Chung quy cuộc tranh luận của 2 bác chỉ nằm gói gọn trong câu nói này thôi : "Biển sử dụng phối hợp với vạch kẻ đường (loại vạch 1.18 hình mũi tên màu trắng trên mặt đường)."
Mà em thì cũng chưa nghĩ được ý nào để nói lên câu trên là bắt buộc hay không vì :
- Nếu bắt buộc thì câu cú phải phủ định một tí (phải, chỉ...)
- Nếu không bắt buộc, thì nó là độc lập, có thể đứng một mình, ghi thêm làm người khác lấn cấn.
Theo em cái ngữ pháp nó đứng chừng lững...
Còn theo suy luận của bác TOAGT ở trang 6/7. là "phối hợp" bắt con gà thì em đá xoáy tí xíu : đúng nếu con gà đang chạy trong nhà bác thì có thể phối hợp (ở đây nôm na là giúp, hỗ trợ) với tôi hoặc không, nhưng nếu chạy qua nhà tôi chắc chắn bác phải phối hợp với tôi.
Mà em thì cũng chưa nghĩ được ý nào để nói lên câu trên là bắt buộc hay không vì :
- Nếu bắt buộc thì câu cú phải phủ định một tí (phải, chỉ...)
- Nếu không bắt buộc, thì nó là độc lập, có thể đứng một mình, ghi thêm làm người khác lấn cấn.
Theo em cái ngữ pháp nó đứng chừng lững...
Còn theo suy luận của bác TOAGT ở trang 6/7. là "phối hợp" bắt con gà thì em đá xoáy tí xíu : đúng nếu con gà đang chạy trong nhà bác thì có thể phối hợp (ở đây nôm na là giúp, hỗ trợ) với tôi hoặc không, nhưng nếu chạy qua nhà tôi chắc chắn bác phải phối hợp với tôi.