Hết đề nghị cấm Ô tô giờ đến xe máy , những xxx thích gặm bánh mì sẽ kg thích điều này 

Like anhHết đề nghị cấm Ô tô giờ đến xe máy , những xxx thích gặm bánh mì sẽ kg thích điều này![]()
Bác có gửi phương án này cho TP Hà Nội đợt vừa rồi để nhận giải chưa?Ủng hộ bỏ dần xe máy nhưng có điều kiện:
1. Xe Bus nhỏ hơn (25 chổ) sạch sẽ, tiện lợi, xuất bến liên tục 5' - 10'/chuyến và đến trạm chờ đúng giờ để người dân chủ động được công việc. (Bus hiện nay vừa to vừa tệ nên nhiều người rất ngại)
2. Phát triển nhiều tuyến tàu điện như đang làm.
3. Hạ giá xe ô tô như Campuchia - Lào (bằng cách giảm các loại thuế) - Như vậy mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 ô tô là cao vì rất nhiều nhà không có chổ để nhiều xe ô tô.
4. Ưu tiên làm nhiều bãi đậu xe ô tô trong thành phố.
5. Đường giao thông phải được thường xuyên bảo dưỡng đúng chuẩn, biển báo rõ ràng...
5. Tăng thuế, phí để tăng giá xe máy và phí sử dụng xe máy (như xe ô tô hiện nay)
Phải có cái nhìn mới:
- Không sợ có xe ô tô nhiều thì bị tắc đường, vì ô tô chạy phải theo làn đường nên không thể mạnh ai cũng đâm ngang xẻ dọc như xe máy hiện nay được. (thực tế hiện nay xe máy trên đường giao thông rất ư là bát nháo gây ra rất nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ cho những người tham gia giao thông khác)
- Giao thông trật tự văn minh ai cũng cần. Bản chất của lái xe ô tô là sự trật tự, ngăn nắp (chỉ trừ một số nhỏ lũ điên hiện nay bởi do tiêu cực của... xã hội).
Những điều kiện này hoang đường quá, ít nhất 20 năm nữa. Đảm bảo dân sẽ có cách di chuyển. Cứ cấm điỦng hộ bỏ dần xe máy nhưng có điều kiện:
1. Xe Bus nhỏ hơn (25 chổ) sạch sẽ, tiện lợi, xuất bến liên tục 5' - 10'/chuyến và đến trạm chờ đúng giờ để người dân chủ động được công việc. (Bus hiện nay vừa to vừa tệ nên nhiều người rất ngại)
2. Phát triển nhiều tuyến tàu điện như đang làm.
3. Hạ giá xe ô tô như Campuchia - Lào (bằng cách giảm các loại thuế) - Như vậy mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 ô tô là cao vì rất nhiều nhà không có chổ để nhiều xe ô tô.
4. Ưu tiên làm nhiều bãi đậu xe ô tô trong thành phố.
5. Đường giao thông phải được thường xuyên bảo dưỡng đúng chuẩn, biển báo rõ ràng...
5. Tăng thuế, phí để tăng giá xe máy và phí sử dụng xe máy (như xe ô tô hiện nay)
Phải có cái nhìn mới:
- Không sợ có xe ô tô nhiều thì bị tắc đường, vì ô tô chạy phải theo làn đường nên không thể mạnh ai cũng đâm ngang xẻ dọc như xe máy hiện nay được. (thực tế hiện nay xe máy trên đường giao thông rất ư là bát nháo gây ra rất nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ cho những người tham gia giao thông khác)
- Giao thông trật tự văn minh ai cũng cần. Bản chất của lái xe ô tô là sự trật tự, ngăn nắp (chỉ trừ một số nhỏ lũ điên hiện nay bởi do tiêu cực của... xã hội).
Theo thông tin vỉa hè em thu thập được thì ông này là PGS ngành ô tô nhưng ... không biết lái ô tôChắc lão tiên sư này 13 năm qua toàn đi xe công bị kẹt hoài ỉa cả ra xe dẫn đến uất ức! HN cấm 4b, SG cấm 2b sắp tới ĐN cấm cả 2b và 4b combo lại thì cả nước đi bộ![]()
Anh PTS giấy kia nghiên cứu mười mấy năm mà không dám đưa số liệu nghiên cứu nếu 1/3 dân đi xe máy chuyển qua đi ô tô còn 2/3 còn lại đi xe buýt thì giao thông thành phố sẽ như thế nào thì giải pháp của bác chỉ là tưởng tượng thôi. Tàu điện 2 năm nữa mới có một tuyến số 1chỉ đáp ứng được 1/10 lưu lượng giao thông theo tuyến đó (tính theo số liệu hiện tại chứ 2 năm nữa dân dãn qua Q9 nhiều thì còn ít hơn). Tuyến số 2 và số 5 giai đoạn 1 phải 7-10 năm nữa mới xong. Các tuyến còn lại còn lâu hơn. Bác nói xe ô tô không đâm ngang xẻ dọc là chưa thấy cảnh tắc đường ô tô xếp kín mặt đường chẳng theo làn nào cả rồi.Ủng hộ bỏ dần xe máy nhưng có điều kiện:
1. Xe Bus nhỏ hơn (25 chổ) sạch sẽ, tiện lợi, xuất bến liên tục 5' - 10'/chuyến và đến trạm chờ đúng giờ để người dân chủ động được công việc. (Bus hiện nay vừa to vừa tệ nên nhiều người rất ngại)
2. Phát triển nhiều tuyến tàu điện như đang làm.
3. Hạ giá xe ô tô như Campuchia - Lào (bằng cách giảm các loại thuế) - Như vậy mỗi gia đình chỉ có 1 đến 2 ô tô là cao vì rất nhiều nhà không có chổ để nhiều xe ô tô.
4. Ưu tiên làm nhiều bãi đậu xe ô tô trong thành phố.
5. Đường giao thông phải được thường xuyên bảo dưỡng đúng chuẩn, biển báo rõ ràng...
5. Tăng thuế, phí để tăng giá xe máy và phí sử dụng xe máy (như xe ô tô hiện nay)
Phải có cái nhìn mới:
- Không sợ có xe ô tô nhiều thì bị tắc đường, vì ô tô chạy phải theo làn đường nên không thể mạnh ai cũng đâm ngang xẻ dọc như xe máy hiện nay được. (thực tế hiện nay xe máy trên đường giao thông rất ư là bát nháo gây ra rất nhiều tình huống nguy hiểm bất ngờ cho những người tham gia giao thông khác)
- Giao thông trật tự văn minh ai cũng cần. Bản chất của lái xe ô tô là sự trật tự, ngăn nắp (chỉ trừ một số nhỏ lũ điên hiện nay bởi do tiêu cực của... xã hội).