Tags
csgt
Giao Thông
22/3/19
1.049
2.519
131
34
Từ ngày 15/9 khi CSGT tuần tra, kiểm soát kết hợp hóa trang. Tuy nhiên, không phải lúc nào CSGT cũng có thể hóa trang mà phải có kế hoạch tuần tra, kế hoạch kiểm soát được cấp của người có thẩm quyền ban hành.

Từ 15/9 khi nào thì CSGT được tuần tra kết hợp hóa trang xử lý vi phạm?


Thông tư 32/2023/TT-BCA của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15/9, CSGT được bố trí một tổ cán bộ hóa trang, mặc thường phục, phối hợp với lực lượng công khai để tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Các trường hợp tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, gồm:
  • Sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.
  • Đấu tranh phòng, chống tội phạm, tình hình an ninh, trật tự hoặc trật tự, an toàn giao thông đường bộ phức tạp.

CSGT hóa trang phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành.​

Không phải lúc nào CSGT cũng có thể hóa trang khi tuần tra, kiểm soát mà phải có điều kiện.

Điều kiện tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang gồm: Phải có kế hoạch tuần tra, kiểm soát được cấp có thẩm quyền ban hành. Nội dung kế hoạch phải nêu rõ phương pháp thực hiện, lực lượng, trang phục, phương thức liên lạc, thời gian, tuyến, địa bàn tuần tra, kiểm soát, phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ và phương tiện kỹ thuật khác được sử dụng để tuần tra, kiểm soát.

Từ 15/9 khi nào thì CSGT được tuần tra kết hợp hóa trang xử lý vi phạm?


Thông tư cũng quy định rõ thẩm quyền quyết định tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, bao gồm: Cục trưởng Cục CSGT, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng Công an cấp huyện.

Bên cạnh đó bộ phận cán bộ hoá trang và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai trong tổ CSGT phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật.

Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định.

Xem thêm:
 
Hạng F
7/8/17
7.468
10.176
113
Điều kiện này thì công an hóa trang chỉ có trách nhiệm phát hiện chụp bằng chứng để báo lại cho tổ tuần tra xử phạt, chứ để mấy ông thường phục xử luôn thì lại có thêm mấy ông công an giả bắt chước :D
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Perenco and Mapu001
Hạng C
25/1/14
646
524
93
Sao không ra cái thông tư CSGT nhận tiền của dân, dân tố giác thì loại khỏi ngành và truy tố, còn dân thì được tuyên dương. Xem còn thằng nào dám hối lộ nữa không. Cái thông tư cần nhất lại không ra.
 
  • Like
Reactions: phudtm and Perenco
Hạng D
19/6/19
1.180
1.907
113
thay vì hoá trang bắt giao thông thì làm ơn hoá trang bắt tội phạm giật đồ này nọ dùm cái......
nào dễ và có lợi cho CSGT thì làm trước :D
bắt tội phạm nguy hiểm lắm anh, chứ dân thì lấy cái thẻ ra hù đc.
 
Hạng D
13/4/16
1.067
2.786
128
36
Ớh,
Cô ngan được phép hóa trang thường phục
Vậy sao dân hóa trang quân phục Cô ngan lại bị bớ lên phường ?
Công bằng ở đâu ? Công ní ở đâu ? :mad:
...
...
Cô ngan trả lời: Công ní vừa bị tai biến nhập viện đi xe lăn rồi :cool:
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng C
30/7/16
521
778
93
Quận 8, HCMC
Giờ cơ quan hoạt động giống như diễn tuồng.
Từ hoạt động công khai, 1 phần CS lại rút vào hoạt động bí mật cho phù hợp với diễn biến thực tế "đối tượng" là thằng dân ngu ku đen. Sau đó, có khả năng bị dư luận kịch liệt phản đối, CS lại trở lại hoạt động công khai và coi đó là sự sáng tạo hay là 1 sự cải cách thông minh cho "phù hợp" với "diễn biến thực tế"...
Tuồng chèo có thể lúc ẩn lúc hiện uyển chuyển với mục tiêu cuối cùng là gặm nhấm chớ có phải vì mục tiêu giao thông văn minh, tiến tới xã hội tiến bộ đâu?
CSGT vẫn cứ là con sâu... bánh mì.
 
Hạng D
22/12/09
3.139
18.315
113
Thái Bình
Sao không ra cái thông tư CSGT nhận tiền của dân, dân tố giác thì loại khỏi ngành và truy tố, còn dân thì được tuyên dương. Xem còn thằng nào dám hối lộ nữa không. Cái thông tư cần nhất lại không ra.
Bậy, bậy lắm dồi, làm vậy lấy ai làm cán bộ nữa