Hạng B2
Super Moderators
14/7/19
292
437
63

Chiều 15-8, một số chốt kiểm soát giao thông tại TP.HCM đã tạm dừng khai báo di chuyển nội địa (di biến động dân cư) bằng mã QR gây ùn ứ hai ngày qua. Người dân đến chốt chỉ xuất trình “giấy thông hành” để qua chốt.

z26859546080014108910267d0fae28c76b6de00f60588-16290160930141927375842.jpg

Hiện tại các chốt chỉ kiểm tra giấy đi lại, lý do người dân đi ra đường - Ảnh: CHÂU TUẤN


Chiều 15-8, tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh (đoạn qua bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh), lực lượng trực chốt chỉ kiểm tra các giấy tờ "thông hành" của người dân, việc khai báo di chuyển nội địa (tên trước đó là phần mềm quản lý "di biến động dân cư") bằng mã QR đã tạm dừng.

Một cán bộ tại chốt cho biết hiện tại việc quét mã QR khai báo di chuyển đã tạm thời ngưng. Lực lượng trực chốt linh hoạt trong việc kiểm tra giấy tờ, tùy theo tình hình để kiểm tra xác suất hoặc xả trạm để tránh ùn ứ giao thông.

Tương tự, tại chốt kiểm soát giao thông trên đường Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), lực lượng tại chốt vẫn kiểm tra giấy tờ người đi đường theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, người đi đường không cần phải quét mã QR theo phần mềm khai báo di chuyển nội địa như 2 ngày trước.

Ông V.H. (51 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cho biết: "Từ sáng giờ có khá đông người dân tập trung tại chốt đường Đinh Bộ Lĩnh, trên tay mỗi người đều cầm điện thoại thông minh để quét mã QR khai báo lịch trình di chuyển, việc khai báo này tốn một khoảng thời gian nhất định nên gây ùn ứ giao thông.

Khoảng 14h30, lực lượng chức năng đã xả chốt cho bà con đi qua. Tôi nghĩ nên đổi cách thức kiểm tra, chứ thế này phức tạp quá. Vì người dân đã có khai báo y tế tại nhà và chuẩn bị giấy đi đường rồi".
TP.HCM tạm dừng khai báo di chuyển nội địa tại một số chốt giao thông


Trước đó, sáng cùng ngày, tại chốt kiểm soát trên đường Đinh Bộ Lĩnh và một số chốt khác đã xảy ra việc ùn ứ giao thông trong ngày thứ 2 TP.HCM áp dụng khai báo di chuyển nội địa bằng mã QR.

Những người đã đọc báo và được tuyên truyền trước đó tranh thủ khai báo trước ở nhà nên qua chốt chỉ cần đưa mã QR đã khai báo cho cán bộ quét nhanh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều người lúng túng với kế hoạch này mặc dù được lực lượng chức năng hướng dẫn.

z26859545731655ac9fc8e13af1aa784b8cbcfd459f05b-1629016145319571263807.jpg

Chốt trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh đã ngừng việc khai báo - Ảnh: CHÂU TUẤN

Nguồn: TT
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Hinh như trong từ điển tiếng việt cũng k có cái cụm "di biến động dân cư". Vậy ai hiểu nó là j cho e xin cái giải thích với.
 
Hạng F
3/10/15
9.845
12.115
113
Hinh như trong từ điển tiếng việt cũng k có cái cụm "di biến động dân cư". Vậy ai hiểu nó là j cho e xin cái giải thích với.
Bác phải hỏi Bao Đại Nhân @Tutusetoi chỉ có ông ấy mới trả lời nổi.
 
Hạng C
18/4/19
571
434
91
30
Hinh như trong từ điển tiếng việt cũng k có cái cụm "di biến động dân cư". Vậy ai hiểu nó là j cho e xin cái giải thích với.
bác copy gõ vào google dịch qua tiếng Anh, rồi copy từ tiếng Anh đó dịch lại tiếng Việt là ra.
 
Hạng B2
17/2/16
371
619
93
Vũng Tàu
Các trang báo chính thống ngày nào cũng đọc về những tin tức Covid nhiều rồi, đây là trang về oto, nên post tin tức về oto, post tùm lum nội dung riết loãng quá :confused:
 
Hạng F
3/10/15
9.845
12.115
113
Cần những tờ báo dũng cảm thế này.
Rõ ràng đâu phải tiếng việt thiếu từ ngữ mà cứ thích làm màu để người ta cảm thấy cao siêu.
Thích làm màu là bọn trán cao đầu sói ngậm bút ngồi máy lạnh, ghế nệm trong văn phòng chính phủ.
Chúng nó còn biên được cả Cờ, Lờ, Mờ, Vờ cho thủ tướng vác đi đọc sánh vai với các cường quốc năm châu nữa là..
Từ giờ ai hỏi di biến động dân cư là gì, thì em sẽ dịch thẳng nghĩa như báo thanh niên nói luôn, là “phi ngữ pháp”!