Hạng D
7/4/14
1.349
1.885
113
https://tinhte.vn/threads/my-sap-sua-thu-nghiem-phe-chuan-sung-phong-luu-thong-minh-xm25.2517123/

Em trích từ tinhte.vn qua cho các bác xem giải trí. Hy vọng có thể giúp ích cho anh em :)
---

Vào đầu năm tới, quân đội Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thử nghiệm phê chuẩn hệ thống vũ khí thông minh XM25 Counter Defilade Engagment System do Orbital ATK phát triển. Đây là một dạng súng phóng lựu được thiết kế để "chống bắn tỉa", tức là bạn có thể ẩn nấp trong khi vẫn có thể bắn chính xác vào đối phương.

XM25 được tích hợp hệ thống điều khiển khai hỏa và nhắm bắn mục tiêu cho phép mọi người lính với kỹ năng bắn súng trường cơ bản nhất vẫn có thể sử dụng một cách hiệu quả. Người lính chỉ việc nhắm và chọn mục tiêu, sau đó ống ngắm đo cự ly bằng laser sẽ xác định khoảng cách bao xa. Trong trường hợp có chướng ngại vật, người lính có thể tự bổ sung khoảng cách ước lượng và hệ thống xử lý khai hỏa sẽ tự động đưa ra một điểm nhắm mới để đưa viên đạn đến mục tiêu cũng như bắt đầu nạp đạn vào nòng. Viên đạn không cần chạm vào vật thể để phát nổ, nó có thể tự phát nổ ngay trên mục tiêu dù đang ẩn nấp phía sau phương tiện, bờ tường hay công hào.

3476201_xm25.jpg


XM25 bắt đầu được phát triển từ giữa thập kỷ trước bởi Alliant TechSystems - công ty này sau đó đã bị Orbital Sciences (hãng làm tên lửa Antares nổi tiếng và là hãng mẹ của Orbital ATK) mua lại. Vào năm 2010, văn phòng quản lý chương trình PEO Soldier của quân đội Hoa Kỳ đã gởi những nguyên mẫu XM25 đầu tiên đến Afghanistan để đánh giá thực địa - sử dụng trên chiến trường thực tế để xem xét hiệu năng của súng. Trung tá Chris Lehner cho biết "Việc giới thiệu XM25 tại chiến trường tựa như sự cải tiến của các loại vũ khí khác như súng máy, máy bay, xe tăng … tất cả những thứ có thể thay đổi chiến lược chiến đấu. Những người lính của chúng tôi sẽ không còn phải phơi mình khi nổ súng hay tìm cách tiêu diệt kẻ thù đang ẩn nấp. Họ vẫn có thể ẩn nấp an toàn và sử dụng XM25 để hạ một mục tiêu tại chỗ. Điều này sẽ giảm thiểu đáng kể thương vong và thay đổi cách chúng tôi chiến đấu."


Theo Orbital ATK, XM25 có thể bắn chính xác một mục tiêu điểm ở cự ly 500 m và có thể hạ nhiều mục tiêu khi nổ văng mảnh trên không ở cự ly tối đa 700 m. Thân của XM25 chính là một khẩu súng phóng lựu bán tự động do H&K (Heckler & Kock - nhà sản xuất vũ khí nổi tiếng của Đức) chế tạo, mỗi băng đạn của nó chứa 5 viên đạn 25 mm. Các loại đạn không sát thương, đạn xuyên giáp và đạn phá cửa cũng đang được phát triển bên cạnh loại đạn phát nổ mạnh (HE) hiện đã được sản xuất hàng loạt.

Ngoài XM25, quân đội Hoa Kỳ còn thử nghiệm một loại lựu đạn thông minh được phóng ra từ các loại súng phóng lựu 40 mm lắp dưới súng trường. Loại lựu đạn này có tên Small Arms Grade Munition, nó có thể nhận biết khi nào đã bay vượt qua chướng ngại vật và tự động kích nổ.


3454600_XM25_01.jpg

Theo: ArsTechnica