Pro
Super Moderators
11/8/08
1.184
2.002
113
Một đại diện giấu tên của Tập đoàn Toyota đã hé lộ với giới truyền thông về kế hoạch ra mắt thương hiệu siêu sang đầy tham vọng. Theo đó, Century sẽ cao cấp hơn cả Lexus nhằm chinh phục tầng lớp quý tộc và giới siêu giàu trên thế giới.

Toyota tham vọng biến Century trở thành thương hiệu siêu sang, chung mâm cùng Rolls-Royce

Sau nhiều thập kỷ thành công ở thị trường nội địa, Toyota dự định đưa những chiếc siêu sang Century ra thế giới. Và để cạnh tranh và dễ dàng nhận diện, hãng xe Nhật Bản quyết định sẽ tách Toyota ra khỏi tên gọi, đồng thời nâng cấp Century trở thành thương hiệu độc lập tương tự những dòng xe Lexus ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, việc này nhiều khả năng sẽ trở thành con dao hai lưỡi với hãng xe Nhật Bản. Lexus đã thành công trong việc cạnh tranh với những thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Châu Âu, đặc biệt là Đức. Nhưng nếu một thương hiệu Century siêu sang hoàn toàn mới mẻ, với giá bán vượt ngưỡng 200.000 USD, khách hàng sẽ rất ngạc nhiên và khó đón nhận.

Toyota tham vọng biến Century trở thành thương hiệu siêu sang, chung mâm cùng Rolls-Royce

Chưa kể, nét sang trọng và thời thượng của Toyota Century có thể được ưa chuộng tại Nhật Bản, nhưng những yếu tố đó đôi khi rất không phù hợp ở thị trường nước ngoài. Chưa hết, hãng xe Nhật Bản còn có kế hoạch xuất khẩu những mẫu SUV mang thương hiệu Century đến các quốc gia Trung Đông, Châu Âu và Châu Mỹ.

Hiện tại, ngoài nguồn tin từ vị đại diện giấu tên, Toyota cũng như cả Lexus vẫn chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào về kế hoạch đưa Century đến với thế giới.

Mặc dù nghe có vẻ sẽ là canh bạc lớn với Toyota, tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên Century đứng trước thách thức chinh phục những nhóm tiêu dùng khó tính bậc nhất trên thế giới. Dòng xe Century có nguồn gốc lịch sử lâu đời khi ra mắt vào năm 1967. Những chiếc xe có thiết kế dưới dạng limousine, dành riêng cho những chủ nhân ngồi sau và ưa thích được phục vụ bởi tài xế riêng.

Toyota tham vọng biến Century trở thành thương hiệu siêu sang, chung mâm cùng Rolls-Royce

Những chiếc Century nguyên thủy là những chiếc sedan sang trọng và trang bị động cơ V8. Các phiên bản nâng cấp chuyển sang dòng động cơ V12 và gần nhất là trang bị hệ truyền động Hybrid V8. Tính đến hiện tại, Toyota Century đã trải qua 4 thế hệ. Riêng thế hệ thứ 4, Toyota Century có thêm 1 biến thể SUV cỡ lớn đi kèm tùy chọn cửa trượt phía sau.

Qua các thế hệ, Toyota cho thấy sự nghiêm túc trong việc phát triển Century. Nó không chỉ là một chiếc Lexus sang trọng hơn mà còn sở hữu tùy chọn cầu kỳ nhằm đem đến khả năng cá nhân hóa cao nhất. Những chiếc Century SUV mới nhất được lắp ráp thủ công bởi một nhóm 40 nghệ nhân, được tuyển chọn kỹ lưỡng qua các bài kiểm tra khó khăn. Mỗi người có thể mất thời gian hơn 12 lần bình thường để siết chặt từng chiếc bu lông và lắp ráp các bộ phận một cách hoàn hảo.

Toyota tham vọng biến Century trở thành thương hiệu siêu sang, chung mâm cùng Rolls-Royce

Chính sự chăm chút tỉ mỉ có phần cực đoan đã lý giải vì sao những chiếc Century có giá dự kiến không thấp hơn 170.000 USD. Trong khi giá bán những phiên bản số lượng giới hạn Century GRMN concept có thể lên đến 220.000 USD.

Nguồn Carscoops

>>Xem thêm
Theo các bác, Century có đủ sức cạnh tranh với Rolls-Royce hay Bentley khi ra mắt thị trường toàn cầu?
 
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng C
25/10/20
759
901
93
Hồ Chí Minh
www.shopee.vn
Khá là ấn tượng với em này. Hy vọng em nó thành công ở thị trường thế giới để ae giàu và giàu mới nổi có nhiều sự lựa chọn hơn. Hii
 
Hạng C
23/11/18
884
776
93
38
Maybach từng ước mơ cạnh tranh với RR nhưng giấc mơ ko trở thành hiện thực nên quyết định quay về thực tại là bản nâng cấp mer s . Toyota chắc biết đc bài học đó
 
CKG confirmed
Hạng B2
18/12/19
367
269
63
43
Maybach từng ước mơ cạnh tranh với RR nhưng giấc mơ ko trở thành hiện thực nên quyết định quay về thực tại là bản nâng cấp mer s . Toyota chắc biết đc bài học đó
Maybach thiết kế quá trẻ trâu, nhìn vào đâu có thấy được siêu sang như RR hay Bent, chết là phải thôi bác.
Century mới nhìn ổn quá đi chứ, đừng ngáo giá là ngon mà.
 
Hạng D
21/12/14
2.202
7.912
123
Nghe các thánh nói con nài có tiền cũng ko mua được. Vì bán cho chính khách ngừi nhật. A nào xác nhận giùm mình đi. Có đúng ko vậy các a
 
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
Nghe các thánh nói con nài có tiền cũng ko mua được. Vì bán cho chính khách ngừi nhật. A nào xác nhận giùm mình đi. Có đúng ko vậy các a
Chắc có nhầm lẫn gì đó.
Nếu có những con có tiền cũng ko mua được, chỉ bán cho chính khách Nhật,…thì chắc nhãn Century này sập tiệm khoá sổ cúp cầu dao sớm.
Cái gì cũng phải mua được bằng tiền thì mới là thương mại.
Bán buôn là phải bán cho tất cả đại chúng trên cơ sở áp đặt mức tiền.
Còn giá nhiêu mới ra hàng thì tất nhiên tùy cha đẻ của món hàng đó lựa chọn.
Tất cả những loại hàng “vô giá”, “ko phải ai cũng mua được”,…mà không có lý do chính đáng bằng tiền, thì mình thấy hầu hết đều kết cục xuống cống, vô viện bảo tàng, vào nhà thương điên,…cả