Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Toyota hiện đang còn nợ khoảng 1 triệu xe chưa thể sản xuất và giao kịp cho các hợp đồng đặt xe từ trước. Hiện hãng xe này đã ngừng nhận đặt hàng Land Cruiser LC300 và Alphard tại thị trường nội địa để tập trung trả nợ các xe đã ký đặt hàng.

Toyota ngừng nhận đặt hàng Land Cruiser và các mẫu xe khác do cung không đủ cầu, nợ gần 1 triệu đơn đặt hàng


Toyota đang hạn chế bán nhiều mẫu xe phổ biến của mình tại Nhật Bản do tình trạng tồn đọng sản xuất mà hãng đang cố gắng khắc phục do nhu cầu mua xe tăng cao từ sau đại dịch Covid 19.

Các đại lý Toyota tại Nhật Bản tiết lộ rằng hãng đã không còn nhận đơn đặt hàng cho Alphard kể từ giữa tháng 11. Ngoài ra, Toyota đã ngừng nhận đơn đặt hàng cho Land Cruiser LC 300 từ tháng 9. Các đơn đặt hàng mới cho dòng xe Hatchback Hybrid Aqua cùng bị ngừng tương tự.

Toyota Alphard 2024 00.jpg


3 lý do chính được cho là có thể giải thích cho tình huống nợ đơn hàng tăng cao mà Toyota hiện đang gặp phải:

Đầu tiên, nhu cầu dường như đang vượt quá khả năng sản xuất. Toyota gần đây đã nâng dự báo sản xuất nội địa trong năm tài chính 2023 thêm 90.000 chiếc so với dự báo ban đầu là 3,34 triệu chiếc, nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe của hãng.

Toyota cũng có một lượng lớn đơn đặt hàng tồn đọng cần giải quyết. Trong khi sản lượng giảm đáng kể do tình trạng thiếu chip gây ra trong đại dịch Covid-19, Toyota vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng và có thời điểm tồn đọng đặt hàng khoảng 1 triệu xe.

Toyota-dealership-jp.jpg


Những thay đổi được thực hiện đối với các kênh bán hàng cũng chịu trách nhiệm một phần. Trước năm 2020, các đại lý Toyota tại Nhật Bản được chia thành 4 loại và chỉ được phép bán một số loại xe nhất định. Một giám đốc điều hành đại lý Toyota cho biết, giờ đây, bất kỳ mẫu xe Toyota nào cũng có thể được mua từ bất kỳ đại lý nào, một sự thay đổi đã thúc đẩy “các đơn đặt hàng dồn dập cho một số mẫu xe phổ biến”.

Mọi thứ dường như đang được cải thiện, mặc dù chậm. Thời gian giao xe trung bình đã giảm từ khoảng 6 tháng vào cuối năm 2022 xuống còn dưới 5 tháng như hiện nay. Nikkei Asia cho biết, một số nguồn tin cho rằng con số này sẽ giảm xuống còn khoảng 4 tháng vào Quý 1 năm 2024.

Có thể thấy, việc quá đắt khách cũng không vui vẻ như mọi người thường nghĩ. Toyota sẽ phải cân đối nguồn cung cho các mẫu xe như LC300 và Alphard để đáp ứng nhu cầu rớt lớn từ thị trường nội địa lẫn thế giới.

>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao trước thông tin này?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Haha
Reactions: Osin
Hạng F
29/10/16
11.589
22.251
113
Pháp
Toyota hiện đang còn nợ khoảng 1 triệu xe chưa thể sản xuất và giao kịp cho các hợp đồng đặt xe từ trước. Hiện hãng xe này đã ngừng nhận đặt hàng Land Cruiser LC300 và Alphard tại thị trường nội địa để tập trung trả nợ các xe đã ký đặt hàng.

View attachment 3069326

Toyota đang hạn chế bán nhiều mẫu xe phổ biến của mình tại Nhật Bản do tình trạng tồn đọng sản xuất mà hãng đang cố gắng khắc phục do nhu cầu mua xe tăng cao từ sau đại dịch Covid 19.

Các đại lý Toyota tại Nhật Bản tiết lộ rằng hãng đã không còn nhận đơn đặt hàng cho Alphard kể từ giữa tháng 11. Ngoài ra, Toyota đã ngừng nhận đơn đặt hàng cho Land Cruiser LC 300 từ tháng 9. Các đơn đặt hàng mới cho dòng xe Hatchback Hybrid Aqua cùng bị ngừng tương tự.

View attachment 3069318

3 lý do chính được cho là có thể giải thích cho tình huống nợ đơn hàng tăng cao mà Toyota hiện đang gặp phải:

Đầu tiên, nhu cầu dường như đang vượt quá khả năng sản xuất. Toyota gần đây đã nâng dự báo sản xuất nội địa trong năm tài chính 2023 thêm 90.000 chiếc so với dự báo ban đầu là 3,34 triệu chiếc, nhằm đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ đối với các mẫu xe của hãng.

Toyota cũng có một lượng lớn đơn đặt hàng tồn đọng cần giải quyết. Trong khi sản lượng giảm đáng kể do tình trạng thiếu chip gây ra trong đại dịch Covid-19, Toyota vẫn tiếp tục nhận đơn đặt hàng và có thời điểm tồn đọng đặt hàng khoảng 1 triệu xe.

View attachment 3069324

Những thay đổi được thực hiện đối với các kênh bán hàng cũng chịu trách nhiệm một phần. Trước năm 2020, các đại lý Toyota tại Nhật Bản được chia thành 4 loại và chỉ được phép bán một số loại xe nhất định. Một giám đốc điều hành đại lý Toyota cho biết, giờ đây, bất kỳ mẫu xe Toyota nào cũng có thể được mua từ bất kỳ đại lý nào, một sự thay đổi đã thúc đẩy “các đơn đặt hàng dồn dập cho một số mẫu xe phổ biến”.

Mọi thứ dường như đang được cải thiện, mặc dù chậm. Thời gian giao xe trung bình đã giảm từ khoảng 6 tháng vào cuối năm 2022 xuống còn dưới 5 tháng như hiện nay. Nikkei Asia cho biết, một số nguồn tin cho rằng con số này sẽ giảm xuống còn khoảng 4 tháng vào Quý 1 năm 2024.

Có thể thấy, việc quá đắt khách cũng không vui vẻ như mọi người thường nghĩ. Toyota sẽ phải cân đối nguồn cung cho các mẫu xe như LC300 và Alphard để đáp ứng nhu cầu rớt lớn từ thị trường nội địa lẫn thế giới.

>>> Xem thêm:
Các bác thấy sao trước thông tin này?
Không lẽ ...các hãng khác chết hết rồi hay sao ? hay là không tầm cở như Toyota ?

Cùng tầm giá thì họ có thể chọn các hãng khác, đâu chỉ Toyota ... Nhất là thời buổi nầy, lạm phát, chiến tranh, kinh tế đang xuống (hầu hết)
1702797234717.png

1702797301565.png

Toyota ngừng nhận đặt hàng Land Cruiser và các mẫu xe khác do cung không đủ cầu, nợ gần 1 triệu đơn đặt hàng

Tin tức VN thì em bắt buộc xem ở VN, còn tin thế giới thì em phải tìm trang báo thế giới thôi.

Nhưng để đó ...chứ tin vẩn chưa tin, mặc dầu là báo nước ngoài
 
Hạng B2
18/4/23
461
629
93
41
Mấy ông Toy không ngờ Land Cruiser hot quá.
Nhưng dây chuyền sản xuất hạn chế nên nóng trong người lắm.
Xe hot nhưng phải cắt chức mấy thằng phòng kế hoạch và thị trường kkk.
 
Hạng D
16/11/15
1.199
1.109
113
34
Không lẽ ...các hãng khác chết hết rồi hay sao ? hay là không tầm cở như Toyota ?

Cùng tầm giá thì họ có thể chọn các hãng khác, đâu chỉ Toyota ... Nhất là thời buổi nầy, lạm phát, chiến tranh, kinh tế đang xuống (hầu hết)
View attachment 3069716
View attachment 3069717
View attachment 3069718
Tin tức VN thì em bắt buộc xem ở VN, còn tin thế giới thì em phải tìm trang báo thế giới thôi.

Nhưng để đó ...chứ tin vẩn chưa tin, mặc dầu là báo nước ngoài
Land với Alphard gần như không có đối thủ trên toàn thế giới. Có con Nissan Patrol đối trọng LC nhưng đã quá cũ
 
Hạng F
29/10/16
11.589
22.251
113
Pháp
Land với Alphard gần như không có đối thủ trên toàn thế giới. Có con Nissan Patrol đối trọng LC nhưng đã quá cũ
Khi nói đến thế giới, kỹ thuật thì cứ tìm link thế giới
Còn tin tức ở VN thì tìm ở VN các link chính thống
Vậy mới có thể kiểm tra tính chân thật. Vậy thôi chứ không hê dìm Toy
 
Hạng D
1/8/13
1.146
1.139
143
Đúng là nể thật, hèn gì Lexus ở Vn giữ giá quá Kinh khủng khiếp