Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.982
113
Lâm Đồng
Chủ tịch Akio Toyoda tiếp tục khẳng định lập trường của mình và hãng Toyota về việc phát triển song song nhiều loại động cơ khác nhau từ EV, hybrid, hydro cho đến động cơ ICE thế hệ mới.

20230113_04_02_s.jpg


Phát biểu tại Triển lãm ô tô Tokyo Auto Salon 2024, ông Toyoda nhấn mạnh Toyota sẽ tiếp tục sản xuất động cơ đốt trong (ICE) vì chúng là phương tiện thiết thực để đạt được mức độ trung hòa carbon hay lượng khí thải carbon dioxide bằng không.

Akio Toyoda, Chủ tịch Toyota, tin rằng bây giờ chưa phải lúc khai tử động cơ đốt trong. Loại động cơ này vẫn còn có thể sử dụng và phát triển hơn nữa và sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon. Chủ tịch Toyota Akio Toyoda tiết lộ hãng xe này đang phát triển các mẫu động cơ đốt trong thế hệ tiếp theo, đồng thời lưu ý rằng những động cơ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được mức độ trung hòa carbon.

Cùng với tuyên bố trên, ngày 12/1 thông báo doanh nghiệp này đã khởi động một dự án phát triển động cơ đốt trong mới.

toyota_news_1019_04.jpg


Tại Tokyo Auto Salon, Toyota cho thấy vẫn còn rất nhiều điều thú vị với động cơ đốt trong, khi trình làng những chiếc xe như GR Yaris đã nâng cấp và Lexus LBX RR Morizo Concept 300 mã lực. Có rất nhiều mẫu xe Toyota chạy bằng động cơ đốt trong khác mà những người đam mê xe hơi có thể mong đợi được chiêm ngưỡng trong tương lai.

Khi phát biểu tại cuộc họp báo trong sự kiện ở Nhật Bản, ông Toyoda nói: “Động cơ đốt trong vẫn có vai trò như một phương tiện thiết thực để đạt được mức độ trung hòa carbon. Vì vậy, chúng ta hãy cải tiến công nghệ động cơ.” Ông nói thêm: “Xe điện chạy bằng pin không phải là cách duy nhất để đạt được mức độ trung hòa carbon”.

Thông tin chi tiết về động cơ thế hệ tiếp theo của Toyota chưa được công bố nhưng tuyên bố này đồng nghĩa với việc động cơ đốt trong thế hệ mới sẽ là trọng tâm của thương hiệu trong suốt năm 2024.

Trong bài phát biểu của mình, Toyoda cũng lưu ý rằng có khoảng 5,5 triệu người làm việc trong lĩnh vực ô tô của Nhật Bản và nói rằng ông muốn bảo vệ công việc mà những người này có.

8239108_IMG-9512-sign.webp


Xem thêm:
Các bác nghĩ sao về việc bám trụ tới cùng của Toyota với xe ICE?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
2/3/14
637
489
63
Dạo gần đây Toy ra nhiều xe hay phết. Hóng mang con Corolla GR về
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Xe chạy pin chỉ như là một cách để mấy tay tài phiệt mới nổi muốn định hình lại cuộc chơi ô tô trên thế giới. Vấn đề "bảo vệ môi trường" chỉ là cái cớ, vỏ bọc bên ngoài ...
 
Hạng D
8/4/12
2.366
7.453
113
Ảnh tung hoả mù đó, mới hổm tuyên bố phát minh ra pin thể rắn sạc 10 phút chạy đc 1200km mà. Nếu mà pin này đưa vào thực tế thì khả năng xe điện thay thế phần lớn động cơ đốt trong cao lắm
 
  • Like
Reactions: Ga.An.Thoc
Hạng B2
11/11/20
193
358
63
40
Chỉ khi nào nhân loại hết dầu thì đc Diesel mới chết!
Với tốc độ khai thác như hiện tại , trữ lượng dầu mỏ chỉ khai thác thêm được khoãng 50 60 năm nữa là cạn sạch , than đá thì nhiều hơn khoãng 120 năm .
 
  • Like
Reactions: Perenco