Hạng D
2/12/03
1.566
3.967
113
Vietnam
Volkswagen AG có thể bị phạt 18 tỷ USD vì tội lừa dối kết quả phát thải
Hôm 18/09, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và sở Quản lý Tài nguyên Không khí bang California (CARB) cho biết, tập đoàn Volkswagen đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp bảo vệ môi trường bằng việc sử dụng một phầm mềm (được gọi là defeat-device software) làm sai lệch kết quả khiểm định khí thải của 482.000 xe động cơ diesel VW và Audi đã được bán ở Mỹ từ 2009 nhằm né tránh yêu cầu phát thải khí NO2.
[pagebreak][/pagebreak]

EPA chưa ra quyết định về mức phạt nhưng cho biết theo luật liên bang, VW có thể bị phạt đến 18 tỷ USD hay 37.5000 USD cho mỗi xe cũng như bị truy tố hình sự vì đã bán những xe phát thải NO2 gấp 40 lần mức cho phép và tội lừa dối người tiêu dùng và cơ quan nhà nước.
Volkswagen AG có thể bị phạt 18 tỷ USD vì tội lừa dối kết quả phát thải

EPA cho biết VW đã cố tình sử dụng phần mềm để làm sai lệch kết quả kiểm định. Phần mền này được gắn sẵn trên mỗi xe và chỉ mở khi xe được kiểm định.
Những xe trang bị động cơ diesel vi phạm bao gồm các nhãn hiệu Golf, Jetta, Sportwagen, Beetle và Audi A3 được sản xuất từ 2009 đến 2015.

CARB và EPA cho biết, VW đã thừa nhận hành vi sai trái, sau VW 2 cơ quan này sẽ kiểm tra lại mức phát thải động cơ diesel của những nhà sản xuất khác.

VW cho biết công ty hợp tác với nhà chức trách trong cuộc điều tra nhưng không đưa ra bình luận gì thêm.
Năm ngoái, Hyundai và Kia đã phải nộp phạt 360 triệu USD vì lỗi quảng cáo mức tiêu thụ nhiên liệu sai sự thật. Mới đây GM chịu phạt 900 triệu USD vì che dấu lỗi khóa công tắc điện gây nên 124 trường hợp tử vong.
EPA cho biết VW phải triệu hồi xe để hủy “defeat-device software” nhưng không phải triệu hồi xe để sửa động cơ vì đây không phải là lỗi vi phạm an toàn giao thông. Trong thời gian này chủ xe không cần có bất cứ động thái nào.

EPA còn cho biết có công trong việc phát hiện VW sử dụng “defeat-device software” là nhóm nghiên cứu độc lập thuộc trường Đại học West Virginia. Nhóm này cộng tác với Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch, một tổ chức phi lựi nhuận đấu tranh cho việc giảm mức độ phát thải.

Hôm Chủ nhật, CEO Martin Winterkorn đã lên tiếng “vô cùng xin lỗi”về hành vi vi phạm về quy định phát thải ở Mỹ. Ông nói, “Cá nhân tôi xin lỗi sâu sắc vì chúng tôi đã phá vỡ sự tin tưởng của khách hàng và công chúng. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảo ngược những thiệt hại đã gây ra.”
Theo: Detroitnews
 
Hạng D
19/5/15
1.544
1.764
113
30
18 tỷ tặng VW, và chúng ta hãy chờ đợi danh sách được nhận thưởng tiếp theo :D
 
Hạng B2
3/6/15
155
220
63
48
Quả là lớn thuyền thì lớn sóng các cụ nhỉ. Ở thiên đường cần vài trăm ngàn usd là xong, từ đó mới thấy cái giá mua cho quan chức xứ thiên đường quá rẻ. Nếu dùng cái này đo giá trị quan chức chính phủ xứ thiên đường thì các cụ biết tại sao dân chúng xứ thiên đường còn thua thiệt dân xứ khác nhoen .... hehe... mại dô mại dô.... giá lương tâm quan chức thiên đường đại hạ giá đê... buy one get one freee đê .... :3dtangqua::3dtangqua: LÀ XONG , OKE CON LẠC ĐÀ CHẠY QUA LỖ KIM CÒN ĐƯỢC NHEN CÁC CỤ MỢ....
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
4/7/14
1.107
542
113
thành phố hcm
nước người ta dù có lỗi gì, phát hiện sớm hay muộn thì họ vẫn đứng ra chịu trách nhiệm,xin lỗi, chịu xử phạt thậm chí từ chức. Đó gọi là văn hoá chuẩn mực. Còn nước mình tè lè ra đứng lên còn phát biểu NGU theo kiểu cái lỗi từ trên trời rơi xuống chứ không phải do mình!!! Đó gọi là BÀ BẮN :3dchientrung::3dchoctuc::3dhungio2:
 
Hạng B2
3/6/15
155
220
63
48
nước người ta dù có lỗi gì, phát hiện sớm hay muộn thì họ vẫn đứng ra chịu trách nhiệm,xin lỗi, chịu xử phạt thậm chí từ chức. Đó gọi là văn hoá chuẩn mực. Còn nước mình tè lè ra đứng lên còn phát biểu NGU theo kiểu cái lỗi từ trên trời rơi xuống chứ không phải do mình!!! Đó gọi là BÀ BẮN :3dchientrung::3dchoctuc::3dhungio2:
Kính cụ,
Em tên họ đầu LỪA đít ĐẢO, khi lên chức làm trong chính phủ xứ thiên đường đổi tên đầu vẫn đầu LỪA nhưng đít để cho mang tính quần chúng hóa thay thành NHÂN DÂN thay mặt quan chức xứ thiên đường trả lời cụ BÀ KHÔNG BẮN ĐƯỢC CHÚNG EM ĐÂU VÌ BÀ KHÔNG CÓ SÚNG NÊN KHÔNG THỂ LÀM TOẠI LÒNG CỤ ĐƯỢC, NẾU CỤ MUỐN CHÚNG EM BỊ BẮN CỤ PHẢI GHI RÕ LÀ ÔNG BẮN NHÁ ( ông mới có súng), nay trả lời vậy cho cụ rõ
Kính chào thân ái và đoàn kết
Quan chức xứ thiên đường
:3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi::3dcuoi:
 
Hạng C
9/7/13
972
872
93
18 tỷ USD mới chỉ là tiền phạt thôi, chưa tính đến VW sẽ phải bồi thường cho khách hàng vì làm cho xe họ mất giá.
Mong chính phủ Mỹ giơ cao đánh khẽ vì VW mới vi phạm lần đầu.
Cú này chắc mấy anh Big three được minh oan vì suốt thập kỷ qua bị chê lá động cơ diesel không đạt tiêu chuẩn khí thải ở Mỹ, bị xe Đức đánh văng ra khỏi nhà. GM đã phải đem xe diesel qua Úc để bán.