng giành huy chương ở các giải quốc gia thể hiện.

viewimage.aspx

Hội đánh bài chòi dân gian

Diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 23.1 - 5.2.2023 (tức mùng 2 - 15 tháng Giêng Quý Mão 2023), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn); do Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn tổ chức.

Bai%20choi%201.jpg

Hội thơ Nguyên Tiêu

Hội thơ Nguyên Tiêu do Hội VHNT Bình Định tổ chức, diễn ra trong 2 ngày (4 - 5.2.2023, tức 14 - 15 tháng Giêng Quý Mão), tại tiền sảnh phía đường Trường Chinh, Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP Quy Nhơn). Sự kiện này chào mừng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXI năm 2023, với nhiều hoạt động diễn ra, như: Triển lãm ảnh nghệ thuật, thư pháp; trưng bày cờ thơ; trưng bày, giới thiệu chân dung, tác phẩm các nhà thơ tiền nhân (Đào Tấn, Xuân Diệu, Bàn Thành tứ hữu); hội bài chòi xuân; sinh hoạt, giao lưu thơ của Chi hội Văn học; trao giải cuộc thi sáng tác câu thai bài chòi, viết thư pháp; trình diễn thư pháp, cho chữ mừng xuân; khai mạc chương trình nghệ thuật “Đêm thơ Nguyên Tiêu”…

Tết này đến Bình Định mình nên đi đâu, chơi gì?

Lễ hội Chùa Ông Núi

Mỗi khi cứ đến ngày 24 – 25 tháng Giêng mỗi năm, là hàng ngàn người dân và du khách tứ phương chen chúc nhau tựu lại đến đây để đi lễ, cầu tài lộc, bình an và đặc biệt là trẩy hội tại Chùa Ông Núi – Linh Phong Thiền Tự (thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa cổ đẹp và nổi tiếng ở Bình Định, nằm tọa lạc ở lưng chừng đỉnh Chóp Vung – là nơi đỉnh cao nhất của dãy núi Bà. Theo sách từ xa xưa viết lại, vào năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi là Lê Ban (thiền sư Tịnh Giác – Thiện Trì) đến nơi núi này luyện tập tu hành. Chính sư là người dựng lên một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông (ông núi mặc áo vỏ cây). Chính vì thế ngôi chùa này có tên chùa Ông Núi. Sư mất vào năm Thái Đức thứ 8, đời vua Nguyễn Nhạc. Mỗi năm vào ngày 24 – 25 tháng Giêng, nơi đây sẽ diễn ra lễ hội chùa Ông Núi.

Le-hoi-Chua-Ong-Nui-%E2%80%93-Net-dep-tam-linh-xu-Nau11.jpg

 
Hạng B1
28/12/22
56
3.248
83
33
Mùng 1 Tết năm ngoái em tới thăm mấy chỗ đều bị đóng cửa: khu lưu niệm Hàn mạc Tử và bảo tàng Tây Sơn
 
Hạng B2
21/9/15
112
403
63
Tp Hồ Chí Minh
Mùng 1 Tết năm ngoái em tới thăm mấy chỗ đều bị đóng cửa: khu lưu niệm Hàn mạc Tử và bảo tàng Tây Sơn
Toàn bộ quần thể khu lưu niệm Hàn Mặc Tử và bãi tắm Hoàng Hậu thuộc phường Ghềnh Ráng đang cho xây dựng lại nên hiện tại chưa mở cửa.
Vào ngày Mùng 4, Mùng 5 Tết hàng năm, bác có thể tham gia Lễ hội Đống Đa - Tây Sơn thời điểm đó sẽ đông vui hơn nhiều nhé.
 
  • Like
Reactions: maihoaos
Hạng B1
28/12/22
56
3.248
83
33
Toàn bộ quần thể khu lưu niệm Hàn Mặc Tử và bãi tắm Hoàng Hậu thuộc phường Ghềnh Ráng đang cho xây dựng lại nên hiện tại chưa mở cửa.
Vào ngày Mùng 4, Mùng 5 Tết hàng năm, bác có thể tham gia Lễ hội Đống Đa - Tây Sơn thời điểm đó sẽ đông vui hơn nhiều nhé.
Hic.
tết năm ngoái làm 1 vòng SG - Quy Nhơn - Măng đen- SG. Các quán ăn đóng cửa gần hết, đón giao thừa ở Quy Nhơn. Sáng mùng 1 đi mấy chỗ như trên đều đóng cửa. Kỳ Co cũng vậy.
coi như chưa thăm gì ở Quy Nhơn.
 
  • Like
Reactions: btpaul
Hạng B2
21/9/15
112
403
63
Tp Hồ Chí Minh
Hic.
tết năm ngoái làm 1 vòng SG - Quy Nhơn - Măng đen- SG. Các quán ăn đóng cửa gần hết, đón giao thừa ở Quy Nhơn. Sáng mùng 1 đi mấy chỗ như trên đều đóng cửa. Kỳ Co cũng vậy.
coi như chưa thăm gì ở Quy Nhơn.
Mùng 1 là Tết Ông Bà, vào ngày Mùng 1 người dân ở đây thường đi thăm ông bà, cha mẹ, họ hàng chúc Tết lẫn nhau, đặc biệt vào buổi sáng ngày này ở nghĩa trang Thành phố rất rất đông người :)
 
  • Like
Reactions: maihoaos
Hạng B1
28/12/22
56
3.248
83
33
Mùng 1 là Tết Ông Bà, vào ngày Mùng 1 người dân ở đây thường đi thăm ông bà, cha mẹ, họ hàng chúc Tết lẫn nhau, đặc biệt vào buổi sáng ngày này ở nghĩa trang Thành phố rất rất đông người :)
Đúng rồi anh.
tới bảo tàng Tây Sơn đều ha ngày mùng 1 thì gian bảo tàng đóng cửa nhưng gian điện thờ các vị anh Hùng nhà Tây Sơn có rất đông người tới viếng