Đơn giản Đạo là đường đi. Đường đi là gì?
Chỉ là một định hướng để đi đến một điểm nào đó hay là một định hướng đến mục đích nào đó.
Nếu là người mở đường thì đã là bậc kỳ tài và là Sói độc.
Sau người mở đường thì do nhiều người, nhiều vật có chung 1 điểm đến hay mục đích họ sẽ men theo con đường đã mở để đến nơi đã định, họ là người đi đường.
Một điểm đến hay một mục đích có rất nhiều người mở đường để đến và đạt được mục đích nên có rất nhiều đường để đến và đạt được mục đích.
Và có nhiều người mở đường nhưng o đến được điểm đến và đạt được mục đích. Khi đó có quá nhiều con đường chồng chéo lên nhau tạo thành ma trận.
Khi có ma trận thì sẻ có người giải trận vậy thì chúng ta có thêm người dẫn đường.
Tóm cái váy lại sao khi lạc vào ma trận chúng ta phải cần cái sì mát phôn có cài google để dò đường nên chúng tôi đã chế tạo làm B Phone còn gọi là Bom Phôn.
Người Việt hãy xài hàng Việt mại dô mại dô.
Anh
@nahh nên chơi cái B Phone nhé. Sẽ thấy mình xì mát hẳn à nha.