Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.341
17.912
113
Lâm Đồng
Toyota thu lợi nhuận trên 20 tỷ USD trong năm qua

Toyota Motors vừa công bố tổng lợi nhuận của mình sau khi kết thúc năm tài chính vào 3/2016. Theo đó, hãng xe Nhật thu lợi 2,31 nghìn tỷ Yên (tương đương 21 tỷ USD). Nhưng vào năm tới, chắc chắn hãng này sẽ không còn lợi nhuận nhiều như thế nữa.

[pagebreak][/pagebreak]
Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Toyota tự đánh đổ kỷ lục lợi nhuận của chính mình. Tuy nhiên, Wall Street Journal dự đoán hãng xe Nhật sẽ giảm lợi nhuận vào năm tài chính tiếp theo, kết thúc vào tháng 3/2017. Các chuyên gia cho biết, sự mạnh lên của đồng Yên sẽ khiến cho Toyota giảm 34% lợi nhuận, xuống còn 1,5 nghìn yên (13,7 tỷ USD).

Năm trước, 1 USD có thể đổi được 120 Yên. Sự suy yếu của đồng Yên đã giúp cho Toyota “tha hồ” thu lợi. Thêm vào đó, nhu cầu xe tăng cao tại Bắc Mỹ, đặc biệt ở phân khúc SUV cũng góp phần giúp cho doanh số và lợi nhuận của Toyota tăng lên. Nhu cầu xe này giúp cho hãng “chống chọi” với sự suy giảm về nhu cầu ở các thị trường khác như châu Âu, châu Á, châu Phi và ngay tại quê nhà Nhật Bản.
Toyota thu lợi nhuận trên 20 tỷ USD trong năm qua

Năm nay, mọi chuyện sẽ không còn dễ dàng với Toyota nữa. Đồng Yên đã tăng cao, khiến cho 1 USD chỉ đổi được 105 Yên. Điều này đồng nghĩa với việc hãng Nhật chắc chắn mất đi ít nhất 935 tỷ Yên (khoảng 8,5 tỷ USD). Cả chủ tịch của Toyota Motor Corp – ông Akio Toyoda cũng phải xác nhận điều này: “Cho đến nay, chúng tôi đã hưởng lợi từ sự suy yếu của tiền tệ. Nhưng vào đầu năm nay, mọi chuyện sẽ khó khăn hơn”.

BBC cũng cho biết, ngoài việc phải đối đầu với sự mạnh lên của đồng Yên, Toyota còn phải đối mặt với vấn đề giảm doanh số ở các thị trường trọng yếu như Mỹ và Trung Quốc. Hãng này sẽ phải cố gắng nhiều để thúc đẩy doanh số và chi nhiều tiền hơn cho phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm trong năm nay.
 
  • Like
Reactions: donvvvn
Hạng B2
17/11/15
230
387
63
Bắc Ninh
Chắc đây là lợi nhận ròng của Toy há??? Toy bỏ túi 21 tỷ 1 năm, khiếp thật.
 
Hạng D
25/9/14
2.735
2.911
113
33
Thông tin có vấn đề thì phải. 3 tháng đầu năm Toy tăng 30,2% ở thị trường bọn chó tàu. Không riêng Toy, các hãng xe lớn của Nhật sau 2 năm bị kỳ thị hiện nay đều tăng rất mạnh. Honda tăng 35%; Nissan tháng 3 thăng 31% kéo doanh số tăng 12,6% trong 3 tháng; Mazda tăng tương ứng 12,9% và 4,1%.
còn tại Mỹ, tháng 4 Toy tăng 4% kéo doanh số 4 tháng đầu năm không đổi.
 
Hạng B2
14/11/15
424
644
93
53
Làm ăn mà đàng hoàng như bên Mỹ, lời nhiều mới đáng khen. Làm ăn kiểu như Toyota Việt Nam đem công nghệ cũ vào rồi bán giá trên trời. Xe mắc lỗi cứ cãi chày cãi cối, chẳng coi người tiêu dùng ra cái gì, lũng đoạn chính sách.... thôi là đủ thứ xấu. Tôi không thích và tẩy chay Toyota ở Việt Nam.
 
Hạng C
10/7/08
513
432
63
Mấy thánh cuồng Toy VN đóng góp hết 20 tỷ rồi :3dnhiumay:.
Hâm mộ xe Nhật bền hả ? Nissan kìa, Mitsubishi kìa, Honda kìa, Isuzu kìa, Subaru kìa ... cớ sao cứ đâu đầu vào thằng làm ăn thất đức lừa dối ntd như Toy VN ???