Hạng B2
18/4/12
472
815
93
Nói kiểu như bác thì tức là những người lý thuyết tốt là chỉ có bằng, chưa lái... và lái xe chỉ cần thực hành chẳng cần lý thuyết... Có những người như bác nên buổi tối ra đường nên toàn thằng bật pha rọi thẳng mặt người khác, đến vòng xoay mà quay đầu thì quay trước vòng xoay luôn, quay trên vạch người đi bộ, đến ngã 4 rẽ trái thì xông sang cặt mặt xe ngược chiều. Nếu người học đầy đủ và hiểu thì không ai làm như vậy đâu

ở trên nói đùa đc 100 điểm cả lý thuyết và thực hành mà còn bị bác liệt kê cách chạy của em như đúng rồi...vậy gặp mấy bác thấp điểm hơn chắc danh sách suy diễn còn dài hơn ha bác? Bác là siêu hơn em rồi, em ăn cơm bằng đũa hay muỗng, đi tắm cởi áo hay quần trước chắc cũng bị bác nắm rõ :)
 
Hạng D
17/7/15
1.343
1.527
113
Bình Dương
Thằng trong clip chỉ muốn lái thử cho biết thôi và về kể cho bạn bè nghe "tao mới lái con BMW ngon lắm". Móa, ko biết lái xe mà bày đặt lái thử. Ghét nhất mấy thằng thích thể hiện như thằng này
 
Hạng D
14/6/09
2.580
2.964
113
https://www.youtube.com/watch?v=JOjizOa6gEw

Người trong clip threads giống như người trong clip em mới gửi không các bác? Nếu giống thì có vẻ tay vẫn " u như kỹ"

Lái căng thẳng và đánh lái rất "chiên nghiệp" y như...tập lái :D
Đây là câu trích dẫn của anh ấy trong clip
"Đây là lần thứ 2 mình được lái xe số tự động sau lần lái chiếc BMW 320i năm rồi cũng tại Vietnam Motor Show tại Phú Mỹ Hưng.
Xe khá yếu khi chở 4 người, khá ồn do cách âm kém, nhưng được cái giá rẻ, xe nhỏ nên dễ xoay trở."
Vậy là biết nhân vật chính rồi đó :))))))
 
  • Like
Reactions: haipham1110
Tập Lái
23/5/16
2
3
3
43
Nói chung phải trách hãng đầu tiên, khách chưa lái thạo xe - nhìn anh ta đúng như người mới tập lái mà dám cho chạy thử cái xe sang - công suất lớn lại còn dám cho ra đường đông thế chứ, ông ta với cái xe không nói làm gì, còn tính mạng bao người đi đường.
Nói thật đường đông, anh ta chỉ cần choạng lái cái quẹt vào người đi xe máy bên cạnh, họ ngã ra đường không vỡ đầu gãy chân mà dại có ô tô khác đi qua kẹt vào họ thì họ mất mạng. Mạng họ mất rồi có 10 cái bmw có lấy lại được không, có giúp họ gắn được chân mới hay sống lại không.


Đừng chỉ nghĩ cho cái xe hay hãng , mà quan trọng tính mạng bao người khác trên đường. Nhìn cái cách anh ta đạp ga để khởi động xe là biết là học lái xe như nào. Nói thật kể cả chưa có xe, nhưng nếu học đầy đủ nghiêm chỉnh ở trường lái để lấy bằng thì cái tối thiểu cũng phải hiểu là khởi động xe số sàn phải đạp côn, xe tự động phải đạp phanh 9đi xe máy tay ga còn phải bóp phanh mới nổ được máy), mà cái này trong 450 câu lý thuyết cũng có rồi (phần kỹ thuật lái xe). Ai đời ngồi lên xe mà lại đạp chân ga để khởi động máy thì cũng bó tay, vậy mà cái ông hãng ngồi cạnh còn cho đi tiếp, phải mình là mình mời xuống ngay là luôn vì chưa có kỹ năng lái xe.

Chưa kể đoạn ông ấy đang đi trên đường chả thèm về mo hay về P dừng hay thậm chí chả thèm đạp phanh cứ thản nhiên cúi xuống cài dây an toàn thì mình cũng sợ luôn, đi chậm thì chậm chứ, cái đó là an toàn tối thiểu.

Mình nghĩ lái thử xe giành cho người đang có ý định mua dòng xe đó đi thử để cảm nhận, so sánh và quyết có mua hay không. Mà lái thử cũng phải là người từng đi xe nhiều, đã lái qua nhiều dóng thì mới cảm nhận được xe nay khác xe kia cái gì, chứ ông mới có bằng lái, cả năm chả đi xe leo lên luống cuống như vậy thì đi thử xe có giải quyết được gì xet theo khía cạnh đánh giá, nhận xét, so sánh các dòng xe.
 
  • Like
Reactions: Q. Minh2000
Hạng C
1/3/13
578
377
63
Em đồng ý với Bác. Nhưng khỗ nổi không có tiền mua xe thì lại càng thích được lái nên có nơi tổ chức lái thử là tham gia ngay bạn em nhiều đứa cũng vậy đó nhưng được cái em huấn luyện bọn nó kỹ nên không lóng ngóng như anh chàng này.
 
Hạng D
24/10/14
1.861
1.593
113
TP.HCM
Em đồng ý với Bác. Nhưng khỗ nổi không có tiền mua xe thì lại càng thích được lái nên có nơi tổ chức lái thử là tham gia ngay bạn em nhiều đứa cũng vậy đó nhưng được cái em huấn luyện bọn nó kỹ nên không lóng ngóng như anh chàng này.
Giờ mướn thầy và xe chạy tập lái thoải mái có 150K/giờ thôi mà, có gì đã có thầy lo. Tội chi phải kiếm xe tiền tỷ để tập để rồi bán nhà đền ah
 
Hạng B2
24/1/16
171
81
28
23
Nói chung phải trách hãng đầu tiên, khách chưa lái thạo xe - nhìn anh ta đúng như người mới tập lái mà dám cho chạy thử cái xe sang - công suất lớn lại còn dám cho ra đường đông thế chứ, ông ta với cái xe không nói làm gì, còn tính mạng bao người đi đường.
Nói thật đường đông, anh ta chỉ cần choạng lái cái quẹt vào người đi xe máy bên cạnh, họ ngã ra đường không vỡ đầu gãy chân mà dại có ô tô khác đi qua kẹt vào họ thì họ mất mạng. Mạng họ mất rồi có 10 cái bmw có lấy lại được không, có giúp họ gắn được chân mới hay sống lại không.


Đừng chỉ nghĩ cho cái xe hay hãng , mà quan trọng tính mạng bao người khác trên đường. Nhìn cái cách anh ta đạp ga để khởi động xe là biết là học lái xe như nào. Nói thật kể cả chưa có xe, nhưng nếu học đầy đủ nghiêm chỉnh ở trường lái để lấy bằng thì cái tối thiểu cũng phải hiểu là khởi động xe số sàn phải đạp côn, xe tự động phải đạp phanh 9đi xe máy tay ga còn phải bóp phanh mới nổ được máy), mà cái này trong 450 câu lý thuyết cũng có rồi (phần kỹ thuật lái xe). Ai đời ngồi lên xe mà lại đạp chân ga để khởi động máy thì cũng bó tay, vậy mà cái ông hãng ngồi cạnh còn cho đi tiếp, phải mình là mình mời xuống ngay là luôn vì chưa có kỹ năng lái xe.

Chưa kể đoạn ông ấy đang đi trên đường chả thèm về mo hay về P dừng hay thậm chí chả thèm đạp phanh cứ thản nhiên cúi xuống cài dây an toàn thì mình cũng sợ luôn, đi chậm thì chậm chứ, cái đó là an toàn tối thiểu.

Mình nghĩ lái thử xe giành cho người đang có ý định mua dòng xe đó đi thử để cảm nhận, so sánh và quyết có mua hay không. Mà lái thử cũng phải là người từng đi xe nhiều, đã lái qua nhiều dóng thì mới cảm nhận được xe nay khác xe kia cái gì, chứ ông mới có bằng lái, cả năm chả đi xe leo lên luống cuống như vậy thì đi thử xe có giải quyết được gì xet theo khía cạnh đánh giá, nhận xét, so sánh các dòng xe.
Em hoàn toàn đồng ý với bác nhưng cho em hỏi là bác đã bao giờ đi xe cổ ngày xưa chưa ạ? Chẳng hạn như GAZ 69 của Nga ngày xưa. Xe đó ngày xưa là phun xăng chế hoà khí chứ không phải là phun xăng điện tử nên nhiều khi bác đề mãi cũng không nổ mà phải hơi nhớm ga mới nổ được máy cơ :D Có thể cụ trong video đi Fiat Siena mà xe đó nếu em không nhầm thì có khi cũng là phun xăng chế hoà khí và không cần đạp côn khi nổ máy nên bác này chuyển sang lái BMW vẫn theo thói quen như vậy nghĩ nó như con Fiat cùi của mình :D Xe ngày xưa không trợ lực và phun xăng chế hoà khí, và có thể không đạp côn vẫn nổ được máy.
 
  • Like
Reactions: Cadicmeo