Hạng C
20/8/14
677
698
93
Cái này có thể nhiều bác lái xe tự động cũng biết nhưng mình chia sẽ cho vui. Mình mới thử chuyển sang lái ở chế độ bán tự động D1->D6 và cảm thấy xe ít hao xăng hơn hẳn so với để D các bác ah, thông số hao xăng mới đo ở hao xăng trung bình xe báo chứ chưa tính cụ thể lúc đổ xăng. Mình cảm thấy đỡ hao khoảng 10-20% so với chạy ở chế độ D thông thường. Cố gắng lẫy số tương thích với tốc độ xe chạy để duy trì số vòng tua máy nhỏ hơn 2.000 RPM là chuẩn. Một ưu điểm nữa là xe sẽ tự về lại số nhỏ nếu mình chạy chậm lại hoặc tự bề D1 nếu xe dừng đèn đỏ nên giảm thiểu thao tác giảm số.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
13/2/16
147
224
43
Hay đấy, e chỉ thử lẫy tay khi lên xuống dốc chứ chưa thử dùng nó để chạy đường dài. Lúc nào thử xem.