Hạng B2
15/5/19
220
645
94
35
Mới hôm rồi mình đọc được bài nhiều xe máy lợi dụng CSGT Đồng Nai dẫn đoàn để thông chốt về tới Bình Thuận, rồi tới nơi thì lặn tăm ai về nhà nấy, ở Bình Thuận người ta phải đi truy tìm.

Về quê được CSGT dẫn đường: Đừng lặng thầm, ai về nhà nấy mà không khai báo


Theo đó, UBND tỉnh Bình Thuận cho rằng trong ngày 31-7, xe dẫn đường của cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện việc dẫn, đưa đoàn công nhân người Ninh Thuận, Bình Thuận về quê bằng xe máy và xe ô tô với hơn 1.000 người. Số người Bình Thuận đi bằng xe máy sau khi theo đoàn vào địa phận tỉnh đã tự tách ra, về các địa phương trong tỉnh mà không có sự kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng.
Bình Thuận cho rằng việc tổ chức và dẫn đoàn như trên mà không thông báo, phối hợp dẫn đến người từ Đồng Nai về bằng xe máy không được kiểm soát chặt chẽ, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.

CSGT Đồng Nai giờ làm ơn thành ra mắc oán rồi, biết thông tin đâu mà cung cấp cho đủ. Đúng là ý thức như ruồi, cứ như thế này chúng ta lại có một vòng luẩn quẩn, chỗ này kiểm soát được dịch thì chỗ khác lại bùng phát.

Về tới nơi thì lặng luôn. Vật nên đừng hỏi sao cơ quan chức năng gây khó dễ, chính những người được gọi là "dân" này đang gây khó cho người ta. Đề nghị mấy camera chạy bằng cơm thấy ai về là tình báo ngay, giờ mà còn xóm làng gì nữa.

Mong là những người trốn đó tự đi khai báo y tế sớm, đã được CSGT tạo điều kiện dẫn về quê thì nên ý thức, đừng lặng thầm về nhà rồi không khai báo, không yêu thương người quê mình, người nhà mình hay sao mà làm chuyện như này không biết
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/10/20
1.545
14.827
98
56
bác đưa bài này lên thì nó cũng đi lòng vòng được khoảng nửa tp rồi:D:D:D:D,tụi óc chó,nn hỗ trợ như vậy rồi mà vẫn vi phạm được! bó tay!
 
kq confirmed
Hạng B2
9/9/05
482
4.043
93
Số người Bình Thuận đi bằng xe máy sau khi theo đoàn vào địa phận tỉnh đã tự tách ra, về các địa phương trong tỉnh mà không có sự kiểm soát, quản lý của các cơ quan chức năng.
Bình Thuận cho rằng việc tổ chức và dẫn đoàn như trên mà không thông báo, phối hợp dẫn đến người từ Đồng Nai về bằng xe máy không được kiểm soát chặt chẽ, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao.
Tỉnh nào cũng có chốt kiểm soát, xét từ bằng lái xe tới giấy kiểm dịch, biết nó về tỉnh mình thì gom nó tại chỗ bắt khai báo liền, ai biểu dẫn đường cho nó đi rồi kêu nó trốn, XL
 
  • Like
Reactions: thiennan
Hạng B1
20/3/15
94
66
18
33
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tỉnh nào cũng có chốt kiểm soát, xét từ bằng lái xe tới giấy kiểm dịch, biết nó về tỉnh mình thì gom nó tại chỗ bắt khai báo liền, ai biểu dẫn đường cho nó đi rồi kêu nó trốn, XL
Quan trọng ở đây là ý thức tự giác, tự nguyện bác ơi ! Lớn hết rồi chứ có phải trẻ con đâu mà người ta phải cầm tay dắt đi. Mình phải biết tự giác vì gia đình và cộng đồng. Còn thông chốt thì quan trọng là người ta có muốn hay không thôi, chứ lực lượng chức năng ở các tỉnh thì mỏng địa bàn thì lớn, khó mà kiểm soát dc hết 100% như các TP lớn ! Túm lại thì vẫn là Ý THỨC TỰ GIÁC!
 
Hạng D
30/7/16
2.635
57.939
113
Làm ơn cho trót, CSGT nên dẫn thẳng vào khu cách ly của quê hương luôn mới ổn.
 
Hạng B2
9/3/21
223
137
43
cái này thuộc về ý thức thôi. Nhà nước phạt nặng vô. Mà mình thấy đợt dịch này nhiều quan chức bị cảnh cáo, mất chức vì kiểm soát dịch chưa tốt. Nên chính quyền cũng ko dám chủ quan đâu. Người dân cần nâng cao ý thức và hỗ trợ chính quyền những trường hợp ko khai báo thì sẽ hiệu quả hơn.
 
Hạng C
24/2/08
693
996
93
43
Cành sát đồng Nai nó chỉ dẫn đường tới ranh giới Bình thuận, Chốt Bình Thuận có trách nhiệm lấy thông tin khai báo, liên quan gì lợi dụng dẫn đường ở đây ?
Bọn DLV giờ tràn khắp các nơi, đi Sỉ vả người dân, mục dích là để quy trách nhiệm dịch bịnh là do người dân tất, chống đc dịch thì tung hô chính quyền tài tình, ko đc thì xua người ra đổ hết cho dân. dân nó đói nó mới đi, an toàn thì ai chạy làm gì. xuốt ngày hàng trăm video sỉ vả dân thiếu ý thức này nọ.