Hạng B2
11/11/15
383
376
63
38
Quận 2 TP HCM
Trong cơn bão - liệu có ai còn tỉnh táo !
Đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế VN nói riêng, cho tới thời điểm hiện tại (đầu quý 2 năm 2023 ), dường như mọi thứ đang thật tồi tệ, nhưng đáng sợ hơn là những dấu hiệu xấu chưa có bất kỳ một biểu hiện nào dừng lại. Tất nhiên không phải tất cả ngành nghề, mọi doanh nghiệp đều lâm vào tình trạng đó, trong mọi hoàn cảnh luôn luôn có những doanh nghiệp bứt phá, có những con người xuất sắc ... nhưng tình hình chung thì đa số đều đang khó khăn.
Trong số những doanh nghiệp mà tôi có mối liên hệ hoặc biết tới, đa số đều đang đối mặt với nợ lương, thua lỗ ... có thể mô tả hoạt động của một doanh nghiệp hiện tại đang như một con người đúng trong cơn bão, những khó khăn đang là những cơ cuồng phong đang gào rít và những rủi ro như những vật thể bay trong cơn bão có thể quật ngã bạn bất cứ lúc nào.
Và một điều dễ nhận thấy nhất là trong cơn bỉ cực thường con người sẽ có những hành động để chống đỡ, những cố gắng này có thể mang lại kết quả tốt hơn nhưng cũng có thể mang lại hậu quả tồi tệ hơn, mà theo tôi tốt hay xấu trong hoàn cảnh hiện tại phụ thuộc rất nhiều vào một yếu tố của doanh nghiệp hoặc có thể nói là phụ thuộc vào người đưa ra quyết định của doanh nghiệp : Sự tỉnh táo.
Lấy ví dụ về một doanh nghiệp mà tôi biết rất rõ (xin dấu tên ): sau đại dịch và đi vào hoạt đọng trở lại từ tháng 10 năm 2022, mọi chuyện đều bình thường cho tới tháng 3 năm 2023, người chủ doanh nghiệp thay vì thu nhỏ quy mô theo sự thu nhỏ của thị trường thì lại quyết định liều lĩnh mở rộng lĩnh vực khác và hi vọng có sự bứt phá để mang về dòng tiền nhiều hơn và đưa quy mô doanh nghiệp lên tầm mới. Những hoạt động mới đã làm bộ phận kinh doanh, tài chính phải chịu áp lực nặng hơn trong lúc thị trường càng ngày càng khó khăn hơn. Sau khoản đầu tư tăng thêm đã hết, hoạt động kinh doanh mới vẫn tiếp tục thua lỗ và phải bù lỗ từ dòng tiền của mảng kinh doanh cũ vốn cũng đang chật vật. Đến khi quyết định bỏ mảng kinh doanh mới thì mảng kinh doanh cũ cũng lâm vào tình trạng cực kỳ khó khăn rồi.
Như đã nói ở trên, trong nguy luôn có cơ, có những cá nhân, doanh nghiệp vẫn duy trì được sự ổn định và có những doanh nghiệp còn có sự phát triển. Tôi may mắn được chứng kiến một vài cá nhân có sự bứt phá trong khó khăn đó và dường như họ đều có một điểm chung : sự tỉnh táo - ra những quyết định phù hợp với tình hình thị trường và có những bước đi cẩn thận tới tỉ mỉ trong sự hỗn loạn của thị trường, giống như một người trong cơn bão vẫn dừng lại quan sát và phân tích trước khi quyết định bước về phía nào chứ không phải là nhắm mắt chạy loạn như một số người khác.
 
  • Like
Reactions: Phước.OS