Camry sinh ra ko phải là để đạp ga thốc ghế gì đó mà đòi cảm giác dính lưng , Camry ăn dc nước hậu vì công suất cao và dung tích xi lanh lớn , chứ depart thì chỉ cần 1 con 2.0 của Kia hay Huyndai cũng ăn ở dải tốc độ dưới 60km/h . Bác nên sở hữu xe rồi hãng chém chứ đừng lâu lâu ngồi lên xe ai đó rồi " thẩm du " là ngon hay dở . Thế hệ 2007-2011 thì xe vẫn bồng bềnh vì hệ thống treo mềm và dẫn đến cảm giác lái ko chuẩn và chạy tốc độ cao trên 120km ko thực sự tự tin , Volang dù trợ lực thuỷ lực nhưng ko biến thiên theo tốc độ nên chạy phố thì tàm tạm nhưng chạy tốc độ cao lại nhẹ cho nên ko đầm chắc . Innova thì ko nói làm gì nhưng 2.5Q bản 2016 thôi cũng đã ăn đứt cảm giác lái của dòng 3.5Q này rồi . Cứ giở nắp máy con 2.5Q lên thấy có trang bị thêm thanh Strust Bar Ultral Performance là thấy nó cải thiện độ lắc ngang thế nào rồi , phuộc điều chỉnh cứng hơn chút nên bớt bồng bềnh hơn hẳn , Volang chặt tay chứ ko " Vô hồn " như bản cũ . Về check lại Cam nhà đg đi là 2.5G bản cũ hay 2.5Q bản Thailand nhé . Chứ mà ngồi vuốt đuôi bảo 3.5Q cảm giác lái ngon hơn mấy chiếc hiện nay thì ...nên trải nghiệm nhiều hơn nữa , C200 ở nhà đời nào thì cũng nói luôn cho nhanh để a e góp ý cho cách hưởng thụ bác ah

)