Em thấy có nhiều bác chưa chú ý về việc đặt tựa bài viết của mình cho lắm nên xin phép đưa ra những ý sau.
Nếu các bác muốn bài của mình được nhiều người đọc và trả lời, chắc chắn là ai cũng muốn như vậy, thì tựa đề của mình phải xúc tích và bao hàm ngắn gọn nội dung của bài viết. Thí dụ như các bác không nên đặt tựa như vầy:
* Các bác cho em hỏi chút
* Giúp em khẩn các bác ơi
* Em có thắc mắc này muốn được giải đáp
* ...
Đương nhiên là cũng sẽ có người đọc những bài đó, nhưng chắc chắn là sẽ có nhiều người bỏ qua vì họ đang quan tâm đến một chủ đề khác, hoặc là họ đang vội và không có thì giờ, ...
Đối với những ca đưa vô bệnh viện E-gara thì càng tối kỵ chuyện này. Thử hỏi hồ sơ bệnh án mà ghi qua loa ngoài bìa, không tên tuổi bệnh tật thì bác sĩ nhiều khi quăng luôn đi ấy chứ.
Thay vì: "Bác sĩ cho em hỏi", "Xe em bị sao thế này", "Cứu em với bác sĩ ơi",...
Các bệnh án nên ghi ngoài bìa như: "Hỏi về két nước làm mát", "Giúp em về hệ thống đánh lửa", "Máy lạnh xe em lúc chạy lúc không",...
Em nghĩ những điều trên không phải là khó khi viết bài, mà là do thói quen chưa chú ý đến việc người khác sẽ đón nhận bài của mình như thế nào.
Trước khi đặt tựa cho bài viết của mình, các bác nên nghĩ xem chủ đích của mình muốn gì, cố tóm gọn lại trong vài hữ và đặt nó vào. Em bảo đảm làm như thế sẽ có nhiều người đọc, đọc rồi họ sẽ trả lời, cuối cùng mình đã đạt được mục đích là nhận được sự quan tâm và hồi đáp.